Cũng như nhiều quốc gia có nềncông nghiệp quốc phòng phát triển khác trên thế giới, Israel cũng đã tiến hànhcác chương trình nâng cấp cải tạo loại tên lửa đạn đạo Jericho thế hệ 1 của mình,kết quả của những nỗ lực này là sự ra đời của hai thế hệ Jericho - 2 và Jericho- 3 sau này.
Tên lửa Jericho-1:
Jericho-1 (Luz YA-1 Short RangeBallistic Missile) là loại tên lửa đạn đạo tầm gần được quân đội Israel nghiêncứu và chế tạo thành công trong những năm 1960 dưới sự giúp đỡ của người Pháp.Đáng chú ý, sự giúp đỡ về công nghệ hạt nhân của Paris dưới hình thức một lòphản ứng hạt nhân mang tên Dimona thời điểm đó đã mang lại cho quân đội Israelkhả năng trang bị đầu đạn hạt nhân cho loại tên lửa này.
Về mặt thiết kế, tên lửa đạn đạoJericho - 1 của Israel được chế tạo dựa trên các đặc điểm kỹ thuật của tên lửaDassault MD-600 của Pháp.
Quân đội Israel thường gọi tênlửa Jericho - 1 với biệt danh “Luz”. Jericho - 1 có thể mang các đầu đạn thôngthường, hoá học và hạt nhân với tổng trọng lượng đầu đạn có thể lên đến 500 kg.Loại tên lửa này có thể được bố trí trên các xe tải chở thiết bị phóng thẳngđứng hoặc đặt trên các bệ phóng chạy trên đường ray tàu hoả.
Jericho - 1 lần đầu tiên chính thức được công khai vào cuối năm 1971. Tên lửaJericho - 1 dài 13,4 mét; đường kính thân 0,8 mét với trọng lượng 6,5 tấn.Jericho - 1 có tầm bắn tối đa 500 km. Dự định ban đầu của quân đội Israel làtrang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Jericho - 1 với sự trợ giúp của tập đoàncông nghiệp quốc phòng Dassault từ năm 1963. Năm 1965, một mẫu tên lửa mang kýhiệu MD-620 đã được chế tạo và thử nghiệm thành công.
![]() |
Một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Arrow thế hệ mới của quân đội Israel (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, thời điểm này, sự trợ giúp của ngườiPháp đang bị ảnh hưởng bởi một lệnh cấm vận cóhiệu lực từ tháng 1/1968 nên chỉ có duy nhất 12tên lửa được cung cấp cho Israel từ Pháp.
Ngoài ra, Israel vẫn tiếp tụcnhững nỗ lực nghiên cứu và chế tạo tên lửa Jericho -1 có khả năng mang đầu đạnhạt nhân tại nhà máy quốc phòng Beit Zachariah của nước này cho đến tận thờiđiểm cuối năm 1980 với tổng chi phí lên đến 1 tỷ USD.
Theo những nguồn thông tin mở, có khoảng 100 tên lửa Jericho - 1 được Israel sảnxuất ra. Không có thông tin gì đề cập liệu số tên lửa này có còn trong các khovũ khí của Israel hiện nay hay không, nhưng quân đội Israel đã từng tuyên bố đãloại bỏ tất cả các tên lửa Jericho thế hệ 1 ra khỏi trang bị của quân đội nướcnày từ những năm 1990.
Cũng như nhiều quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển khác trên thếgiới, Israel cũng đã tiến hành các chương trình nâng cấp cải tạo loại tên lửađạn đạo Jericho của mình, kết quả của những nỗ lực này là sự ra đời của hai thếhệ Jericho - 2 và Jericho - 3 sau này.
Tên lửa Jericho-2:
![]() |
Một bức ảnh hiếm hoi về tên lửa đạn đạo Jericho-1 |
Jericho-2 (LuzYA-3 Medium Range Ballistic Missile) là thếhệ tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên sửdụng nhiên liệu rắn được người Israel nghiêncứu và chế tạo. Trong khoảng thời gian kéodài 6 năm từ 1987 đến 1992, quân đội Israelđã tiến hành thử nghiệm trên thực địa nhiềulần đối với Jericho - 2 trước khi chính thứcđưa vào trang bị trong các kho vũ khí phòngthủ chiến lược của mình.
Jericho -2 dài 14 mét; đường kính thân 1,56mét; trọng lượng 26.000 với khả năng mangđầu đạn thông thường nặng 1000 kg hoặc đầuđạn hạt nhân công suất 1 MT (mega ton).
Jericho - 2 được trang bị động cơphóng 2 giai đoạn. Loại tên lửa đạn đạo tầm trung này có thể được phóng đi từhầm phóng (silo); xe tải cơ động hoặc phương tiện chuyên dụng chạy đường ray.
Đáng chú ý, các tên lửa chiến lược của Israel được cất giấu và bảo vệ rất kỹlưỡng, hiếm khi nào giới truyền thông có thể tiếp cận được các loại vũ khí chiếnlược có thể mang đầu đạn hạt nhân của Israel. Điều này có thể lý giả chính sách“kín tiếng, bí mật” của chính quyền Israel liên quan đến các vấn đề nhạy cảm.
Hơn nữa, người Israel đã từng tuyên bố Israel không muốn trở thành quốc gia đầutiên ở Trung Đông công khai vũ khí hạt nhân ở thời điểm không cần thiết để đảmbảo tránh hiện tượng chạy đua vũ trang trong khu vực.
Tuy vậy, phần lớn các quốc gia ẢRập quanh khu vực Trung Đông, đặc biệt là Cộng hoà Hồi giáo Iran luôn coi Israellà mối đe dọa quân sự lớn nhất tại Trung Đông. Cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo ở khuvực này cho rằng hiện tại quân đội Do Thái Israel đã có khoảng trên 200 đầu đạnhạt nhân cất giấu trong các kho vũ khí chiến lược của mình.
Trong khi đó, chính quyền Israel luôn duy trì chính sách im lặng, không bao giờcông nhận, phủ nhận mình có sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân trong các kho vũkhí của mình.
Tên lửa Jericho - 3:
Jericho - 3 (Luz YA-3 Long Range Ballistic Missile) là tên lửa đạn đạo tầm xavượt đại châu được cho rằng đã nằm trong kho vũ khí chiến lược của quân độiIsrael bắt đầu từ năm 2008.
Theo những các nguồn tin côngkhai, Jericho - 3 sử dụng hệ thống động cơ đẩy nhiêu liệu rắn 3 giai đoạn, cókhả năng bắn đầu đạn thông thường nặng từ 1000 đến 3000 kg.
Jericho - 3 có thể được trang bịmột đầu đạn hạt nhân nặng 750 kg hoặc từ 2 đến 3 đầu đạn hạt nhân công suất thấpdạng (kiểu đạn hạt nhân MIRV) cùng lúc.
Jericho - 3 vượt đại châu có trọng lượng khoảng 30.000 kg; đường kính thân rộng1,56 mét. Về kỹ thuật, Jericho - 3 giống với tên lửa đẩy không gian chuyên dùngđể phóng vệ tinh Shavit của Israel. Tầm bắn của Jericho - 3 nằm trong khoảng từ4.800 đến 11.500 km (tương đương 2.982 đến 7.180 dặm).
![]() |
Người Palestine tập trung quanh một toà nhà bị trúng tên lửa của quân đội Israel |
Các chuyên gia kỹ thuật nhận định rằng, Jerichođược phóng đến mục tiêu theo lực quán tính, cònphần đầu đạn của tên lửa được điều khiển bằngrađa để đảm bảo độ chính xác cao khi tiếp cậncác mục tiêu của đối phương.
Theo một báo cáo chính thức được đệ trình lênQuốc hội Mỹ vào năm 2004, với khả năng bắn xa,mang đầu đạn hạng nặng, quân đội Israel có thểsử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược Jericho – 3để tấn công bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông,Châu Phi, Châu Á và phần lớn vùng lãnh thổ Bắcvà Nam Mỹ.
|
Theo Bình Nguyên