Từ nhiều năm nay, một chợmua bán gia cầm lậu tồn tại khá sầm uất ở ấp 4, xã Long Hậu, huyện CầnGiuộc, tỉnh Long An. Đây là chợ đầu mối cung cấp số lượng lớn gia cầm chothị trường TP HCM.
Đến đâycó thể thấy việc mua bán, vận chuyển và giết mổ diễn racông khai. Từ 4h chợ đã bắt đầu nhóm họp đến chiều tốimới kết thúc. Con đường bê tông rộng khoảng 3 m luônchật kín người mua kẻ bán. Đã thế, người bán còn sử dụngkhu vực giết mổ lộ thiên ở bờ kênh, nguồn nước rửa khôngđâu khác ngoài kênh ô nhiễm. Rác thải cũng được vứt tùytiện xuống kênh gây mùi tanh nồng khó chịu. Gia cầm đượcchuyển lên từ miền Tây theo đường sông, rạch nên cơ quanchức năng khó phát hiện.
Dịch cúm gia cầm vẫn hoành hành ở một số địa phương làmối lo ngại lớn của toàn dân. Thế nhưng, với tình trạngnày, mỗi ngày hàng tấn thịt gia cầm không đảm bảo vệsinh, an toàn thực phẩm dễ dàng vào thành phố.
Theo Hương Huyền
Đất Việt