Khoảng 7h30ngày 15/8, tại km 1006 + 770 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam (thuộc thôn Phụng Du2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), anh Hồ Minh Điệu (56 tuổi, trú tạiđịa phương trên) điều khiển xe gắn máy 77- 234LY chở vợ là Trần Thị Đông (36tuổi) và con trai Hồ Thanh Huy (2 tuổi) băng qua đường sắt bị tàu SE5 đâm phảikhiến cả 3 người chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân banđầu được các cơ quan chức năng xác định là do anh Điệu băng qua đường sắtnhưng không quan sát kỹ.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng, nơi xảy ra tai nạn là đường ngangdân sinh giao nhau với đường sắt không có gác chắn và hệ thống cảnh báo tựđộng nhưng lại bị nhiều cây xanh che chắn là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Được biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Bình Định do Côngty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình quản lý có chiều dài 136 km. Đến cuối năm2009, đoạn đường sắt này có 35 đường ngang, trong đó có nhiều đường ngangkhông có gác chắn, biển báo tự động nên có nguy cơ cao về tai nạn giaothông.

Theo Vĩnh Thuận
Bee