Mặt bằng lãi suấtcho vay tại các ngân hàng đều cán mức 19% một năm. Các chuyên gia lo ngại,lãi suất cho vay sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Hai tuần sau Tết, lượng khách hàng doanhnghiệp có nhu cầu vốn đến giao dịch tại các ngân hàng tăng nhanh trở lại.Tuy nhiên, lãi vay quá cao, nhiều khách hàng đành ngậm ngùi quay về, để“tính toán lại”.
“Chùn tay” vì lãi suất
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, kế toán Công ty TNHH thương mại - dịchvụ Liên Việt (Bình Thạnh, TP HCM) đến Ngân hàng Á Châu (ACB) để hỏi về mứclãi suất và các thủ tục, kể: “Trước đây, cứ có nhu cầu vốn thì chúng tôi tớiVietcombank để vay. Nhưng nay lãi suất ở đây cao quá, tôi thử hỏi các ngânhàng khác như Agribank, Techcombank rồi sang ACB… song ở đâu cũng cao ngangngửa nhau”.
Cũng theo chị Thảo, công ty chị đang có nhu cầu vay 2 - 3 tỷ đồng, để đẩymạnh các dịch vụ, nhưng với lãi suất mà ACB đang áp dụng cho các doanhnghiệp vay (mức dễ chịu nhất) là 19%, thì phải “suy tính thêm”. “Chúng tôivừa phải trả lương, thuê mặt bằng, giờ chịu thêm lãi suất ở mức 19% sẽ khôngcòn lợi nhuận tích lũy nữa. Tôi phải về để cân đối lại khoản vay”, chị Thảocho biết.
![]() |
Nhiều doanh nghiệp phải tính lại làm ăn vì lãi suất quá cao (Ảnh: Lê Hưng) |
Tương tự, anh Đặng Văn Minh, một khách hàng của Sacombank (đường LýThường Kiệt, Tân Bình), thổ lộ: “Trước đây, tôi vay USD, tỷ giá ổn định nênlãi suất cao vẫn đỡ. Giờ vay USD cũng khó, trong khi vay tiền đồng lãi quácao”. Hiện lãi suất vay VND được ngân hàng Sacombank báo cho anh là 19% mộtnăm, khiến anh chưa dám vay vốn làm ăn như đã định.
Mặt bằng lãi suất cho vay ở các ngân hàng thương mại hiện đã được thiết lậpcao hơn trước Tết từ 1 đến 2% một năm. Chẳng hạn, cuối tháng 1, tạiAgribank, lãi suất cho vay khối khách hàng doanh nghiệp chỉ 17%, thì nay đãlên sát 18%. Chị V.K, một nhân viên khối khách hàng doanh nghiệp tại hội sởcủa Ngân hàng ACB, giải thích: “Vàng lên, USD lên, lãi suất huy động cũngcao, ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay tăng là chuyện phải làm”.
Doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng… lãnh đủ
Nhiều nhân viên tại khối khách hàng doanh nghiệp của một số ngân hàng thừanhận, lãi suất cho doanh nghiệp vay sẽ còn tiếp tục tăng.
“Nhu cầu vốn củacác doanh nghiệp đang lớn, trong khi huy động với mức lãi suất 14% không dễ,lạm phát vẫn tăng, nên khả năng lãi suất cho vay chưa dừng lại ở 19% mộtnăm”. Ông Lê Thẩm Dương, chuyên gia kinh tế, ĐH Ngân hàng TP HCM, cũng đồngquan điểm này: “Với áp lực giá cả hàng hóa như hiện tại, sản xuất đang cầnvốn, mình có muốn “ém” lãi suất huy động xuống, để hạ lãi suất cho vay cũngkhông dễ”.
Tuy nhiên, theo ông Dương, với mức lãi 19%, doanh nghiệp có vốn trường, phảiđi vay ít, thì vẫn có thể bứt phá lợi nhuận. Một số nơi đẩy giá hàng tăng đểtăng lợi nhuận, vì thế mức lợi nhuận có khi còn tăng lên. Lãi suất này chỉ“đè” doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng. Nếu doanh nghiệp nào phải vay đến50% vốn để sản xuất, kinh doanh… thời điểm này thì “chết chắc”. Lãi suất chovay cao, cùng với việc điều chỉnh tỷ giá, sẽ khiến cho kiềm chế lạm phátkhó khăn, khi hiện tượng té theo giá USD và… lãi suất, hậu quả là người tiêudùng lãnh đủ.
Để giảm lãi suất cho vay, theo ông Dương, thời điểm này, cần ngay giải phápđồng bộ, gồm: nâng hiệu quả đầu tư, cắt giảm chi tiêu, kiểm soát giá chặtchẽ, và tuyên truyền cho người dân hiểu, tin các chính sách tiền tệ.
Theo Mỹ Dung
Đất Việt