“Đoàn của BộKH&ĐT đi giám sát đầu tư, có tập đoàn không tiếp”, lời giải trình trách nhiệmcủa Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc kèm theo sự chia sẻ, “quản lý tập đoàn là thíđiểm nên có mắc mớ, sai sót”.
Phần giải trình nàycủa Bộ trưởng KH&ĐT vào phiên cuối cùng (chiều 2/11) của 2 ngày QH thảo luận vềkinh tế - xã hội, mà trước đó, đã có ý kiến đại biểu đề xuất QH lập Ủy ban lâmthời điều tra trách nhiệm của các thành viên CP trong vụ Vinashin.
Tư lệnh ngành KH-ĐT kể lại: Hồi tháng 7/2008, khi Bộ KH&ĐT tổ chức 7 đoàn đikiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, thì 6 đoàn địa phương hoạt động rất tốt,1 đoàn đi đến tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước thì thực hiện nhiệm vụ rất khókhăn, thậm chí có tập đoàn không tiếp đoàn kiểm tra.
![]() |
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: “Có tập đoàn không tiếp đoàn kiểm tra của Bộ” |
Sở dĩ họ “to quyền”như vậy là vì có quy định, chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc được phép quyết địnhđầu tư với số vốn không quá 50% tổng vốn tập đoàn. Như Vinashin, hiện nay vốn cóđến 113 nghìn tỷ đồng theo sổ sách thì họ có thể quyết định đầu tư đến 55 đến 57nghìn tỷ đồng, hơn cả dự án quan trọng phải trình Quốc hội.
“Vấn đề sửa luật đã được đặt ra, nhưng theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì LuậtDoanh nghiệp nhà nước đến ngày 1/7/2010 mới hết hiệu lực. Vì không đủ thời gianvà không đủ quy trình, thủ tục để thực hiện cho nên đành phải thôi”, Bộ trưởngphân trần.
Khúc mắc lớn nhất, theo Bộ trưởng, đã là quản lý vốn tập đoàn thì phải quản lýđầu tư, nhưng quyền của giám sát đầu tư thì không ghi. Khi đoàn Ủy ban Kiểm traTrung ương làm việc với Bộ KH&ĐT, đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, thì thấy Bộ đãlàm đúng pháp luật.
“Họ có phê bình là các anh phát hiện ra vấn đề nhưng không theo dõi đến cùng đểkiên trì bảo vệ quan điểm của mình, chúng tôi xin nhận. Nhưng lý để bảo vệ quanđiểm của chúng tôi là không có lý, về luật mà nói thì chúng tôi không làm được”,ông Phúc biện luận.
Đã chỉ ra "lỗ hổng" về mặt pháp lý nhưng Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng chia sẻ:"Quản lý tập đoàn hiện đang thí điểm, mà thí điểm thì có mắc mớ, sai sót, vấn đềlà phải rút ra bài học để sửa chữa, để không có một Vinashin thứ hai."
Bộ trưởng Võ HồngPhúc cũng cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo phải xemlại cơ chế đầu tư, lập lại trật tự đầu tư trong doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệtvai trò lập kế hoạch đầu tư để siết lại kỷ cương…
Ngoài ra, Chính phủđang giao cho Bộ KH&ĐT triển khai một loạt các nghiên cứu để xác lập lại vai tròchủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu đối với tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhànước...
|
Theo Mai Nguyễn
Bee