Ông Hỷ thừa nhận bóng đá Việt Nam đang ở thời điểm cực kỳ khó khăn,
nhưng đây là thời điểm mà các CLB cần ngồi lại với nhau để thống nhất
tháo gỡ nhiều vấn đề. Riêng những đề xuất hoãn giải đấu, ông Hỷ cho rằng
đó những suy nghĩ tiêu cực, không vì cái chung.
Ông đánh giá thế nào về những khó khăn mà bóng đá VN đang gặp phải?
Ông đánh giá thế nào về những khó khăn mà bóng đá VN đang gặp phải?
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:
- Trong tình hình hiện nay, không một doanh nghiệp nào lại không gặp
khó khăn về vốn cả. Tuy nhiên, tình hình chưa tới mức bi đát khiến các
đội bóng tiếp tục không thể tham gia được. Khó khăn là điều mà chúng tôi
đã lường trước bởi bóng đá Việt Nam phát triển không nằm ngoài quy luật
của cơ chế thị trường.
Vậy chúng ta cần phải làm gì để cải thiện tình hình?
-
Các CLB của V.League và hạng Nhất nên cần ngồi lại với nhau, để có thể
tiến tới thống nhất, làm thế nào giải đấu vẫn còn tiếp tục trong điều
kiện kinh tế và các vấn đề khác tác động trực tiếp tới CLB.
Cụ thể là thống nhất những vấn đề gì, thưa ông?
-
Trước tiên, về vấn đề đầu tư ở các CLB, vốn đầu tư làm sao cho vừa
phải, đúng mức. Tại Đại hội thường niên sắp tới sẽ thống nhất điều chỉnh
về vốn đầu tư. Trước đây, không có giới hạn nào cả, mình không thể kiểm
soát được bởi có ông chủ phát triển nóng đầu tư 70-80 tỷ/năm, trả
lương, thưởng cao ngất. Giờ thì các ông chủ, các CLB cùng thống nhất và
nếu cần thiết, chúng ta đưa vấn đề này ra trước Đại hội, biểu quyết sẽ
đầu tư bao nhiêu, trả lương bao nhiêu.
![]() |
Ông Hỷ muốn tất cả ngồi lại với nhau để cùng tháo gỡ khó khăn. Ảnh: SN |
Như
vậy có thể hiểu VFF sẽ yêu cầu các đội phải có mức đầu tư trần, nhưng
nếu các CLB không có sự thống nhất về mức giá đó thì sao?
-
Trong trường hợp các bên không tìm được tiếng nói chung thì VFF sẽ là
người đứng ra điều chỉnh toàn bộ quá trình đầu tư, thực hiện những vấn
đề để CLB tồn tại trong điều kiện như thế này.
Phía SLNA và một số CLB khác đã đưa ra ý kiến cần phải hoãn giải đấu để các CLB khắc phục khó khăn về tài chính. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Tôi hoàn toàn
không đồng ý với ý kiến này. Nếu chỉ mới thấy khó khăn đã xin hoãn giải
đấu thì đó là một suy nghĩ hết sức tiêu cực.
Nhưng nếu các đội không có đủ tài chính hoạt động, họ buộc phải giải thể?
-
Trong điều kiện các doanh nghiệp quá khó khăn thì còn có những cách
giải quyết khác như thay thế “1 CLB 1 ông chủ” bằng “1 CLB nhiều thành
viên, nhiều cổ phần cùng gánh vác”.
Tôi
cho rằng có nhiều biện pháp để có thể cứu vãn nền bóng đá phát triển
bình thường. Đừng quên rằng, khi đã phát triển nóng, đua nhau về thành
tích, sẽ vướng khó khăn là khó tránh khỏi.
VFF sẽ vẫn tổ chức giải nếu có nhiều đội không tham dự?
-
Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ tình hình không
đến nỗi bi đát như thế. VFF chưa được nhận thông báo của CLB nào nói
không tham gia.
Trước mắt
các CLB sẽ tự tìm cách giải quyết. Bản thân VFF cũng sẽ có những hỗ trợ
trong việc tháo gỡ khó khăn, bằng những cơ chế thích hợp.
Một
trong những vấn đề trọng tâm bên cạnh việc cùng nhau vượt qua cơn khủng
hoảng tài chính là xử lý tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng”. Vấn đề này
sẽ được giải quyết dứt điểm mùa tới?
-
Vấn đề này, trước đây mình thấy bóng đá VN mới phát triển, nên kêu gọi
những người có nhiều kinh phí tham gia phát triển bóng đá. Nhiều khi sự
đầu tư một cách hết sức vô tư, nhưng sự vô tư đó lại không nói lên khách
quan, trong sáng, minh bạch.
Trước
tình hình này, chúng tôi cũng đã làm việc với AFC. Họ sẽ VN kiểm tra
tất cả các CLB trong ít ngày tới. Trước khi AFC sang thì ngày hôm qua
Thanh tra của Bộ VH, TT&DL cùng VFF đã đến một vài CLB để kiểm tra.
Còn về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ, mua bán suất lên hạng, thay tên…?
-
Tất cả những vấn đề này, sẽ được đưa vào điều lệ, quy chế một cách
triệt để. Nếu như không làm như vậy, nó vẫn biến tướng từ dạng này sang
dạng khác. Đây là biểu hiện của một nền bóng đá đang phát triển, còn
nhiều khó khăn.
Xin cảm ơn ông!
Theo Vietnamnet