Đêm qua,rạng sáng nay (30.4, giờ VN), các thị trường chứng khoán khu vực Âu, Mỹđã tăng điểm khá tốt, nhờ những thông tin về lợi nhuận vượt dự kiến củacác công ty, doanh nghiệp; thị trường lao động Mỹ tiếp tục có dấu hiệucải thiện.
Tại Mỹ, Motorola - nhà sảnxuất điện thoại lớn nhất tại Mỹ công bố lợi nhuận quý I/2010 đạt mứctrung bình 2 cent/CP, trái với dự đoán 1 cent/CP mà giới phân tích đưara. Dự kiến lợi nhuận quý II của hãng này sẽ tiếp tục tăng nhờ sức tiêuthụ mạnh của dòng sản phẩm Droid. Cổ phiếu của Motorola tăng 3,5%.
Cũng trong lĩnh vực côngnghệ, Hewlett-Packard (HP) đạt được thỏa thuận mua lại Palm USA với giákhoảng 1,2 tỉ USD. Với thương vụ này, HP sẽ bước chân vào cuộc cạnhtranh với các hãng sản xuất điện thoại thông minh, bao gồm: Nokia Oyi,Apple, và Research in Motion.
Theo số liệu thống kê củaBloomberg News, các hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) tại Mỹ trong 3tháng đầu năm nay đã trở nên khá sôi động, tổng giá trị các thương vụM&A trong quý I/2010 đạt 179,1 tỉ USD, trong tháng 4 này đạt khoảng 71,7tỉ USD. Trong quý IV/2009, hoạt động này tại Mỹ đã có sự suy giảm trầmtrọng, tổng giá trị cả quý chỉ đạt 89,2 tỉ USD, thấp nhất trong vòng 6năm qua.
Tổng kết phiên 29.4, chỉ sốS&P 500 tiếp tục thể hiện xu hướng giằng co với mốc 1.200 điểm, tăng1,3% lên mức 1.206,77 điểm; Dow Jones Industrial tăng 122,05 điểm, tươngđương 1,1% lên thành 11.167,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite của cáccông ty công nghệ tăng mạnh nhất 1,6%, chốt phiên ở mức 2.511,92 điểm.
|
Cổ phiếu công nghệ gây ấn tượng trong phiên này (Ảnh minh họa) |
Sau những tác động mạnh mẽtừ sự kiện Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp lần lượt bị hạ mức tín dụngquốc gia, Phố Wall phiên này đã ghi thành tích đáng kể để bù đắp vào.Hiện chỉ số S&P 500 đã tăng 0,9% so với mức cao nhất cuối tuần trước.
Tại châu Âu, công cuộc tìmra một kế hoạch trợ giúp tích cực và cụ thể đối với Hy Lạp đã tiến thêm mộtbước nữa, các chỉ số chứng khoán lớn đã tăng điểm trở lại. Chỉ số STXE600 chung cho toàn khu vực tăng 1,4%.
Cụ thể, chỉ số FTSE 100 củaAnh tăng 0,56% lên mức 5.617,84 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,42%, lênthành 3.840,62 điểm; DAX của Đức cũng tăng 1%, chốt phiên ở mức 6.144,91điểm.
Riêng tại châu Á, trongphiên giao dịch cùng ngày (kết thúc chiều qua, 29.4, giờ VN), nhiều chỉsố lớn tiếp tục giảm điểm. HSI của Hồng Kông để mất thêm 170,48 điểm,tương đương giảm 0,81%, xuống còn 20.778,92 điểm. Shanghai Composite (TrungQuốc) cũng giảm 1,1%. Riêng Straits Times (Singapore) tăng nhẹ 0,92%.Thị trường Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày 29.4.
Bước vào phiên giao dịchcuối tuần, cũng là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 (sáng nay,30.4, giờ VN), chứng khoán châu Á đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Chỉsố MSCI Asia Pacific đã tăng 0,9%, ghi nhận lúc 7 giờ 6 phút (giờ VN).
Theo Duy Trần