Đó là ý kiến của ông Lê Quốc Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy banKinh tế của Quốc hội.
![]() |
- Ông nhìn nhận ra sao khi chỉ số giá tiêudùng (CPI) 11 tháng đầu năm lên tới 9,58%, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội đặt ra?
- Có nhiều nguyên nhân tác động đến giá cả. Cụ thể: Đồng VN bịhai lần mất giá so với mặt bằng giá cả thế giới vì trong khi mặt bằnggiá thế giới giảm do suy thoái thì giá trong nước vẫn tăng bởi “neo đậu”vào đồng USD.
Giá vàng và một số đầu vào thiết yếu như xăng dầu cũng tăng mạnh, tácđộng giá cả trong nước. Các yếu tố mùa vụ như nhu cầu xây dựng, mua sắmtăng cao dịp cuối năm... cũng đẩy giá lên.
- Còn những nguyênnhân chủ quan thì sao, thưa ông?
- Chúng ta quản lý tiền tệ chưa tốt; chi ngân sách, giải ngân thường dồnvào cuối năm... Quan trọng không kém là quản lý dòng tiền. Giá cả tăngcao nên dân gửi tiền vào ngân hàng ít.
Ngân hàng muốn thu hút tiền thìphải đẩy lãi suất lên, lãi suất huy động hiện đã trên 13% nên lãi suấtcho vay đã lên tới 15%-19%. Lãi suất cao như vậy thì giá sản phẩm đầu rachắc chắn bị đội lên theo. Ngoài ra, các yếu tố về đầu cơ, găm giữ hàng...cũng tác động không nhỏ tới lạm phát.
- Ông đánh giá thế nào về công tác điều hành của Chính phủ khi để lạmphát nước ta cao hơn khá nhiều so với khu vực?
- Chính phủ mới kiềm chế lạm phát bằng các biện pháp ngắn hạn và tứcthời. Những giải pháp cơ bản, lâu dài thì vừa chưa làm ngay lại chưa làmmột cách tích cực nên chưa tạo ra tác động cộng hưởng để kiềm chế lạmphát một cách căn cơ.
![]() |
Người tiêu dùng mua hàng bình ổn giá tại Co.opMart (Ảnh: SGGP) |
-Giá cả tăng sau quyết định tăng giá xăng dầu vào đầu năm nay cũng nhưdiễn biến bất thường trên thị trường vàng và ngoại tệ mới đây... chothấy công tác quản lý, điều hành có vấn đề?
- Cái gốc của vấn đề là do nguồn dự trữ của ta từ xăng dầu cho tới vàngvà ngoại tệ. Dự trữ ngoại tệ không dồi dào, dòng tiền vào ngân hàng lạiít nên Chính phủ không thể chủ động tung dự trữ để ổn định thị trường vàtâm lý xã hội mà chỉ có những giải pháp tình thế. Đây là cái khó songcũng xuất phát từ nền tảng tổ chức nền kinh tế của chúng ta chưa bềnvững.
- Ông đánh giá thếnào về công tác quản lý, điều hành của hai bộ Tài chính và Công Thươngtrong vấn đề giá cả?
- Không chỉ riêng hai bộ này mà phải xuất phát từ điều hành, chỉ đạochung của Chính phủ. Thời gian qua chúng ta làm chưa tốt một số vấn đềnhư quản lý về ngân sách; hệ thống phân phối, điều tiết hàng hóa; kiểmsoát giá...
|
TheoHà Thành
NLĐ