Báo cáo hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2010 của ngân hàng Nhà nước TP.HCM(NHNN) cho biết, dự tính đến 31.12.2010, huy động vốn của các tổ chức tín dụngtrên địa bàn ước đạt 766.250 tỉ đồng, tăng 27% so với cuối năm 2009.
Trong đó, huy động bằng tiền đồng ước đạt 570.430 tỉ đồng, tăng 30,8%, bằngngoại tệ đạt 195.820 tỉ đồng, tăng 17%. Tổng dư nợ tín dụng tăng 25%. Dư nợ bằngtiền đồng tính đến cuối năm ước đạt 501.650 tỉ đồng, tăng 18,5%, bằng ngoại tệước đạt 198.160 tỉ đồng, ước đạt 45,2%.
Trong 3 tháng gần đây, tiền gửi ngoại tệ có xu hướng tăng qua từng tháng, vàtăng cao hơn các tháng đầu năm. Song cơ cấu nguồn vốn huy động giữa tiền đồng vàngoại tệ vẫn ít thay đổi. Tỉ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ so với tổng huy động vốnnăm 2007 là 25,6%, 2008 là 25,9%, 2009 là 27,7% và tháng 10/2010 là 25,6%.
![]() |
Theo số liệu tổng hợp từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn, ước cả năm 2010, tổng doanh số mua ngoại tệ là 58,5 tỉ USD, giảm 12% so với năm 2009 |
Theo số liệu tổng hợp từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn, ước cả năm 2010,tổng doanh số mua ngoại tệ là 58,5 tỉ USD, giảm 12% so với năm 2009. Tổng doanhsố bán ngoại tệ đạt 59,92 tỉ USD, giảm nhẹ 4,3%.
Về thị phần mua bán ngoại tệ,nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (bao gồm cả Vietcombank và Vietinbank) chiếm47,56%, ngân hàng nước ngoài chiếm 46,83%, ngân hàng liên doanh chiếm 3,45%,ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 2,16%. Lượng kiều hối chuyển về trên địa bànước tính cả năm là gần 4 tỉ USD, tăng 23,77% so với năm trước.
Thị trường liên ngân hàng tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán cho các tổchức tín dụng thành viên trên địa bàn trong năm 2010. Tuy nhiên, quan hệ về vốngiữa các tổ chức tín dụng trên thị trường chủ yếu theo một chiều: ngân hàng chovay thường là ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổphần lớn và ngân hàng đi vay thường là ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, công tycho thuê tài chính…
Quan hệ dựa trên cơ sở uy tín, tín nhiệm giữa các tổ chứctín dụng. Vì vậy, trong một số trường hợp, khi các ngân hàng thương mại nhà nướckhông cho vay ra, thì lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong ngày giaodịch sẽ tăng nhanh và tăng cao.
Theo đó, việc khai thác và sử dụng nguồn chưahợp lý tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ (các ngân hàng này thường ítđầu tư vào giấy tờ có giá để có thể giao dịch trên thị trường mở, tập trung tăngtrưởng tín dụng để thu nhập cao hơn…) đã tạo ra những tồn tại này của thị trường.
Theo Hồng Sương
SGTT