Thực tế, nhiều trường hợp trẻ bị hôn mê sâu, co giật do bị cao huyết áp từ lâu mà gia đình không biết đến khi nặng mới đưa đến bệnh viện.
Thực tế, nhiều trường hợp trẻ bị hôn mê
sâu, co giật do bị cao huyết áp từ lâu mà gia đình không biết đến khi
nặng mới đưa đến bệnh viện.
Đây mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của trẻ mà nhiều bậc phụ huynh bỏ qua.
Không nên bỏ qua các dấu hiệu cao huyết áp ở trẻ nhỏ
Căn bệnh cao huyết áp đang ngày càng được trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở cả trẻ nhỏ.
Lý
giải điều này, BS. Nguyễn Thị Hiền, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết bất
kể bệnh gì xuất hiện ở người lớn tuổi thì cũng đều có thể xuất hiện ở
trẻ nhỏ. Vì thế bệnh cao huyết áp ở đối tượng trẻ nhỏ vẫn có thể xảy ra.
Tuy nhiên có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp ở trẻ nhỏ. Đặc
biệt, ở các đối tượng béo phì và thừa cân, khả năng cao huyết áp cao
gấp 3 lần. Những người mắc các bệnh về thận, bệnh hẹp động mạch thận,
bệnh về động mạch chủ, xem tivi hay chơi game vi tính quá lâu… cũng có
nguy cơ cao huyết áp.
Trẻ càng lớn càng nhiều
khả năng bị huyết áp cao mà khó xác định được nguyên nhân. Huyết áp cao
vô căn phát hiện chủ yếu ở tuổi thiếu niên và người lớn. Đa số thiếu
niên huyết áp cao có nguyên nhân như người lớn như: tiền sử gia đình,
chế độ ăn, căng thẳng, béo phì, thiếu luyện tập thường xuyên. Dùng quá
nhiều rượu và chất gây nghiện cũng có thể gây huyết áp cao.
Đối
với trẻ sơ sinh cũng có thể bị bệnh huyết áp cao. Nguyên nhân dẫn đến
huyết áp cao ở trẻ sơ sinh là những biến chứng của sinh non như huyết
khối trong động mạch thận hay loạn sản phế quản phổi. Nguyên nhân thường
gặp khác ở trẻ sơ sinh là bất thường thận bẩm sinh và hẹp eo động mạch
chủ.
Trẻ bị huyết áp cao thường có biểu hiện
nhức đầu, nôn ói, chóng mặt, đỏ bừng mặt, vã mồ hôi, hồi hộp, đánh trống
ngực, giảm thị lực, co giật, mệt mỏi, phù… Nếu trẻ bị huyết áp cao mà
không được điều trị sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như bị suy tim,
suy thận, tai biến mạch máu não hay bệnh não do cao huyết áp. Khi thấy
trẻ xuất hiện những dấu hiệu cao huyết áp nói trên, phụ huynh cần bình
tĩnh đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán cao huyết áp và
tìm nguyên nhân điều trị.
Bệnh huyết áp cao là mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của trẻ mà nhiều bậc phụ huynh bỏ qua. Ảnh minh họa
Phát hiện sớm bệnh tránh những tai biến
Chia
sẻ điều này BS Hiền cho biết, trên thực tế nhiều trường hợp trẻ bị hôn
mê sâu, co giật do bị cao huyết áp từ lâu mà gia đình không biết đến khi
bé bị nặng mới đưa đến bệnh viện. Điều nguy hiểm của bệnh là phát triển
âm thầm và không được chú ý. Bệnh cao huyết áp ở trẻ nguy hiểm không
khác gì căn bệnh cao huyết áp ở người lớn tuổi.
Biến chứng thường gặp ở trẻ bị cao huyết áp
là ngừng thở khi ngủ, tình trạng mà trẻ có thể ngáy to hoặc thở bất
thường khi ngủ. Hãy chú ý tới những vấn đề về hô hấp mà trẻ có thể gặp
phải trong khi ngủ. Những trẻ có vấn đề hô hấp rối loạn khi ngủ như
ngừng thở thường có huyết áp cao - đặc biệt những trẻ thừa cân. Bệnh này
cũng có thể làm cho trẻ đột quỵ, đau tim…
Phòng bệnh rất quan trọng
Theo
các chuyên gia ở Trung tâm y học Mayo Clinic thì ngoài những tác động
về ăn uống và thể chất thì những tác động xấu do stress căng thẳng thần
kinh cũng là nguyên nhân rất tiềm ẩn đối với bệnh cao huyết áp
ở người trẻ tuổi. Ví dụ như trường hợp những người sống trong gia đình
không hạnh phúc, bị lạm dụng tình dục, tổn thương về tinh thần, liên tục
sống trong sợ hãi là nhóm người mắc bệnh nhiều nhất.
Bs
Hiền lưu ý để phòng bệnh, các bậc cha mẹ nên duy trì chế độ ăn uống cân
bằng, khoa học, hạn chế cho trẻ ăn các loại muối tinh bột, chất béo,
tăng ăn rau và thực phẩm có nhiều chất xơ.
Với
trẻ em bị bệnh huyết áp cao nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt, bỏ da bì khi
ăn thịt, thêm đậu phụ và các loại đậu khác thay thịt.
Giới
hạn thời gian xem tivi hoặc chơi game của trẻ để tránh trẻ căng thẳng
về mặt thần kinh không tốt cho những người bị bệnh cao huyết áp.
Cho trẻ uống nhiều sữa để bổ sung thêm canxi phòng loãng xương và thêm các chất dinh dưỡng khác.
Ngoài ra, cho trẻ cần được nghỉ ngơi, vui chơi vận động phù hợp với lứa tuổi.
Với những trẻ nhỏ bị bệnh gia đình lưu ý dùng thuốc đúng giờ và đúng liều lượng, khám đều đặn ở bác sĩ chuyên khoa.