Tuy nhiên, các ý kiến đều chorằng, nếu không khéo quản lý, đề án sẽ “vô tình” làm lợi cho doanh nghiệphơn là cho người dân. Theo đó, 9 nhóm hàng hóa thiết yếu gồm gạo, đường, dầuăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng, sữa, rau quả củlà những mặt hàng được ưu tiên dự trữ để bình ổn giá.
Được vay lãi suất 0%
Nếu được chọn tham gia đề án, các doanh nghiệp sẽ được thành phố bảo lãnhvay vốn tại Công ty Đầu tư tài chính hoặc Quỹ hỗ trợ tín dụng doanh nghiệpnhỏ và vừa mà không cần thế chấp, với lãi suất 0% hoặc lãi suất ưu đãi. Đổilại, doanh nghiệp phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năngtrong quá trình sử dụng nguồn vốn này.
Theo đề án, những doanhnghiệp tham gia sẽ phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Mục tiêu củađề án là tạo nguồn hàng ổn định, trong đó doanh nghiệp trực tiếp tham giasản xuất hoặc chủ động liên doanh, liên kết xây dựng được nguồn hàng; xâydựng hệ thống bán buôn bán lẻ theo hướng phối kết hợp làm phong phú các mặthàng…
|
Nhiều ý kiến lo ngại chính sách hỗ trợ vốn khó giúp giá cả ổn định trong thời gian dài (Ảnh: Lê Hưng) |
Theo một lãnh đạo của Sở Công thương thành phố,những mặt hàng nằm trong diện kiểm soát giá thìdoanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký giá, thựchiện đúng quy định và chỉ được công bố giá saukhi được cơ quan chức năng xác định cơ cấu giáthành sản phẩm. Ngoài ra Sở sẽ quản lý thịtrường, kiểm tra hàng lậu, hàng gian, hàng giảnhằm tạo môi trường sản xuất lành mạnh cho doanhnghiệp.
Làm lệch quy luật thị trường
Có ý kiến cho rằng, nếu triển khai đề án này màkhông tính toán kỹ sẽ dễ làm chệch quy luật củathị trường, bởi cùng một mặt hàng, những doanhnghiệp tham gia chương trình sẽ thu hút ngườimua đông hơn các doanh nghiệp khác khi giá “mềm”hơn khoảng 10%. Ngoài ra, điều này vô tình sẽ“triệt tiêu” khả năng cạnh tranh của doanhnghiệp, nếu “nặng” hơn có thể giết chết nhữngdoanh nghiệp khác không được trợ vốn.
Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh gạo tại TPHCM cho rằng, việc thành phố hỗ trợ cho một sốdoanh nghiệp sẽ khiến nhiều doanh nghiệp kháctrong cùng ngành hàng phải điêu đứng. Hơn nữa,giá cả biến động theo quy luật cung cầu, lựclượng chức năng của TP liệu có theo dõi được sátnhững DN tham gia chương trình, hay lại thả nổiđể doanh nghiệp tự quyết? Khi đó, doanh nghiệpvừa được hỗ trợ vốn, vừa móc túi người dân - ănhai đầu.
Một tiểu thương kinh danh gạotại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, tiết lộ: “Nhờ chương trình bìnhổn giá vào dịp Tết, gạo bán trong siêu thị rẻ, giá ở ngoài tăng mạnh, tôinên vào mua đem ra ngoài bán, kiếm được một khoản chênh lệch”.
Theo ông Văn Đức Mười, Phó giám đốc Công ty Vissan, để thực hiện đề án này,các doanh nghiệp phải chủ động được đầu vào và xây dựng được một hệ thốngphân phối rộng khắp. Như hiện nay, chỉ tính riêng thịt gà, mỗi ngày thànhphố tiêu thụ 120.000 con trong khi các doanh nghiệp chỉ mới đáp ứng được45.000 - 50.000 con.
Còn đại diện Công ty đầu tư tài chính lo lắng, nếu cho doanh nghiệp vay màkhông cần thế chấp sẽ rất rủi ro, vì khoản vay của một doanh nghiệp có khilên đến hàng trăm tỷ đồng. “Quy định này không ổn, cần phải xem lại”, vị nàykiến nghị. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng, nếu không khéo quản lý sẽ dễ bịdoanh nghiệp tư lợi bằng cách vay vốn ưu đãi của Nhà nước đầu tư vào nhữngmục đích khác.
Theo Đình Sơn