Thị trường rơi vào nguội lạnh khá nhanh. Mới cách đây haiphiên, giá tăng rất mạnh đi kèm với thanh khoản giảm. Thường thì đó là mộttín hiệu của tiết cung, nhưng khi dư bán còn nhiều mà thanh khoản không tăngthì rất có thể là do dòng tiền vào mua giá cao không đủ lớn.
Các cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt trên HNX như KLS,PVX tiếp tục là “cứ điểm” quan trọng hút dòng tiền và sự đuối sức của bênmua là khá rõ ràng. Tiếp tục có lượng tiền lớn đổ vào đây nhưng giá khôngdiễn biến đủ tích cực. Cả hai mã này mặc dù tiếp tục dẫn đầu thị trường vềthanh khoản, nhưng thực tế đã giảm rất mạnh so với hôm qua và phiên ngày21/6.
Như đã nói hôm qua, điều cần lo lắng là mức độphân hóa về sự chủ động của người cầm cổ ngày càng lớn. Giá dao động đingang và giảm nhẹ thì sẽ ngày càng nhiều khối lượng mua kẹt lại giá cao vềđến tài khoản. Chẳng hạn như hôm 21/6, hàng triệu KLS, PVX kẹt giá trần đãbắt đầu có cảm giác lỗ, chưa kể khối lượng mua tại đỉnh trước đó.
Mức độ kỳ vọng cũng có thể thay đổi rất nhanhnếu thị trường không khởi sắc sớm. Khi hàng đã về tài khoản, khả năng cắt lỗnhanh là lớn. Áp lực cung này đang tích lại và sẽ bổ sung vào lực cản tạimức kháng cự. Tâm lý hưng phấn trong vài ngày qua có thể nguội dần, trừ phixuất hiện thông tin hỗ trợ đủ mạnh.
Một điều quan trọng nữa là thông tin chỉ đóngvai trò hỗ trợ, còn bản chất thị trường vận động lên hay xuống vẫn phải nhờdòng tiền. Tin khá tích cực về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) TP.HCM chỉ làm nênmột phiên tăng để rồi đâu lại vào đó. Liệu CPI cả nước được công bố tới đâycó đủ sức lôi kéo thêm dòng tiền mới vào thị trường?
![]() |
Người bán đã quyết liệt hơn trong việc hạ giá xuống để thoát hàng (Ảnh: VnEconomy) |
Thanh khoản hôm nay là yếu trên bình diện chungchứ không chỉ với lực cầu ở các bước giá cao. HSX đến 9h30 vẫn chưa đạt nổi100 tỷ đồng giá trị giao dịch (tính luôn cho cả thỏa thuận). Biến động giácủa hầu hết các cổ phiếu vẫn tương đối tốt trong thời gian này, thậm chíVN-Index còn đạt đỉnh lúc 9h36, tương đương tăng 0,88 điểm.
Có vẻ người bán không thoát hàng giá rẻ nhiềucho đến thời điểm đó. Đây cũng là điểm tựa duy nhất cho những người lạcquan. Tuy nhiên ở phía ngược lại, rõ ràng người mua cũng không hào hứng lắmđể nâng giá lên. Khá lâu rồi thị trường mới lại chứng kiến một tốc độ giaodịch buồn ngủ đến như vậy.
Thanh khoản và tốc độ giao dịch tăng lên khá tốtsau đó, nhưng tiếc là trong một diễn biến tiêu cực. Thanh khoản tăng khôngphải do người mua nhấc giá lên, mà do người bán hạ giá xuống. Do đó khốilượng càng tăng theo chiều giá xuống thì tình trạng lại càng xấu.
Từ 9h30 đến 10h15, HSX tăng thêm khoảng 120 tỷđồng giá trị giao dịch, VN-Index giảm 5,8 điểm so với đỉnh, tương đương giảm5,15 điểm so với tham chiếu. Đợt thoát hàng này cũng không phải là lớn vềgóc độ quy mô, nhưng là tín hiệu khá xấu, cho thấy bắt đầu có sự phân hóađáng chú ý về kỳ vọng của người cầm cổ.
Ban đầu chỉ là khối lượng treo bán giá cao. Bênmua nếu đẩy lên khớp vào thì tốt, nếu không người bán cũng không hạ giánhiều. Khối lượng treo bán lớn không mang dáng dấp của ý đồ đè giá vì đượcduy trì rất lâu, thậm chí trong nhiều phiên gần đây. Mặt khác cũng khôngthấy có dấu hiệu hủy lệnh bán.
Khi thị trường đuối, bên bán bắt đầu có hiệntượng lẻ tẻ hạ giá xuống. Khối lượng treo bán tăng lên ở các bước giá thấphơn. Một bộ phận khác chấp nhận bán ra giá rẻ. Khối lượng bán kiểu này haihôm nay còn ít nhưng nếu sự lình xình này tiếp tục tái diễn kéo dài thì sựphân hóa sẽ rõ ràng hơn và cuối cùng là một áp lực tháo chạy mạnh trên diệnrộng.
Lực mua hao hụt đáng kể hôm nay một phần là dokhối ngoại khoanh tay đứng nhìn. Riêng có SSI được đỡ khá tốt trong thờigian ngắn và chính lực mua của khối ngoại tạo sóng hồi ở cổ phiếu này trongphiên. Mặc dù mua đỡ tới 20% thanh khoản của SSI nhưng khối ngoại cũng khôngcưỡng được xu hướng bán rẻ của nhà đầu tư trong nước. Với KLS, PVX thì lựcmua của khối ngoại gần như không đáng kể.
Dòng tiền đột nhiên thiếu hụt rất mạnh hôm nay(giảm 32% tại HSX và 30% tại HNX) khiến mối nghi ngại sẽ càng tăng. Vì saongười mua đột nhiên “mất hứng” như vậy? Vì chờ đợi tin tức vĩ mô hay vì dòngtiền thực sự yếu?
Theo Lan Ngọc
VnEconomy