Trước dự báo khó khăn về tình hình cung cấp điện phục vụ sản xuấtvà sinh hoạt trong mùa khô năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang tiến hànhnhiều biện pháp ứng phó với thiếu điện. Mục tiêu cao nhất của các doanh nghiệplà đạt được kế hoạch sản xuất đã đề ra trong năm.
Bà Phạm Thị Anh Hoa - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệtmay Hà Nội cho biết: “Tổng công ty chúng tôi thực hiện đồng loạt nhiều biện phápđối phó với thiếu điện, trong đó sử dụng tiết kiệm được đặt lên hàng đầu”. Đểtiêu thụ ít điện, doanh nghiệp này đã thực hiện khẩu hiệu “tắt điện khi ra khỏiphòng làm việc”, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, doanhnghiệp có kế hoạch sử dụng điều hòa nhiệt độ một cách hợp lý hơn.
Đối với sản xuất, Tổng công ty Dệt may Hà Nội thực hiện dồn biếnáp. Vào những ngày trống ca trong tháng, doanh nghiệp sẽ đóng một số biến ápkhông sử dụng đến vì nếu nối với nguồn điện, các thiết bị này tiêu thụ khá nhiềuđiện năng. Bên cạnh đó, đơn vị còn sử dụng thiết bị tiết kiệm điện.
Phòng kế hoạch cũng có lịch làm việc bố trí cân đối dây chuyền,nhằm tăng hiệu suất sử dụng máy, tiết kiệm điện năng một cách nhiều nhất. Bà Hoacho biết thêm, tổng công ty cũng thay đổi ca làm việc của nhân viên để tránh giờcao điểm.
Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may đã thu được những tín hiệu khảquan về tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã đầyđơn hàng đến hết quý II-2010. Do vậy, đảm bảo điện năng phục vụ sản xuất, giaohàng đúng hạn là việc làm không đơn giản.
|
Tiết kiệm điện cũng là cách hạ giá thành sản phẩm |
Theo bà Phạm Thị Anh Hoa, để các hợp đồng giao hàng được đúng hạn,khu vực may của tổng công ty được trang bị máy phát điện dự phòng, ưu tiên cấpđiện cho những đơn hàng gấp gáp. Về lâu dài, doanh nghiệp này sẽ đầu tư máy móchiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm điện.
Tổng công ty cũngthực hiện chuyển một số máy móc cũ, tiêu thụ nhiều điện, không được sử dụng tạitrụ sở chính về các cơ sở mới đi vào hoạt động của tổng công ty tại các địaphương, nhằm san sẻ việc tiêu thụ điện.
“Chúng tôi đã nhận được thông báo của Điện lực quận Hoàng Mai vềviệc thực hiện giảm tối thiểu 10% lượng điện năng tiêu thụ nên chủ động đối phó.Mặt khác, tiết kiệm điện cũng là biện pháp để doanh nghiệp giảm giá thành sảnphẩm, tăng sức cạnh tranh”. Tuy nhiên, bà Hoa thừa nhận, mặc dù doanh nghiệp đãchủ động nhưng việc mất điện khống chế diễn ra thường xuyên vẫn khiến tình hìnhsản xuất trở nên căng thẳng.
Tương tự, lãnh đạo một công ty sản xuất các mặt hàng văn phòngphẩm cho hay, đơn vị này đã triển khai kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm và tăngsản lượng hàng hóa lên nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái, thay vì việc bắt taysản xuất vào tháng 4-5 như những năm trước. Đến nay, doanh nghiệp này đã dự trữđược lượng hàng hóa tương đối lớn để cung cấp cho thị trường. Trong trường hợpcần sản xuất thêm hàng mà xảy ra mất điện, công ty sẽ tạm thời sử dụng máy nổthay thế.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương,20 ngày đầu tháng 4 này, các nhà máy điện chỉ vận hành được 67% kế hoạch đặt rađầu tháng. Lượng nước tại các hồ thủy điện đã xuống rất thấp và những nguồn điệnđắt tiền chạy dầu đã được huy động ở mức cao. Dự báo mùa khô năm 2010, miền Bắcsẽ thiếu khoảng 1.200 MW điện, cắt điện luân phiên sẽ xảy ra.
Theo ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, Côngty Thép Pomina (miền Nam) đang căng thẳng vì bị cắt điện 2-3 lần/tuần, không đủđiện phục vụ sản xuất. Đơn vị này sử dụng lò điện luyện thép và trong giai đoạnsản xuất phôi. Do có công nghệ hiện đại nên lượng tiêu thụ điện năng của công tyở khoảng 550kWh/tấn thép, thấp hơn các lò luyện công nghệ cũ khoảng 150-200kWh/tấn.
Ông Cường cho biết: “Nếu mất điện thường xuyên và máy móc phảichạy gián đoạn thì lượng điện năng tiêu tốn càng lớn, bởi lò thép cần vận hànhlại, lấy điện năng rất nhiều để làm máy móc “đang lạnh” tăng lên vài nghìn độ C.Các doanh nghiệp ngành thép rất căng thẳng và chưa tìm ra biện pháp đối phó”.
Hiện tại, ngành điện đang dốc sức xây dựng, hoàn thiện các nhàmáy điện còn dang dở để sớm đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuynhiên, khách hàng tiêu thụ điện vẫn cần chủ động đối phó với thiếu điện và thựchiện tiết kiệm điện triệt để nhất.
Theo Vân Hằng