Không đưa ra mốcthời gian cụ thể, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thời điểm tăng giá xăng dầuphải bàn trong gói kịch bản chung của nền kinh tế và người đưa ra thông điệpchính thức là Bộ Tài chính.

Tại cuộc họp báochiều 5/3 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trườngtrong nước cho hay, giá cơ sở giá xăng dầu đang vượt trên giá bán lẻ hiện hành,do đó, cần có biện pháp vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn đảm bảo kinhtế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội. Lãnh đạo Vụ nhấn mạnh, xăng dầutăng nhiều dẫn đến lạm phát nhưng không tăng thì doanh nghiệp bị lỗ, do đó cầnlộ trình và các công cụ khác nhau để xử lý.

“Cụ thể Bộ Tàichính sẽ chủ trì về thuế, phí, giá. Bộ Công Thương sẽ chủ động phối hợp để sớmcó phương án xử lý theo thẩm quyền”, ông Quyền nhấn mạnh.

Chưa biết thời điểm tăng giá xăng dầu. Ảnh: Hoàng Hà

Câu hỏi vềthời điểm tăng giá xăng dầu hâm nóng hội trường khi Bộ Công Thương liêntục nhận được lời chất vấn. Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, ngườiđứng đầu Vụ Thị trường trong nước nhấn mạnh, tăng giá, giảm thuế, tăngphí là một trong các biện pháp để vận hành xăng dầu theo thị trườngnhưng vẫn ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tái cơcấu và đồng thời vẫn đảm bảo an sinh xã hội. “Cụ thể tăng tháng 3, tháng4 hay tháng nào vào gian tới phải bàn trong gói kịch bản chung và ngườiđưa ra thông điệp chính thức với báo giới là Bộ Tài chính”, ông Quyềnthẳng thắn.

Thứ trưởng Bộ CôngThương Nguyễn Nam Hải bổ sung, về giá xăng dầu liên bộ sẽ họp và đưa ra thôngtin trong thời gian tới. "Bộ Tài Chính chủ trì và chúng tôi sẽ phối hợp”, thứtrưởng Hải nói.

Với giá bán xăngA92, dầu DO lần lượt ở mức 20.800 đồng và 20.400 đồng mỗi lít, ông Quyền cho hayxăng nội địa bán thấp hơn khu vực. Cụ thể, Trung Quốc, Lào, Căm pu chia bán xăngvà dầu từ 24.714 đồng đến 28.300 đồng. Ông Quyền cho rằng, việc thị trường hóacủa các nước xung quanh đi trước so với Việt Nam cũng là một áp lực làm cho côngtác chống buôn lậu, gian lận thương mại khó khăn hơn.

Trước tình trạngxăng dầu ở một số khu vực như Huế, Đà Nẵng, Đắc Nông, Đắc Lắc xuất hiện một sốcửa hàng xăng dầu xin dừng bán hàng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng, Cục Quảnlý thị trường đã yêu cầu các địa phương vào cuộc. “2 ngày qua, chúng tôi đã chỉđạo yêu cầu các chi cục quản lý thị trường xử lý. Kết quả thế nào chúng tôi sẽthông tin trong thời gian tới”, ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thịtrường cho biết.

Ông Lam bổ sung,trong việc kiểm tra kiểm soát thị trường xăng dầu, từ đầu năm đến nay đã kiểmtra 2286 vụ, trong đó phát hiện 142 đơn vị kinh doanh xăng dầu. 14 trường hợp bịtước quyền kinh doanh xăng dầu.

Vụ tổ chức Bộ Công Thương cho biết đang phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để kiểm điểm nguyên Chủ tịch EVN. Công việc vẫn đang tiến hành, sau khi có kết luận sẽ báo cáo Thủ tướng và công bố.

Theo VNE