Vớinhững đồn đoán về giá xăng dầu tăng, một số doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ xăngdầu trên một số địa bàn (Hà Tây cũ, Đắc Nông, Đắk Lắk, Đà Nẵng) đã tạm dừng, xin dừng bán hàng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng. Đây được coilà dấu hiệu "găm hàng" chờ giá tăng.

Tuynhiên, Bộ Công thương đánh giá đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu và khó cónguy cơ tái diễn kịch bản đứt nguồn cung cục bộ như hồi đầu năm 2011. 

Cũng theo đại diện Bộ Côngthương, trong tháng 3 này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ ngồi lại vớinhau để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu mối nhậpkhẩu xăng dầu, cũng như xử lý vấn đề giá xăng  dầu để đảm bảo nguyên tắc vậnhành theo thị trường song vẫn ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát.

Ngườitiêu dùng đang đứng trước nỗi lo tăng giá xăng. Bởi ngay đầu tháng 3/2012,giá gas đã chính thức tăng giá thêm 52.000 đồng/bình 12kg và sau đó đượcgiảm 16.000 đồng sau khi Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này xuống0%.

Một tháng trở lại đây giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăngtừ 1,33% đến 6,58% (mặt hàng xăng). Bộ Tài chính đã có động thái điều chỉnhgiảm thuế suất nhập khẩu mặt hàng xăng, dầu vào ngày 21/2. Cụ thể, mặt hàngxăng từ 4% xuống 0%, đối với dầu diezel và dầu hỏa giảm từ 5% xuống 3%, đồngthời cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng mức sử dụngQuỹ Bình ổn giá.

Trong điều kiện hiện nay, theo các doanh nghiệp đầu mối, giá bán lẻ xăng dầutrong nước đã lỗ khoảng 2.000 đồng lít. Hiện giá bán lẻ xăng A92 trong nướclà 20.800 đồng/lít. Trong khi đó tại Trung Quốc là 26.288 đồng/lít, Lào là27.316 đồng/lít, Campuchia 28.300 đồng/lít và 36.238 đồng/lít tạiSingapore.đang vượt giá định mức. "Không tăng thì lỗ. Tuy nhiên, việc điềuchỉnh giá xăng dầu cần phải đảm bảo theo giá thị trường nhưng còn phù hợpvới chính sách kinh tế vĩ mô và không gây tác động lớn tới an sinh xã hội.Thị trường hóa mặt hàng xăng dầu tại các nước bên cạnh cũng đang gây áp lựcvới chúng ta”, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Côngthương cho biết.

Trước tình hình này, đại diện Bộ Công thương cho hay chủ trì giá xăng dầu làBộ Tài chính, tuy nhiên, các biện pháp tăng giá, giảm thuế, giảm chi phí chỉlà một trong các biện pháp.

“Về lâu dài dàiphải tiến tới vẫn hạnh theo cơ chế thị trường nhưng vẫn phải tính tới cácyếu tố ổn định kinh tế và giảm lạm phát theo Nghị quyết 01/CP của Chínhphủ", đại diện Bộ Công thương cho biết. 

Vớinhững đồn đoán về giá xăng dầu tăng, một số doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ xăngdầu trên một số địa bàn (Hà Tây cũ, Đắc Nông, Đắk Lắk, Đà Nẵng) đã tạm dừng, xin dừng bán hàng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng. Đây được coilà dấu hiệu "găm hàng" chờ giá tăng. Tuynhiên, Bộ Công thương đánh giá đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu và khó cónguy cơ tái diễn kịch bản đứt nguồn cung cục bộ như hồi đầu năm 2011.

Liên quan đến xử lý các đơn vị vi phạm kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thịtrường, Bộ Công Thương đã kiểm tra và xử lý các đơn vị kinh doanh vi phạmquy định về chất lượng xăng dầu và gas. Theo đó, đơn vị này đã kiểm tra, xửlý 3.421 trường hợp (trong đó 2.228 trường hợp kinh doanh xăng dầu, 1.193kinh doanh gas), phát hiện xử lý 769 vụ vi phạm, xử phạt gần 3,9 tỷ đồng  vàtước quyền giấy phép kinh doanh 14 trường hợp vi phạm.

Theo VTCNews