![]() |
Choi Jin Sil đã tự kết liễu đời mình và vĩnh viễn ra đi vào tháng 10/2008 |
Tháng 6/2009, khi nữdiễn viên bạc mệnh Choi Jin Sil ra đi được hơn nửanăm, một công ty nội thất đã đệ đơn khởi kiện cô đãvi phạm điều lệ hợp đồng quảng cáo đã ký kết với họvào năm 2004. Công ty này đã mời Choi Jin Sil làmngười đại diện sản phẩm của mình, nhưng cũng trongkhoảng thời gian đó, cuộc sống riêng tư của Choi xảyra nhiều biến cố, từ việc xô xát, đánh nhau vớichồng phải vào bệnh viện đến chuyện li dị, khiếnhình tượng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công tynội thất đã cáo buộc Choi Jin Sil không giữ đuợchình tượng lành mạnh theo đúng cam kết của hợp đồng,ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của sản phẩm côquảng cáo, nên đã đệ đơn kiện lên tòa án Seoul vàđòi số tiền bồi thường lên đến 3 tỷ won cho mọi tổnthất có liên quan.
Giữa năm ngoái, tòa án Seoul đã tuyên phạt ChoiJin Sil bồi thường 250 triệu won thay vì 3 tỷ như yêu cầu của nguyên đơn. Đạidiện phiên tòa tuyên bố: "Chuyện hai vợ chồng Choi JinSil, Cho Sung Min đánh nhau là chuyện nội bộ gia đình, hơn nữa, không có bằngchứng xác thực để kết luận Choi Jin Sil chủ động ẩu đả với chồng, mà là cả haibên cùng có lỗi. Bởi vậy, không có căn cứ kết luận Choi Jin Sil có những hànhđộng phi đạo đức, làm tổn hại đến hình ảnh của sản phẩm. Việc tiếp nhận phỏngvấn và chấp nhận cho đăng tải những hình ảnh ẩu đả của hhai vợ chồng chỉ là vớimục đích vạch rõ bộ mặt của Cho Sung Min, do vậy, bị cáo không có trách nhiệmbồi thường tất cả số tiền bên nguyên đơn yêu cầu".
![]() |
Gia đình Choi Jin Sil sẽ phải thay cô trả nợ 100 triệu won |
Mặc dù vậy, khôngđồng ý với kết quả trên, công ty nội thất đã kiệnlên cấp tòa án cao hơn.Tuy nhiên, cấp tòa này đã đưara kết luận: Choi Jin Sil phải bồi thường cho đốitác 200 triệu won, ít hơn 50 triệu won so với kếtquả xét xử của toà án cấp dưới, trong đó, gia đìnhChoi Jin Sil sẽ phải thay cô trả nợ 100 triệu won.
|
LamNgọc
Theo