Tại Việt Nam, mùa hè với nền nhiệt độ đỉnh điểm lên đến mức 38-40 độ C, hiệu ứng nhà kính có thể khiến nhiệt độ trong ca-bin lên tới 65-70 độ C. Nhiệt độ cao kết hợp với ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp có thể khiến nhiều vật dụng để trong xe bị hư hỏng, biến dạng, thậm chí gây cháy nổ rất nguy hiểm.

qua cau pha le o to 715.jpeg
Những vật trang trí bằng thuỷ tinh, pha lê có thể trở thành một thấu kính hội tụ, đốt cháy các vật liệu nội thất của xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia cho rằng, có những phụ kiện, vật dụng rất không nên để trong xe khi trời nắng nóng hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Điều này không chỉ khiến nội thất chiếc xe bị hư hại, mất vệ sinh mà còn có nguy cơ cháy xe rất nguy hiểm.

Dưới đây là một số vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây hại nếu để chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gắt, tài xế cần biết:

Vật trang trí bằng pha lê, thuỷ tinh

Nhiều chủ xe thích đặt lên mặt taplo hoặc treo lên gương chiếu hậu gần kính lái những quả cầu pha lê hoặc những vật trang trí bằng thuỷ tinh. Tuy nhiên, đây có thể trở thành những mối nguy không ngờ khi gặp trời nắng gắt.

Quả cầu pha lê hay vật treo bằng thuỷ tinh có thể biến thành thấu kính hội tụ và đốt cháy các vật liệu nội thất khi gặp nắng mạnh, gây nguy cơ cháy xe. Do vậy, cần bỏ ngay khỏi xe những vật trang trí như vậy, nhất là vào mùa hè.

Lo tinh dau thom treo xe.jpeg
Các loại tinh dầu, vật trang trí bằng thuỷ tinh treo trên gương chiếu hậu cũng có thể gây ra nguy cơ cháy xe vào mùa nắng. Ảnh minh hoạ: Anycar

Chai nước khoáng

Những chai nước khoáng gần như hiện diện trên mọi chiếc ô tô – từ hộc cửa, lưng ghế, khu vực cần số cho đến cả taplo. Tuy nhiên, các chuyên gia đưa ra lời cảnh báo, khi để chai nước nhựa lâu dưới ánh nắng gay gắt, các thành phần hóa học trong nhựa có thể biến đổi và thôi nhiễm vào nước, gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

Nguy hiểm hơn, vỏ chai còn có khả năng hội tụ ánh sáng như một thấu kính, tạo thành luồng sáng cực mạnh – tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ trong môi trường kín như khoang xe ô tô.

(Chai nước để trong xe như một thấu kính hội tụ, có thể đốt cháy da ghế. Nguồn video: Newsflare)

Đồ uống có ga, nước hoa

Những loại đồ uống có ga hay lọ nước hoa tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành “quả bom mini” khi để trong xe dưới trời nắng gắt. Dưới tác động của nhiệt độ cao, chất lỏng bên trong giãn nở mạnh, dễ khiến vỏ kim loại bị nổ tung, gây hư hại nội thất xe và khiến chủ xe không ít phen hoảng hốt.

Chưa dừng lại ở đó, các thành phần hóa học trong nước hoa hay nước ngọt có ga cũng dễ bị biến đổi khi gặp nhiệt, có thể phát tán những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, cần bỏ ngay những vật dụng này ra khỏi xe khi trời nắng nóng.

Bật lửa ga, bình chữa cháy mini

Không ít người để bật lửa trong xe, tuy nhiên đây được coi là "quả bom nổ chậm" khi gặp trời nắng nóng bởi ga trong bật lửa rất dễ giãn nở khi gặp nhiệt độ cao dẫn tới nguy cơ phát nổ. Khi bật lửa ga bị nổ, một số bộ phận trên xe có thể bị hư hỏng, thậm chí gây hoả hoạn.

Ngoài ra, một vật dụng tưởng chừng mang lại sự an toàn – bình chữa cháy mini – lại có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng nếu không được bảo quản đúng cách. Đã có không ít trường hợp bình cứu hỏa phát nổ do bị phơi dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, gây thiệt hại và nguy hiểm cho người trong xe.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, nếu cần trang bị bình chữa cháy mini trong ô tô, hãy đặt ở những vị trí râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng như hộc cửa, cốp phụ hoặc dưới ghế. Tuyệt đối không để trên tap-lô hay gần các cửa kính – nơi ánh nắng có thể chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

binh chua chay mini.webp
Bình chữa cháy mini nên để ở những vị trí có nhiệt độ thấp, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ảnh minh hoạ: DC Ô tô

Thiết bị điện tử

Theo các chuyên gia, để các thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh, laptop… trong xe dưới trời nắng gắt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ và hiệu năng của chúng.

Trong môi trường nhiệt độ có thể lên tới 65–70 độ C bên trong ô tô, các linh kiện điện tử dễ bị hư hỏng, thậm chí nóng chảy, dẫn đến mất dữ liệu hoặc hỏng hoàn toàn thiết bị. Vì vậy, vào những ngày nắng nóng, việc để lại các thiết bị điện tử trong xe nên được hạn chế tối đa.

Ngay cả với những thiết bị được lắp đặt cố định trên xe như camera hành trình hay đồng hồ cảm biến áp suất lốp sử dụng năng lượng mặt trời, cũng không nằm ngoài nguy cơ hỏng hóc. Đã có trường hợp đồng hồ cảm biến đặt trên bệ trung tâm bị cháy xém do phơi nắng quá lâu.

Để đảm bảo độ bền và an toàn, khi phải đỗ xe ngoài trời nắng, bạn nên tháo rời các thiết bị này cất vào nơi râm mát hoặc che chắn cẩn thận để tránh tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Thiet bị dien tu bi no.jpg
Một thiết bị cảm biến áp suất lốp chạy bằng năng lượng mặt trời để trên taplo bị cháy xém. Ảnh: HC/Otofun

Bên cạnh các thiết bị điện tử hay chai lọ dễ cháy nổ, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên để thuốc men, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo hay socola trong xe ô tô vào mùa nóng. Khi nhiệt độ bên trong xe vượt ngưỡng 50 độ C – điều thường thấy trong ngày hè – những vật dụng này không chỉ bị biến chất, mất tác dụng mà còn có thể gây hại cho sức khỏe hoặc tan chảy, bám dính vào nội thất, gây mất vệ sinh và mùi khó chịu.

Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ xe dưới nắng trong thời gian dài, chủ xe nên chủ động có biện pháp che chắn, đặc biệt là khu vực kính lái – nơi hấp thụ nhiệt nhiều nhất. Ngoài ra, việc hé nhẹ cửa kính một khe nhỏ cũng giúp không khí nóng thoát bớt ra ngoài, giảm hiệu ứng nhà kính và giữ cho khoang xe không trở thành “lò hấp” giữa mùa hè.

Theo VietNamNet