Không chỉ sưởiấm với than tổ ong mới bị ngộ độc khí CO mà ngay khi sưởi ấm với than củitrong phòng kín cũng có thể gây ngộ độc như thường.

Năm nào cũng có bệnh nhân ngộ độc

Từ đầu mùa đông đến nay, Trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)chưa phải tiếp nhận một ca ngộ độc khí CO nào do sưởi ấm bằng than củi, thantổ ong trong phòng kín.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các năm trước đây, thì năm nào trung tâmchống độc cũng tiếp nhận những bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, nhiều ca bị ngộđộc rất nặng với những biểu hiện như hôn mê, hơi thở yếu, nhiều ca còn bịbỏng rất nghiêm trọng vì sau khi ngất xỉu lại bị ngã vào bếp than, v...v…

Theo các bác sỹ, nguyên nhân được xác định là trong quá trình đốt than, khíCO hình thành do carbon trong than không được đốt cháy hết. Càng ở phòng kínthì nguy cơ ngộ độc khí CO càng tăng. Quá trình nhiễm độc khí xảy ra rấtnhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy có điều gì đó “bất thường” cũng là lúckhông còn khả năng kháng cự rồi lịm dần. Nếu không được phát hiện và xử lýkịp thời thì có thể dẫn đến tử vong.
 
Có thể kể đến trường hợp một bệnh nhân trú tạiTân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cuối năm 2007, gia đình bệnh nhân này đãmang bếp than vào phòng ngủ rộng chưa đến 8m2 để sưởi ấm. Nửatiếng sau, con trai và chồng bệnh nhân tử vong tại chỗ, còn bệnh nhân đượcđưa vào bệnh viện Bạch Mai trong trạng thái hôn mê sâu.
 
Bộ Y tế cảnh báo về những ca tử vong vì rét
Ảnh minh họa

Dù được cứu sống nhưng hiện bệnh nhân này bịco giật thần kinh do di chứng để lại từ đợt nhiễm độc. Trong vòng 2 năm (từ2007 đến 2009), trung tâm chống độc đã cấp cứu cho khoảng 30 ca bị ngộ độckhí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Trong số đó, có không ít ngườiđược đưa đi cấp cứu khi đã bị nhiễm độc quá nặng.

Do cảnh báo tốt, nên từ 2009 đến nay, số ca bị ngộ độc khi sưởi ấm bằngthan, củi có giảm, nhưng việc cảnh báo không bao giờ thừa khi vẫn có nhữngtrường hợp bị ngộ độc. Mới đây nhất (ngày 5/1/2011), tại Phú Yên, đã cótrường hợp do sưởi ấm bằng than trong phòng kín mà cả nhà (gồm 4 người) ngấtxỉu, hôn mê sâu, suýt chết nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Để tránh tai nạn trên, bác sĩ khuyến cáo không dùng các loại bếp than, củi,khí ga hoặc các động cơ sử dụng xăng dầu, khí ga tại khu vực thiếu khôngkhí. Các phòng, bếp cần có hệ thống thông khí đầy đủ. Khi phát hiện có ngườinhiễm độc, cần nhanh chóng mở các cửa, khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khuvực nhiễm độc và nhanh chóng đưa đến cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất.

Cảnh báo mùa rét

Để giảm thiểu tác hại do thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm rét hại kéodài gây rảnh hưởng xấu đối với tình hình sức khoẻ nhân dân, Bộ Y tế yêu cầuGiám đốc các sở Y tế, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ cần tổ chức tuyêntruyền cho nhân dân tại địa phương về cách phòng chống rét đặc biệt các đốitượng người già và trẻ em. Cụ thể: Phải đảm bảo nhà cửa được che chắn kỹ,chăn đệm phải đảm bảo đủ ấm, phải mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài.

Bộ Y tế cũng cảnh báo nhân dân về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm nhưngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín; bỏng lửa; tử vongtrẻ em do đèo xe máy đi ngoài trời rét; ngạt thở trẻ em do mặc quá nhiềuquần áo ấm...

Các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnhtrong quá trình khám chữa bệnh, nơi xếp hàng chờ khám, các buồng khám bệnh,buồng điều trị người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi,phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám chữabệnh tại bệnh viện.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giườngbệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trườnghợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bấtthường gây ra như các bệnh Tim mạch; Tăng huyết áp; Đột quỵ; Viêm đường hôhấp cấp; Viêm đường hô hấp cấp do các loại virut đường hô hấp gây ra do thờitiết rét đậm rét hại và điều kiện chăm sóc, cách ly và dinh dưỡng kém.
 

Tại viện Lão khoa Quốc gia, số người già đến khám trong đợt rét này đã tăng vọt thêm khoảng 50% so với ngày thường, số người già nhập viện tăng 10%, trong đó có nhiều cụ phải cấp cứu. Các bệnh chủ yếu người già mắc phải là tim mạch, huyết áp, xương khớp, hô hấp, …

Trời rét đậm cũng khiến các bệnh ngứa ngoài da, mề đay tăng mạnh. Trung tâm Miễn dịch và Dị ứng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết số bệnh nhân đến khám tăng khoảng 30%, nhất là các bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng thì gặp thời tiết lạnh bệnh sẽ tái phát mạnh.


 

Theo
Cẩm Quyên
VietNamNet