Bộ trưởng Giáo dục Iceland Asthildur Loa Porsdottir thừa nhận bắt đầu mối quan hệ với cậu bé Eirikur Asmundsson (15 tuổi) vào năm bà 22 tuổi. Bà Porsdottir gặp ông Asmundsson khi làm cố vấn cho một nhóm tôn giáo và sinh con ra trong khoảng một năm sau đó.

Đài RUV đưa tin mối quan hệ này được giữ bí mật, nhưng người bố vẫn có mặt khi bà Porsdottir sinh con và cả hai cùng chăm sóc cậu bé trong khoảng một năm sau đó. Tuy nhiên, đến năm con trai khoảng 1 tuổi, bà Porsdottir bất ngờ ngăn cản ông tiếp xúc với con.

Bộ trưởng Giáo dục Iceland Asthildur Loa Porsdottir. (Ảnh: IANS)

Bộ trưởng Giáo dục Iceland Asthildur Loa Porsdottir. (Ảnh: IANS)

Người cha buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Tư pháp và dịch vụ gia đình của nhà thờ để gặp con, nhưng bà Porsdottir từ chối quyền thăm nom. Dù vậy,

ông Asmundsson chưa bao giờ xem mình là nạn nhân trong tình huống này và tiếp tục trả tiền cấp dưỡng nuôi con trong 18 năm.

Người thân của ông Asmundsson đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Thủ tướng Iceland. Sau khi nhận thông báo về khiếu nại này, bà Porsdottir đã từ chức.

Thủ tướng Iceland cho biết trong cuộc họp hôm 21/3: "Chúng tôi cùng nhau thảo luận về lựa chọn và lần đầu tiên nghe kể chi tiết về vấn đề này tại cuộc họp. Bà Porsdottir nhận trách nhiệm bằng cách từ chức".

Trong cuộc phỏng vấn với Visir, bà Porsdottir chia sẻ thêm: "Đã 36 năm trôi qua, nhiều điều đã thay đổi. Nếu là tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách khác".

Bà Porsdottir cho biết đây là mối quan hệ sai lầm của tuổi trẻ và không muốn nó làm lu mờ những thành tựu của bà ở Bộ Giáo dục. Dù từ chức Bộ trưởng Giáo dục, nhưng bà vẫn tiếp tục đại diện cho đảng Nhân dân với tư cách là thành viên của quốc hội.

Theo luật ở Iceland, quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp nếu là giáo viên hoặc người hướng dẫn của đứa trẻ đó. Tương tự, Bộ luật Hình sự chung của Iceland cũng quy định tội danh này có thể bị phạt tù lên đến 12 năm.

Theo VTC