Từ ngày 1/7/2011, các DN ở Hà Nộiđã triển khai dự trữ hàng hóa và tổ chức bán hàng bình ổn giá tại 610 điểm, tănggấp hai lần so với năm ngoái. Trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao, việc tăngđiểm bình ổn giá là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, có một thực tế là hiệnnay, giá một số mặt hàng trong diện bình ổn lại cao hơn so với ngoài thị trường.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở quận LongBiên, Hà Nội là một trong những người nội trợ thường đi siêu thị để mua sắm, vớihi vọng, ở những điểm bình ổn giá, chị sẽ mua được hàng với giá rẻ hơn ngoàichợ.

Tuy nhiên, chị Hoa cho biết, khiđến siêu thị Fivimark - nơi treo biển “Điểm bán hàng bình ổn giá” trên đườngNguyễn Văn Cừ, chị thực sự bất ngờ khi so sánh giá một số thực phẩm thuộc nhómhàng bình ổn giá lại cao hơn so với ở chợ Gia Lâm, cách đó chỉ khoảng 500 mét.

Điển hình như, giá thịt lợn thăn ở siêu thị là 157 nghìn đồng/kg, trong khingoài chợ 140 nghìn đồng/kg; thịt lợn ba chỉ siêu thị 144 nghìn đồng/kg, cònngoài chợ chỉ bán 110 nghìn đồng/kg; trứng gà công nghiệp trong siêu thị bán2.800 đồng/quả, nhưng ngoài chợ chỉ bán 2.500 đồng/quả.

Khảo sát giá bán 10 mặt hàngtrong diện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội cho thấy mỗinơi một khác, mặc dù đó là cùng mặt hàng, cùng thương hiệu. Chẳng hạn như: tạiSiêu thị Fivimark trên đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, gạo Bắc Hương 93.500 đ/5kg. Cùng mặt hàng này, ở Hapromart 51 Lê Đại Hành lại có giá 98.000 đ/5 kg.

Bất ổn bình ổn giá
Cách thức lựa chọn các DN tham gia chương trình bình ổn giá cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn giá bình ổn (Ảnh minh họa: nguoiduatin.vn)

Tại Fivimart 12 Đặng Tiến Đông,đường tinh luyện có giá 22.900 đ/kg, nhưng tại Fivimark trên đường Lê Đức Thọlại bán với giá 25.800 đ/kg... Giữa các DN tham gia chương trình bình ổn, sựchênh lệch giá khoảng từ 2 - 5%. Theo lý giải của các DN tham gia chương trìnhbình ổn giá thì mỗi đơn vị khai thác một nguồn hàng, nên giá đề xuất bán cũngkhác nhau.

Bà Mai Khuê Anh - Giám đốc điềuhành, TCty Thương mại Hà Nội - một trong những đơn vị tham gia chương trình bìnhổn giá của thành phố thì cho rằng, các đơn vị phải báo cáo giá về các sở banngành liên quan và đã được thẩm định.

Có thể giá niêm yết ở mỗi nơi khác nhau donhiều nguyên nhân. Có thể đơn vị mua hàng khối lượng nhiều thì được chiết khấunhiều hơn, hoặc do chương trình bán hàng ở vùng sâu vùng xa, giá vận chuyển, lưutrữ cũng phải tính vào cho nên nó có một sự so lệch, nhưng đa phần chương trìnhbán hàng bình ổn giá phải thực thi theo giá cam kết.

Theo ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịchHiệp hội siêu thị, hiện nay chương trình bình ổn giá vẫn còn một số bất cập,trong đó có cách thức lựa chọn các DN tham gia chương trình bình ổn giá cũng làmột trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn giá bình ổn. Có hiện tượngnhiều DN giá đầu vào khác nhau thậm chí có nhiều mặt hàng tại các siêu khácnhau, giá khác nhau và không theo giá bình ổn. Cái đó là những câu hỏi đặt ra SởCông Thương phải cải tiến cách làm bình ổn giá của mình.

Với số tiền 476 tỉ đồng mà thànhphố Hà Nội tạm ứng cho DN vay để thực hiện bình ổn giá, mới đáp ứng khoảng 10%tổng lượng hàng hóa thiết yếu lưu thông trên thị trường. Thực tế hiện nay, giámột số mặt hàng trong diện bình ổn lại cao hơn so với ngoài thị trường và giábình ổn ở mỗi điểm lại chênh lệch nhau.

Dư luận đặt câu hỏi, việc các DNtham gia chương trình bình ổn giá lại đưa ra mức giá cao hơn thị trường và khôngthống nhất như vậy, liệu chương trình bình ổn giá có thực sự góp phần bình ổngiá trong bối cảnh hiện nay ? Phóng viên DĐDN đã liên hệ phỏng vấn đại diện SởCông Thương Hà Nội về vấn đề này, song vị đại diện này từ chối trả lời.

Theo Quang Minh
DĐDN