Bằng thủ đoạn mồi chài đànông “ham của lạ”, bốn “phù thủy” thực hiện hơn 60 vụ gây mê để cướp tài sản.

Ngày 10-1, Phòng CSĐT tộiphạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã báo cáo ban giám đốcCông an TP.HCM về kết quả điều tra vụ bốn “phù thủy” gây ra hơn 60 vụgây mê cướp tài sản táo tợn tại nhiều tỉnh, thành.

Dùng mỹ nhân kế dụuống thuốc mê

Liên quan đến vụ án này,cuối tháng 12-2009, bốn “phù thủy” gồm: Nghiêm Xuân Thảo Ly (tự Thảo,ngụ tỉnh Hậu Giang), Lê Nguyễn Ngọc Hà (ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn ThịTư (Tư Anh) và Ngô Thị Tuyết Hương (cùng ngụ TP Cần Thơ) đã bị tòa ánđưa ra xét xử, tuyên phạt mức án tổng cộng 72 năm sáu tháng tù về tộicướp tài sản. Do nhóm nữ quái gây án ở nhiều tỉnh, thành như: Trà Vinh,Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM… nêncơ quan công an lần lượt tách vụ án ra điều tra, xử lý tiếp.

Cả bốn đều có hoàn cảnhchung là chồng mất hoặc đã ly hôn và không có nghề nghiệp ổn định. Họkết với nhau thành nhóm “hồ ly”, trong đó Thảo Ly đóng vai trò cầm đầu.Thảo Ly trực tiếp đóng vai khách đi xe đò hoặc qua đường rồi dừng chân ởcác quán cà phê, quán cơm để tiếp cận, làm quen với những người đàn ônglắm tiền bạc và có tính… ham “của lạ”.

Bốn “phù thủy gây mê” với hơn 60 vụ cướp tài sản

Nghiêm Xuân Thảo Ly, cầm đầu nhóm gây mê cướp tài sản (bìa trái). Nguyễn Thị Tư, Lê Nguyễn Ngọc Hà, Ngô Thị Tuyết Hương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Sau đó, Thảo Ly gọi điệnthoại mời nạn nhân đi ăn uống, gợi ý vào khách sạn để “vui vẻ”. Tại đây,đồng bọn chuẩn bị sẵn nước hoặc bia rượu có pha thuốc mê để Thảo Ly đưacho con mồi uống rồi lột sạch tài sản, tiền bạc mà họ mang theo. Sau mỗiphi vụ, nhóm “phù thủy gây mê ” liền di chuyển sang địa bàn khác để tiếptục hành sự theo kịch bản cũ.

Giữa tháng 9-2008, ThảoLy cùng Ngọc Hà chèo kéo ông O., một đại gia ở Cần Thơ, vào khách sạntrên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đểquan hệ. Sau đó, cả hai cuỗm của ông O. nhẫn vàng, điện thoại di động,53 USD và 1,7 triệu đồng thì bị Công an TP Cần Thơ ập vào bắt giữ. Tiếptheo, Tư Anh và Tuyết Hương lần lượt sa lưới.

Còn nhiều nạn nhânkhông khai báo

Theo lời khai của bốn“phù thủy”, từ cuối năm 2006 đến khi bị bắt, cả bốn đã thực hiện hơn 60vụ gây mê, cướp tài sản khắp các tỉnh, thành phía Nam. Tại địa bànTP.HCM, cơ quan điều tra xác định bốn người này gây ra 22 vụ, trong đócó 10 vụ hiện chưa xác định được nạn nhân.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự phía Nam, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết nhóm Thảo Ly dùng tân dược thuốc ngủ chứa thành phần chính là Diazepham, Bromazepam… có tác dụng trừ ưu tư, làm êm dịu… Tuy nhiên, do được pha chế ở liều cao nên làm cho nạn nhân uống vào ngay lập tức rơi vào trạng thái ngủ sâu, gây mệt mỏi, ngầy ngật, yếu cơ…

Không chỉ cướp của nhữngđàn ông mới quen mà Thảo Ly còn ra tay với cả người thân thiết. Cụ thể,trường hợp ông THV (ngụ quận 1, TP.HCM) quen biết với Thảo Ly từ năm1995. Tuy nhiên, đến tháng 8-2007, Thảo Ly hẹn ông V. đến một khách sạntrên đường Trần Phú (quận 5) để ra tay chuốc thuốc mê lấy một điện thoạidi động cùng hơn 10 triệu đồng.

Tháng 8-2008, Thảo Ly vàTư Anh tự nhận là quý bà Việt kiều về nước đang cô đơn để làm quen ôngNVM (ngụ quận 3)... Gần một tuần sau, Thảo Ly gọi điện thoại rủ ông M.đi uống cà phê rồi vào khách sạn trên đường Hùng Vương (quận 5). Tạiđây, ông M. đã uống bia pha thuốc mê của nhóm Thảo Ly. Khi tỉnh dậy, ôngM. phát hiện toàn bộ tài sản mang theo bên người tổng cộng trên 50 triệuđồng đã… không cánh mà bay.

Nhận định của cơ quanđiều tra là không chỉ dừng lại ở con số 22 vụ, mà có thể còn rất nhiềunạn nhân. Bởi nhiều nạn nhân do xấu hổ nên không dám đến tố giác vớicông an. Hiện Công an TP.HCM kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm ThảoLy có thể gọi điện thoại trình báo về Đội 7, Phòng PC45, Công an TP.HCMtheo số ĐT: (08) 38656180, gặp điều tra viên Vũ Hoàng Hải để phục vụ quátrình điều tra mở rộng vụ án.


Theo Hoàng Tuyết
Pháp luật TP.HCM