Nhận định tình hình triển khai các dự án lớntrong khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừacho rằng thời gian qua, tiến độ thực hiện các dự án đều quá chậm, đặc biệtlà công tác giải phóng mặt bằng.

Những dự án lớn tại đây gồm: 5 tuyến đường, cáckhu tái định cư Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế và Xuân La, khu trung tâm, công viên HòaBình, công viên Hữu Nghị, khu Đoàn ngoại giao…

Theo Chủ tịch Hà Nội, sự chậm trễ này “cho thấysự thiếu phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, bởi nănglực yếu kém và thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư, công tác tham mưu của cácsở, ngành và chính quyền địa phương chưa thực sự tập trung giải quyết côngviệc”.

Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, từ nay đếnĐại lễ chỉ còn chưa đầy 160 ngày, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành vàchủ đầu tư tập trung rà soát công việc, chủ động đề xuất giải pháp đẩy nhanhtiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại đô thị mới Tây Hồ Tây.

Các dự án “rùa bò” trong đô thị mới Tây Hồ Tây

Sự chẫm trễ khiến hàng loạt dự án lớn tại đô thị mới Tây Hồ Tây vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long may ra mới giải phóng xong mặt bằng và khởi công... lấy ngày! (Ảnh: Mô hình Việt)

Cụ thể, với dự án Khu trung tâm, Ban Chỉ đạoGPMB Thành phố được giao phối hợp UBND huyện Từ Liêm, Cty TNHH T.H.T và BanĐô thị Hà Nội hoàn thành thu hồi đất đợt I (khoảng 20ha) và đợt II (khoảng41,3ha) của giai đoạn I trong tháng 7/2010.

Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồiđất giai đoạn I dự án Khu trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây với khoảng 117,3haphải được hoàn thành vào tháng 10/2010.

Cùng với đó, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khởi côngkhu tái định cư Xuân La vào quý III, khởi công khối nhà cao tầng của khuĐoàn ngoại giao vào quý II năm nay cũng như hoàn thành thủ tục dự án cáctuyến đường số 1, 2, 3 và 5 tại đô thị mới này, đảm bảo đủ điều kiện khởicông xây dựng ngay khi nhận mặt bằng.

Thời gian tới, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội sẽcó nhiệm vụ khớp nối quy hoạch không gian tỷ lệ 1/2000 khu vực phía tâythành phố, bao gồm cả đô thị mới Tây Hồ Tây này nhằm xây dựng mô hình để làmcơ sở quản lý, kiểm soát không gian cũng như huy động các nguồn lực tậptrung phát triển đồng bộ hoàn chỉnh cửa ngõ phía bắc vào trung tâm Thủ đôtrong 5 năm tới.

Theo Ong Mi
Các dự án “rùa bò” trong đô thị mới Tây Hồ Tây