Sau lời đe dọa sẽ tràn vào căn cứ trung đoàn bộbinh 11 tại Thủ đô Bangkok sáng 28/3 của khoảng 5.000 thành viên “áo đỏ” – độngthái được coi là hết sức nguy hiểm, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva lêntiếng chấp thuận đàm phán trực tiếp ngay chiều cùng ngày với ba thành viên Mặttrận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD). 

Giới quan sát cho rằng, chấp nhận đàm phán với phe “áo đỏ” là biện pháp “giảmnhiệt” và xây dựng hòa bình của ông Abhisit trong bối cảnh các vụ tấn công bạolực nhằm và cơ quan Chính phủ và quân đội có xu hướng gia tăng.

Chính phủ đàm phán với

Chính phủ đàm phán với "áo đỏ".

Trước đó, ông Abhisittuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán nhưng chỉ trong điều kiện không có sự đedọa nào của phe “áo đỏ”, thậm chí Phó Thủ tướng phụ trách an ninh SuthepThaugsuban cảnh báo Chính phủ có thể áp dụng thiết quân luật.

Trong cuộc đàm phán tổ chức từ 16h30 tại Viện King Prajadhipok đượctruyền hình trực tiếp trên truyền hình, sau khi một lãnh đạo UDD ôngVeera Musikapong đưa ra yêu cầu giải tán Hạ viện cũng như chỉ trích cáchhành xử của Chính phủ đối với phe “áo đỏ”. Đổi lại, ông Abhisit bày tỏsự hồ nghi rằng liệu giải tán Hạ viện có giải quyết được tất cả các vấnđề chính trị của Thái Lan cũng như nguyên nhân bất ổn chính trị đã có từtrước khi đảng Dân chủ lên nắm quyền.

Trong lúc này, sức ép tiếp tụcgia tăng đối với chính phủ nước này khi hơn 200 học giả Thái Lan và nước ngoàicũng một số nhà hoạt động xã hội lên tiếng kêu gọi các bên ngồi lại đàm phán vàông Abhisit tuyên bố giải tán hạ viện trong vòng ba tháng mở lối thoát cho khủnghoảng chính trị. Lãnh đạo đảng Pracharaj ông Sanoh còn cho rằng giải pháp tốtnhất hiện nay là ông Abhisit từ chức và các đảng phái chính trị ngồi lại đàmphán thành lập Chính phủ mới với một Thủ tướng mới.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa ôngAbihisit và phe “áo đỏ” mặc dù chưa đạt được các kết quả cụ thể nhưng hy vọng sẽmở ra một hướng mới trong nỗ lực giải quyết bế tắc chính trị nước này khi ôngAbhisit tuyên bố sẽ có thêm nhiều vòng đàm phán mới dựa trên những thỏa thuậnchung đạt được trong thương lượng lần này.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, tối 28/3, một nhóm bịt mặt đã xả súng vào chi nhánh ngân hàng Saphan tại Bangkok làm vỡ nhiều cửa kính, chưa rõ số người bị thương. Trước đó, hai quả lựu đạn phát nổ tại căn cứ trung đoàn bộ binh 11, quận Bang Khen, Bangkok khiến bốn binh sỹ bị thương.

TheoChí Hòa
Chính phủ đàm phán với