Các cơ quan tố tụng cãinhau xung quanh chuyện chủ chiếc xe phạm tội gì…
Theo hồ sơ, sáng30-6-2010, Nguyễn Văn Tuấn chạy xe máy trên đường quốc lộ ngang địa phậnmột huyện của tỉnh Quảng Bình. Đi được một quãng, xe của Tuấn bị hưnặng, không thể nổ máy để chạy tiếp.
Tai nạn đáng tiếc
Loay hoay sửa xe mãikhông được, Tuấn bèn dựng xe sát vào lề đường bên phải theo chiều xechạy. Sau đó, Tuấn đi xung quanh tìm các cành cây có nhiều lá xanh đểbuộc vào đầu xe và đuôi xe, mục đích là để báo hiệu cho người tham giagiao thông khác thấy có chướng ngại vật mà tránh. Làm xong, Tuấn nghĩnhư vậy là yên tâm nên bỏ xe lại và đi về, dự tính sáng hôm sau sẽ quaylại lấy.
Tối cùng ngày, anh HoàngVăn Phát chạy xe máy theo hướng cùng chiều với xe của Tuấn. Do khu vựcđó đèn đường không sáng, anh Phát không quan sát thấy nên đã tông vào xecủa Tuấn đang dựng bên đường. Tai nạn bất ngờ làm anh Phát ngã đập đầuvào lề đường và chết do chấn thương sọ não nặng.
Tòa, viện bất đồng vềtội danh
Vào cuộc, công an và VKShuyện thống nhất khởi tố Tuấn về tội vi phạm quy định về điều khiểnphương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 BLHS.
![]() |
Khi hồ sơ qua VKS, trongnội bộ cơ quan này đã phát sinh tranh cãi xung quanh việc truy tố Tuấntheo khoản nào của Điều 202 BLHS. Có người nói phải truy tố Tuấn theođiểm a khoản 2 bởi Tuấn không có bằng lái xe máy. Ngược lại, có ngườibảo chỉ có thể xử lý Tuấn theo khoản 1 vì khi Tuấn chạy xe thì tai nạnchưa xảy ra. Sau khi họp bàn, VKS thống nhất ra cáo trạng truy tố Tuấntheo khoản 2 và chuyển hồ sơ sang TAND huyện để xét xử.
Nghiên cứu vụ án, tòa đãtrả hồ sơ cho VKS yêu cầu thay đổi tội danh. Theo tòa, tại thời điểmTuấn chạy xe thì không có tai nạn xảy ra. Tuấn dựng xe bên đường từ sángcho đến tối thì tai nạn mới xảy ra. Do đó, Tuấn không phạm tội vi phạmquy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vì không còn điềukhiển xe mà đã dựng xe bên đường.
Tòa nhận thấy Tuấn phạmtội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 203 BLHS. Bởi theo Luật Giaothông đường bộ, khi tham gia giao thông, người điều khiển xe chỉ đượcphép dừng xe, đỗ xe đúng nơi cho phép. Trong trường hợp buộc phải dừngxe và đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏiphần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xekhác biết. Ở đây, Tuấn đã không đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy mà lạidựng xe bên lề đường. Mặt khác, Tuấn chỉ lấy cành cây để vào hai đầu xethông báo cho người khác biết một cách quá sơ sài và không thể nhìn thấyvào ban đêm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho nạn nhân.
Tuy nhiên, VKS huyệnkhông đồng ý và vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố ban đầu. Chúng tôi sẽtiếp tục thông tin khi vụ án có diễn tiến mới.
Theo Hoàng Yến
Pháp luật TP.HCM