Thị trường chứng khoán đã kếtthúc một năm giao dịch với nhiều biến động, tuy nhiên khép lại tuần cuối cùngcủa năm sắc xanh đã được chiếm lĩnh trên cả 2 sàn TP.HCM và Hà Nội. Theo nhậnđịnh của các công ty chứng khoán, đây được xem là dấu hiệu quan trọng và sau đợtnghỉ lễ thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đi lên.
Trong năm 2010, thị trường chứngkhoán Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng của những thông tin xấu đến từ nước ngoàicũng như trong nước, như diễn biến xấu của nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ haysự biến động của tỷ giá, giá vàng…
Một trong những nguyên nhân gây ra sự sóng gió của thị trường chứng khoán ViệtNam 2010, không thể không nói đến Thông tư số 13/2010/TT-NNNN ngày 20/5/2010,quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của Tổ chức tín dụng và Nghị định số 141 ngày22/11/2006, quy định việc tăng vốn điều lệ tối thiểu lên 3.000 tỷ đồng của ngânhàng thương mại nhỏ đến cuối năm 2010.
Áp lực tăng vốn trong một thờigian ngắn đã làm biến động mạnh thị trường lãi suất, với lãi suất huy động vàcho vay không ngừng tăng cao, vượt quá khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp.
Ngoài ra, năm 2010 thị trường chứng khoán cũng đón nhận nhiều công ty chứngkhoán niêm yết, từ con số 4 công ty niêm yết trong năm 2009, đã tăng lên 25 côngty niêm yết trong năm 2010.
Tính đến cuối năm 2010, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn là 622với giá trị vốn hóa thị trường đạt 736,1 nghìn tỷ đồng. So với năm 2009, sốdoanh nghiệp niêm yết mới đã tăng 168 doanh nghiệp, tương đương 37%, đây là mứctăng kỷ lục kể từ khi ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam.
![]() |
Tất cả những điều trên đã tạo ramột thị trường chứng khoán đầy biến động. Cụ thể, mở cửa đầu năm 2010, chỉ sốVn-Index đã liên tiếp phải chứng kiến những phiên giảm điểm từ 530 xuống còn 478điểm, do ảnh hưởng bởi thông tin không chính xác từ việc tăng lãi suất cơ bản vàDragon Capital thoái vốn.
Tuy nhiên, sau thời gian giảm đó,Vn-Index đã lấy lại được đà tăng và quay lại test ngưỡng 530 điểm do được hỗ trợbởi thông tin lãi suất cơ bản vẫn được giữ ở mức 8% và việc phát hành thành công1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ tại thị trường Mỹ.
Và bước vào đầu tháng 5, khi thị trường lập được đỉnh 550, chỉ số Vn-Index lạimột lần nữa đột ngột quay đầu giảm điểm do ảnh hưởng từ khủng khoảng nợ châu Âulan rộng mà khơi ngòi là Hy Lạp. Tiếp đó, là tin đồn về Thông tư 13 ra đời, đãkhiến cho Vn-Index tiếp tục rơi mạnh từ 550 điểm xuống còn 480 điểm.
Sau một thời gian giảm khá mạnh, hầu hết các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán đãrơi về ngưỡng khá hấp dẫn, kết hợp với sự hỗ trợ từ thông tin rò rỉ về Thông tin13 sẽ được điều chỉnh và lãi suất cơ bản được giữ nguyên khiến cho thị trườngbật mạnh, với hầu hết các mã tăng trần, Vn-Index tăng liền gần 50 điểm trongvòng 5 phiên liên tiếp.
Đến giữa tháng 11, Vn-Index lại giảm nhẹ do dòng tiền đã ra khỏi thị trường, đểtìm kiếm lợi nhuận ở kênh đầu tư hấp dẫn khác như vàng, USD. Đà tăng trưởnglại được bắt đầu từ cuối tháng 11 đến cuối năm.
Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm Canh Dần, sắc xanh đã hiện hữu trêncả hai chỉ số Vn-Index và HNX-Index. Kết thúc năm, chỉ số Vn-Index đã đóng cửatại mốc 510,6 điểm, tăng 7,92 điểm, tuy nhiên, so với tuần trước chỉ số này lạigiảm 8,9 điểm, tương đương 1,71%.
Còn chỉ số HNX-Index trên sàn HàNội cũng đã đóng cửa năm với đà tăng nhẹ, nhưng so với tuần trước lại giảm 1,24điểm, tương đương 1,15% khi đóng cửa tuần tại 106,63 điểm.
Theo nhận định của công ty chứng khoán Âu Việt – AVS, thị trường có khả năng sẽtiếp tục xu hướng tăng điểm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và test lại vùng 545 -550 điểm trong trong khoảng cuối quý 1/2011.
Khả năng nhà đầu tư nước ngoài sẽ đóng vai trò chủ chốt trong sóng tăng lần này,do nhà đầu tư trong nước còn lo ngại các vấn đề vĩ mô chưa được cải thiện nhưvấn đề lạm phát và lãi suất. Mặc dù vậy, nhà đầu tư “ngắn hạn” vẫn có thể xemxét giải ngân vào các mã cổ phiếu nằm trong danh mục mua ròng mạnh của khối nhàđầu tư nước ngoài.
Còn theo nhận định của công ty chứng khoán FPT – FPTS, trong thời gian hiện tạinhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý đến xu hướng biến động của khối lượng giao dịchtoàn thị trường, hơn là chỉ số Index. Sự biến động của giá cổ phiếu thuộc danhmục nhà đầu tư đang nắm giữ cần được chú trọng hơn do Vn-Index gần đây chịu ảnhhưởng quá nhiều bởi nhóm bluechips và không còn phản ánh chính xác xu hướng củathị trường.
Khả năng phiên giao dịch tới Vn-Index sẽ có thêm phiên tăng điểm, do không cònchịu nhiều áp lực trốt lời hoặc cắt lỗ như trong tuần vừa qua.
Còn đối với HNX-Index, sau dịp nghỉ lễ, báo cáo tài chính của các doanh nghiệpsẽ được công bố và kết hợp với sự hấp dẫn của mức giá hiện tại, sẽ là yếu tốkích thích dòng tiền phân hóa cổ phiếu tăng trưởng trên HNX.
Theo Minh Hường
Vnmedia