![]() |
Hệ thống chíp ở cây xăng. Ảnh Sơn Bách |
Khai nhận tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Quang cho hay, Quang đã sử dụngnhững hiểu biết về điện tử của mình để làm ra con chip điện tử có khả năngđiều chỉnh, kiểm soát dòng chảy của xăng.
Con chíp này được đấu nối bằng hệ thống dây dẫn ngầm dưới mặt đất và dẫn vàophòng điều hành phía trong cây xăng. Các nhân viên bán hàng sẽ điều khiểnhoạt động “rút ruột” từ trong phòng điều hành thông qua máy tính trung tâm.
Điều đáng nói hơn, khi kiểm tra, lực lượngchuyên ngành rất bất ngờ khi thấy cứ 10 lít xăng thì khách hàng bị “rútruột” tới 0,748 lít, chiếm khoảng 7,5% lượng xăng. Tính theo giá hiện tại,cứ mỗi lít xăng, người tiêu dùng bị thiệt tới 1.119 đồng.
Với “công sáng chế” ra thiết bị này, ngoải mức lương 1,8 triệu đồng/tháng,Quang còn được ông Lộc, chủ cây xăng trả thêm 1 triệu đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Vietnam+