Cán bộ tín dụng một số tổ chức tín dụng cho hay, ngân hàng bắt đầu có xuhướng giảm nhẹ lãi suất cho vay VND, nhằm kích thích nhu cầu vay vốn của cánhân, doanh nghiệp.
Khảo sát thị trường tiền tệ cho thấy, lãi suất cho vay VND đang có dấuhiệu giảm nhẹ. Tại Vietinbank, BIDV và các ngân hàng quốc doanh, lãisuất cho vay VND dao động từ 20 -23%/năm (hạn chế cho vay tiêu dùng);các ngân hàng ngoài quốc doanh từ 23 - 27%/năm; Công ty Tài chính CPĐiện lực từ 20 - 22%/năm (hạn chế cho vay tiêu dùng)…
Cán bộ tín dụng một ngân hàng cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay VND củangân hàng quốc doanh, thương mại cổ phần lớn và công ty tài chính có biểuhiện giảm nhẹ từ 0,3 - 0,5%/năm nhưng lại hạn chế đối với các khoản cho vaytiêu dùng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất. Còn lãi suất cho vay của khối ngânhàng ngoài quốc doanh và ngân hàng cổ phần nhỏ hiện vẫn rất cao, chủ yếu tậptrung ở những gói giải ngân cho vay tiêu dùng, mua nhà, mua ô tô…
Lý giải về xu hướng giảm lãi suất hiện nay, một số ngân hàng cho biết,nguyên do lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống còn 11% đối với kỳ hạnqua đêm và thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã có những bước chuyểnđộng tích cực.
Được biết, từ cuối tháng 4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng trênthị trường mở khối lượng 24.174 tỷ đồng (trong đó tuần từ 29/4 đến 13/5hút ròng 9.324 tỷ đồng và tuần từ 16 - 20/5 hút ròng 14.850 tỷ đồng).Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra thị trường khoảng 20.700 tỷđồng, bằng việc mua vào 1 tỷ USD trong hai tuần đầu tháng 5.
![]() |
Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được bảo đảm (Ảnh: Việt Hưng) |
Theo giới chuyên gia tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần linh hoạthơn trong điều hành chính sách tiền tệ mới có thể giải bài toán lãi suấtcao và kiềm chế lạm phát. Và trong thời gian này, NHNN nên bỏ trần lãisuất huy động và cho vay VND để thị trường tự điều tiết, đồng thời kếthợp các công cụ quản lý khác. Ở nước ta, lạm phát không hẳn do yếu tốtiền tệ mà còn do yếu tố phi tiền tệ, do chủ động điều chỉnh giá, do tácđộng của bất ổn chính trị của Bắc Phi và Trung Đông.
Về lý thuyết, trần lãi suất là hợp lý với mức lạm phát hiện nay, lãisuất huy động không nên vượt quá 14%. Còn trên thực tế, mặt bằng lãisuất huy động VND hiện xoay quanh 18%/năm, một số ngân hàng thậm chí cònnâng lên mức 20%/năm đối với những khoản tiền gửi lớn. Và một khi lãisuất đầu vào tăng cao, thì lãi suất đầu ra được ngân hàng nâng lên mức25 - 27%/năm cũng là điều dễ hiểu. Hiện trên thị trường cũng đã xôn xaonhững tin đồn cho rằng NHNN chuẩn bị tháo bỏ cơ chế trần lãi suất.
Tuy nhiên, theo khẳng định của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, cơ quannày chưa đưa ra bất cứ điều chỉnh nào về lãi suất cho vay cũng như huyđộng đối với VND.
“Về lý thuyết, khống chế lãi suất cho vay có vẻ tốt, tưởng như sẽ khiếnxã hội yên tâm nhưng hệ lụy của nó rất lớn. Cầu tín dụng đang cao hơn sovới cung, nếu áp trần sẽ không khả thi và nhiều rủi ro. Điều tôi sợ nhấtlà sự biến tướng lách trần, dẫn tới tiêu cực trong cán bộ; hậu quả làkhông chỉ ngân hàng rủi ro, mà còn gây tổn thương cho cả hệ thống”,Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nói.
Theo công bố từ NHNN, tính đến ngày 23/5/2011, tổng dư nợ tín dụng tăng 6,2%so với cuối năm 2010. Trong đó, VND tăng 2,59%, tín dụng ngoại tệ tăng18,9%. Khối lượng tín dụng tăng ròng cho nền kinh tế đạt 135.800 tỷ đồng,sau gần 5 tháng, mức tăng này đạt khoảng 33% so với dự kiến khối lượng tíndụng cả năm nay. Mức tăng này hoàn toàn an toàn và nằm trong tầm kiểm soát.
TheoNguyễn Hiền
Dân trí