Giá các loại rau củ quả
Tại chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên (quận Hai Bà Trưng) giá bắp cải là 15.000 đồng/kg, bí xanh 20.000 đồng/kg... Còn tại chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai giá các loại rau ổn định như rau muống là 10.000 đồng/mớ; mướp giá 15.000 đồng/kg; rau ngót giá 6.000 đồng/mớ; khoai sọ giá 20.000 đồng/kg, dứa là 4.000 đồng/kg..
Còn khảo sát chung các chợ ở Hà Nội, giá rau muống đã tăng từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng/mớ. Rau ngót, rau dền cũng 10.000 đồng/mớ nhỏ. Mướp đắng tăng từ 20.000 lên 25.000 đồng/kg. Nhưng đáng kể nhất phải kể đến là hành lá, tăng từ 25.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg. Cà chua từ 20.000 đồng/kg. Các loại rau củ như cà rốt, cải thảo, cải ngọt đều có giá là 18.000 đồng/kg,
Tại điểm bán thực phẩm bình ổn của phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đậu phụ giá 1.500 đồng/bìa; rau muống 9.000 đồng/mớ tuy nhiên thực phẩm không quá đa dạng để người tiêu dùng mua sắm.
Các loại thịt tươi sống
Tại một số chợ truyền thống của Hà Nội như: Chợ Hôm, chợ Hàng Da, chợ Hàng Bè, giá thịt lợn ba chỉ và sườn non hiện 160.000 đồng/kg, nọng lợn là 190.000/kg, dẻ sườn bò ta loại 1 là 270.000 đồng/kg, gân thăn bò 300.000 đồng/kg, gà ta chưa thịt có giá 140.000 đồng/kg…
Đặc biệt, giá trứng gà đang ở mức 45.000 đồng/chục thì nay đã lên 50 - 60.000 đồng/chục. Thậm chí, khách hàng phải đặt trước thì tiểu thương mới… để phần.
Còn tại chợ dân sinh Thái Thịnh ở Thịnh Quang, Đống Đa, giá thịt lợn nạc vai 170.000 đồng/kg, ba chỉ là 150.000 - 160.000 đồng/kg. Còn ở siêu thị Fivimart ở quận Đống Đa, giá thịt nạc vai là 234.000 đồng/kg; ba chỉ là 193.000 đồng/kg.
Còn tại khu vực chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai thì giá thực phẩm sắm cỗ Rằm tháng 7 không quá biến động. Giá thịt gà 110.000 đồng/kg, ngan 80.000 đồng/kg, thịt lợn nạc vai và thịt thăn là 140.000 đồng/kg, sườn là 130.000 đồng/kg, tim lợn 200.000 đồng/kg, trứng gà 40.000 đồng/chục, trứng vịt là 35.000 đồng/chục. Giá cá trắm to là 60.000 đồng/kg, tôm khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/kg, tùy cỡ.
Chủ cửa hàng thực phẩm Nhà hàng Bể Cá đang có dịch vụ làm mâm cỗ cúng Rằm, chị Nguyễn Thu Hương cho biết: "Nếu như trước đây, gà ta ngon nhập về là 180.000 đồng/kg thì nay 200.000 đồng/kg, gà ta loại thường là 140.000 đồng/kg tăng 20.000 đồng/kg so với trước. Mặt hàng thủy sản, ốc thì không có vì xe khách ở nhiều tỉnh dừng hoạt động".
Giá hoa tươi, hoa quả
Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, giá hoa cúc lưới là 30.000 đồng/bó, nếu mua 2 bó giá 50.000 đồng. Hoa cúc chén giá 30.000 đồng/bó, hoa đồng tiền giá 35.000 đồng/bó 10 cây, mai cam giá 20.000 đồng/bó. Các loại hoa cúc nhí đủ màu và hoa cúc to giá 33.000 đồng/ bó, hoa ly 5 tai giá 95.000 đồng/10 cành, ly kép đỏ từ 5-8 tai giá 175.000 đồng/5 cành.
Các loại hoa quả cúng Rằm tháng 7 như táo Nam Phi giá 45.000 đồng/kg, bưởi da xanh giá 23.000 đồng/kg, chuối tiêu cúng Rằm giá 30.000 đồng/nải 10 quả, măng cụt giá 37.000 đồng/kg, cam sành giá 19.000 đồng/kg hay lê Nam Phi 80.000 đồng/kg, nho Úc 125.000 đồng/kg.
Theo Pháp luật và bạn đọc