Đây là khẳng định của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Giàu tại Hội nghị của Chínhphủ với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KT- XH và NSNN năm 2011 khai mạc sáng ngày 30/12/2010 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, người đứng đầu NHNNđã báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soátlạm phát và tăng trưởng kinh tế 2010-2011. Thống đốc cho biết, năm 2010 đã điềuhành hoạt động của NHNN theo hướng chủ động, linh hoạt và thận trọng.

Với định hướng điều hành này,việc điều hành các chính sách tiền tệ đặc biệt là tăng lượng tiền cung ứng cholưu thông cơ bản đã giám sát được tốc độ tăng trưởng của tổng phương tiện thanhtoán khi tăng trưởng 23% và tổng phương tiện này đã tập trung để hỗ trợ mục tiêutăng trưởng kinh tế.

Nhìn chung, thị trường tiền tệ,tín dụng trong năm 2010 tương đối ổn định và diễn biến phù hợp với yêu cầu pháttriển kinh tế- xã hội. Tăng trưởng tín dụng 27%  và ‘nếu chúng ta so với tốc độtăng trưởng tín dụng của năm 2008 thì tăng tới 37%’ - Thống đốc nói.

Thống đốc cũng giải đáp những bănkhoăn của các nhà kinh tế và quản lý kinh tế đang lo ngại rằng do lạm phát cao,ngân hàng kiểm soát tín dụng khá chặt chẽ sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụngtrong quý I/2011.

Tuy nhiên, Thống đốc cho biết,trong những tháng cuối năm 2010, chúng ta đã kiểm soát được tăng trưởng tín dụnggiảm dần ở mức thấp. Cụ thể: tháng 9 tăng trưởng tín dụng là 2,83%, tháng 10 là2,78%, tháng 11 là 2,72%, tháng 12 dự báo 2,4-2,5% do đó khả năng vốn cho quýI/2011 không bị ảnh hưởng.

Thống đốc: Sẽ hạ lãi suất cho vay nếu CPI giảm

Về thị trường lãi suất, trong 10tháng đầu năm diễn biến khá tốt. NHNN đã có nhiều biện pháp và công cụ để giảmdần lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay khi chỉ còn ở mức 13,4%. Nhưng bướcsáng tháng 11, 12 khi dấu hiệu CPI tăng cao trở lại, NHNN đã điều chỉnh tăng lãisuất cơ bản thêm 1%.

Trong hai tháng cuối năm này,NHNN bị sự cố: thứ nhất là đầu tháng 11 công bố lãi suất thả nổi; thứ hai là cóchương trình khuyến mại ‘3 ngày vàng’ của Techcombank, gây biến động trên thịtrường lãi suất. Trước tình hình biến động như vậy, NHNN đã có những giải phápđể nhằm ổn định thị trường lãi suất.

Sau khi thực hiện cơ chế lãi suấtthỏa thuận và các biện pháp điều hành tiền tệ linh hoạt của NHNN, lãi suất huyđộng và cho vay VND của các NHTM giảm dần. Hiện nay, các ngân hàng đã thực hiệnđồng thuận lãi suất huy động VND không vượt quá 14%/năm; lãi suất cho vay bìnhquân 15,27%/năm.

Thống đốc bày tỏ: Lãi suất hiệnnay còn cao do đặc thù của ngân hàng Việt Nam lại chủ yếu là huy động vốn từ xãhội mà tinh thần đặt ra là lãi suất phải thực dương mới có thể huy động được vốn.Thực tế, lãi suất đầu vào là 14%/năm nhưng lãi suất thực dương là 0.7%. Trongthời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi sát sao thị trường lãi suất và nếu có dấuhiệu CPI giảm thì NHNN sẽ có biện pháp để giảm lãi suất cho vay.

Nhập siêu dự báo trong năm đạt 12tỷ USD, cao hơn năm 2009, cán cân thanh toán tổng thể thâm hụt 4 tỷ USD, tácđộng đến cung cầu ngoại tệ và tỷ giá.

Đối với thị trường vàng, NHNN đãtăng cường các biện pháp quản lý và điều tiết thị trường như: Chỉ đạo các TCTDthực hiện nghiêm túc việc đóng cửa sàn vàng và tất toán trạng thái kinh doanhvàng trên tài khoản ở nước ngoài; cho  phép xuất, nhập khẩu vàng khi cần thiết;ban hành thông tư thu hẹp hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các TCTD.

Tại Hội nghị, người đứng đầu NHNNcũng cho biết, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia đã họp tậptrung phân tích sâu về các nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc tỷ lệ lạmphát tăng khá cao trong cả năm 2010 (11,75%), đặc biệt trong những tháng cuốinăm. Đến quý III/2010, về cơ bản, chúng ta đã kiềm chế được lạm phát nhưng sangquý IV/2010, lạm phát tăng cao ngoài khả năng dự đoán. Nguyên nhân chủ yếu khôngphải do sai lầm của chính sách và điều hành vĩ mô, chính sách tiền tệ trong nămcũng không phải là nhân tố làm cho lạm phát tăng cao.

Nguyên nhân chính là xuất phát từnhững nhân tố khách quan như sự bất ổn kinh tế, giá cả thế giới và một số yếu tốchủ quan nội tại của nền kinh tế. Trong năm 2010, giá cả một số hàng hóa thiếtyếu thế giới tiếp tục tăng cao (giá dầu thô và giá xăng, gas tăng, sắt thép,nguyên vật liệu nhập khẩu tăng do kinh tế thế giới phục hồi, giá cả nguyên vậtliệu tăng trên 10%), giá vàng biến động mạnh; Trung Quốc mất mùa nên đã thu húthàng hóa của Việt Nam khá mạnh; trong nước, dịch bệnh trong nông nghiệp, bão lũnặng nề ở miền Trung làm ảnh hưởng khá lớn đến cung cầu hàng hóa, giá lương thựcthực phẩm tăng do chúng ta chủ động đưa giá lên để tạo điều kiện cho các nhà sảnxuất trong nước và nông dân; tăng lương cơ bản, tăng chi phí giáo dục, y tế; dochi tiêu ngân sách và đầu tư công khá lớn những năm qua và cả năm 2010; kết hợptỷ giá tăng, giá vàng tăng, yếu tố tâm lý kỳ vọng lạm phát trong dân dẫn đếntổng cầu tăng đột biến, làm giá tăng mạnh ở thời điểm quý IV/2010.

Về định hướng nhiệm vụ ngân hàngnăm 2011, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chínhsách tiền tệ một cách thận trọng, chủ động và linh hoạt, theo nguyên tắc thịtrường; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩmô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng phương tiện thanhtoán tăng 21-24%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23%, tập trung tíndụng cho sản xuất.

Theo Nam Phương
DĐDN