Việc Ngân hàng Nhà Nước mới đây quy định trần lãi suất huy động USD đối vớicá nhân xuống còn 2%, doanh nghiệp còn 0,5%, bên cạnh những quy định quảnchặt thị trường ngoại hối khác, đã khiến thị trường này có những chuyển biếntích cực.

Nhưng một số ngânhàng đẩy dư nợ tín dụngUSD lên quá cao đang có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản. Với chínhsách ngoại hối hiện nay, lợi nhuận của nhiều ngân hàng sẽ không được như kỳvọng. 

Tỷ giá hạ, ngân hàng “ngồi” thu tiền

Sau 2/6, tỷ giá USD/VND liên tục được điều chỉnh xuống. Đến hôm qua, tỷ giáliên ngân hàng tiếp tục trụ ở mốc 20.628 đồng, là mức thấp nhất kể từ lầnđiều chỉnh tỷ giá 9,3% hôm 11/2.

Hầu hết giá USD mua vào- bán ra được niêmyết trong các ngân hàng thương mại dù đột ngột tăng trở lại so với ngàytrước, nhưng giá bán vẫn dưới 20.600 đồng một USD. Vietcombank mua ở mức20.540 đồng, ACB chỉ 20.500 đồng, nhiều ngân hàng khác như Sacombank,Eximbank còn rẻ hơn. Trên thị trường tự do, giá USD thấp hơn ngân hàng,nhiều nơi thu mua chỉ 20.450 đồng một USD.

Lãi suất huy động USD giảm, cộng với tỷ giá sụt xuống đã khiến nguồn cungUSD càng dồi dào. Hôm qua, nhiều người dân và doanh nghiệp đã mạnh tay bánUSD ra. Chị Mỹ Phương, một khách hàng đến ACB bán USD, nói: “Cứ chờ USD lênđể bán, giờ thì lãi suất xuống, tỷ giá xuống, không chờ được nữa”.

Lãnh đạo ngân hàng này cũng xác nhận, lượng khách bán USD để gửi tiềnđồng tăng lên so với trước. Tại ngân hàng Đông Á, tình hình cũng tương tự.Sau khi lãi suất xuống 3%, người dân và doanh nghiệp đã bán USD rất nhiều.Theo lãnh đạo ngân hàng này, phần lớn cá nhân, đơn vị bán USD đều gửi tiềnđồng cho ngân hàng, nên thanh khoản tiền đồng của đã được cải thiện.

Cho vay
Cho vay đồng USD quá "lố" khiến rủi ro về thanh khoản của ngân hàng nhỏ tăng lên (Ảnh: P.Nhi)

Giảm lợi nhuận, tăng rủi ro thanh khoản 

Tuy nhiên, chỉ một số ngân hàng có nguồn gửi USD lớn và cạnh tranh được lãisuất mới “hút” được tiền đồng từ các cá nhân và doanh nghiệp bán USD. Cònnhững ngân hàng nhỏ, nhất là những ngân hàng đã cho vay USD “quá lố” thìngược lại.

“Việc người dân tăng bán USD cho ngân hàng, gửi tiền đồng sẽkhiến những ngân hàng nhỏ và ngân hàng cho vay USD quá nhiều không còn nhiềunguồn để huy động”, phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần lớntại TP HCM nhận định. Cũng theo vị này, khó khăn thanh khoản là điều mà cácngân hàng cho vay USD “quá lố” sẽ gặp phải trong thời gian tới. 

Theo số liệu của Cục Thống kê TP HCM, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàngthương mại tại TP HCM đến cuối tháng 5 đạt 383,1 tỷ đồng, tăng 39,7% so vớicùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ chiếm gần 30%. Đặcbiệt có ngân hàng thương mại tăng trưởng dư nợ tín dụng USD gần 50%, trongkhi dư nợ tín dụng VND chưa đầy 10%. “Điều này khiến những rủi ro cho ngânhàng tăng lên”, bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên hội đồng tư vấn chính sáchtiền tệ quốc gia, cho biết. 

Theo phân tích của bà Mùi, thanh khoản của ngân hàng cho vay quá lố sẽ biếnđộng theo thanh khoản của đồng bạc xanh và những rủi ro về tỷ giá cũng caohơn so với ngân hàng “cân đối” được USD, đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận thuđược từ cho vay ngoại tệ cũng giảm khi chính sách ngoại hối đang dần chuyểnsang quan hệ mua bán. “Cho vay USD hiện nay đang dao động từ 6- 7% một nămnhưng không dễ huy động USD và huy động tiền đồng cũng khó khăn tương tự,nên những ngân hàng đã cho vay USD quá lố. Tôi dám chắc lợi nhuận từ dịch vụngoại hối giảm rất nhiều”.

Ngoài ra, việc thắt chặt tín dụng càng khiến những ngân hàng không “lường”được biến động thị trường ngoại hối lâm vào cảnh khó đạt lợi nhuận mongmuốn. “Khi cho vay ngoại tệ không còn là miếng mồi ngon nữa, các ngân hàngphải chuyển hướng sang kinh doanh ngoại tệ.

Nhưng, kinh doanh ngoại tệ củacác ngân hàng Việt Nam vẫn đang yếu, nên khả năng lỗ rất cao. Trong khi đó,Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thắt chặt tín dụng dưới 20% khiến nhiều ngân hàngsống chủ yếu bằng tín dụng sẽ khó “sống khỏe” như hiện nay”, ông Lê ThẩmDương cho biết.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt