Mong ước một cuộc đời sungtúc, đầm ấm và nhung lụa, luôn là một mong ước chính đáng. Trừ con đường lấychồng (hoặc vợ) là đại gia thì mong ước đó chắc chỉ có thể đến được bằng sức laođộng, bằng lựa chọn nghề nghiệp với sự không giấu giếm tham vọng cũng như toantính. Điều đó suy cho cùng cũng chẳng đáng trách. Ca sĩ là một nghề như vậy, tứclà nghề đang được nhiều người mong-muốn-được-là nhất hiện nay.

Nếu có tài năng, sẽ càng tuyệthơn nếu có một ngoại hình “bốc lửa” và thêm một chút may mắn nữa thì con đườngđó sẽ chẳng mấy khó khăn để thành công. Tất nhiên, những ai thiếu cái này thừacái kia hoặc “chưa hội tụ” được những điều đó thì những cuộc thi, tìm kiếm tàinăng âm nhạc gần như là con thuyền duy nhất đưa họ chạm được đến với “lãnh địacủa ước mơ”.

Dù mới chỉ là chạm được đến (chứchưa nói là có thành hiện thực hay không) thì với những người trẻ (có chút đammê) thì cũng là một sự thành công vược bậc rồi. Vạn sự khởi đầu nan mà.

Ca sĩ - nghề đổi đời?
Đi hát đang được coi là con đường gần nhất để được gọi là "ngôi sao". Trong ảnh: Ngôi sao nhạc nhẹ Mỹ Tâm

Chẳng thế mà các cuộc thi, cáccuộc tìm kiếm tài năng âm nhạc vẫn “nở rộ” như “lá rụng mùa thu” như hiện nay,khi mà ngôi sao của giải này chưa kịp để khán giả nhớ tên thì đã có một cuộc thikhác đã bắt đầu để tìm kiếm một “tài năng” na ná như vậy. Càng nhiều sân chơicàng dày ước mơ, cứ thể hiện đi, ít nhiều rồi cũng sẽ có lúc được để ý – có lẽđó cũng là tâm lí chung hiện nay.

“Thầy già con hát trẻ” là câu cửamiệng nên càng dễ hiểu khi sự cố gắng có-được-điều-gì-đó của các bạn trẻ ngàycàng rốt ráo hơn. Cũng chẳng đáng để chê trách nếu đó là đam mê thực sự để “đượclà”, còn nếu đó là tâm lí “phải là” thì có lẽ cũng còn rất nhiều cách để phảicân nhắc lại.

Nghề nào thì cũng có sự bạc bẽo,đào thải khắc nghiệt của nó. Với các nghề thiên về năng khiếu như ca hát thìcàng dữ dội hơn.

Thi ca hát - bệ phóng chonhững ước mơ

Ngoài giọng ca thiên phú, thì việc tìm bệ phóng cho ước mơ của mình là một yếuquyết bất thành văn mà bất cứ ai muốn thành ca sĩ nổi tiếng đều thấu hiểu. Đócũng là lí do mà các cuộc thi ca hát nở rộ mỗi năm trên khắp thế giới.

Ai cũng có thể thành công và nổi tiếng, chỉ cần bạn có tài năng. Đó là tiêu chícủa phần lớn các cuộc thi hát hiện nay. Những người mê ca hát trên toàn thế giớimỗi năm đều chờ đợi thời khắc được tham dự, và tỏa sáng trong các cuộc thi danhtiếng. Không phân biệt tuổi tác sang hèn, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người.Jordin Sparks đã đăng quang American Idol năm 17 tuổi, hay Jackie Evancho đạt Áquân America’s Got Talent khi mới 10 tuổi.

Ca sĩ - nghề đổi đời?
Hiện tượng Susan Boyle 

Tại đêm chung kết China’s GotTalent 2010, chàng trai trẻ đã mất hai cánh tay Lưu Vỹ đã khiến tất cả khán giảđứng dậy hoan nghênh anh khi vừa dùng chân đệm piano, vừa hát ca khúc “You’ reBeautiful”. Chiến thắng của anh gợi nhớ lại hình ảnh Susan Boyle đã khiến cả thếgiới lặng đi khi cất vang tiếng hát thánh thót tại Britain’s Got Talent.

Có một quy luật bất thành văn đốivới bất cứ ai muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng: đó là tham gia các cuộc thi canhạc, từ cấp thành phố tới có tiếng tăm. Trên thực tế, hầu hết các ca sĩ nổidanh đều từng ít nhất một lần đi thi hát như Kelly Clarkson, Carrie Underwood,David Cook…

Các cuộc thi hát thu hút rấtnhiều khán giả, bởi những câu chuyện bất ngờ trong nhiều kì thi trước đó. Từgiọng ca nam giống diva Whitney Houston đến kinh ngạc Lin Yu Chun của Đài Loanđến cụ bà 81 tuổi với giọng hát khỏe khoắn Janey Cutler,… tất cả đều đem đến sựchú ý nhất định.

Trong suốt quá trình dự thi, từkhi sàng lọc vòng loại đến lúc được các chuyên gia rèn giũa giọng hát, vũ đạo,trang phục, diễn xuất… hình ảnh của các thí sinh được phủ sóng khắp các phươngtiện truyền thông. Đây là cách nhanh nhất để để giọng hát của bạn đến được vớisố đông khán giả yêu nhạc.

Ca sĩ - nghề đổi đời?
Có cả ngày riêng (Singer’s Day) dành cho giới ca sĩ VN

Không chỉ được lợi về tiếng tăm, các thí sinh tham gia những cuộc thi danh tiếngđều được các nhà sản xuất chú ý tới. Những người chưa may mắn thì vẫn có nhiềucơ hội phát triển, bởi bạn đã được xuất hiện trên truyền hình, đã chứng tỏ đượcbản thân. Còn những người chiến thắng thì con đường âm nhạc rộng mở. Phát hànhalbum, thực hiện các tour diễn dài ngày, cộng tác với các công ty âm nhạc lớn…làhiển nhiên.

Bệ phóng American Idol đã đưa sựnghiệp âm nhạc của Carrie Underwood lên như diều gặp gió khi album nhạc đồng quêđầu tiên Some Hearts bán được tới 7 triệu bản và tới nay cô đã 4 lần đoạt giảiGrammy. Còn album đầu tay I Dream A Dream của hiện tượng của Britain’s GotTalent - Susan Boyle đã được vinh danh là album bán chạy nhất thế giới năm 2009với 8,3 triệu bản.

Sẽ không ngoa nếu nói rằng các cuộc thi hát là bệ phóng ước mơ cho những ngườicó tài năng và đam mê ca hát. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải hoahồng. Rất nhiều gương mặt ấn tượng tại các cuộc thi sau đó đã “im thin thít vàlặn mất tăm” bởi nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan.

Làng âm nhạc có những quy luậtđào thải khăc nghiệt của riêng nó mà sự thành công ở một cuộc thi tài năng khôngphải là cây đũa thần. Đó chỉ là sự khởi đầu hoàn hảo. Để trở nên nổi tiếng thìđiều cốt yếu vẫn là sự nỗ lực của bản thân.


Theo Sành Điệu, Bee