Tại hội thảo “Kinh tế vĩ mô và cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam 2010”(CLB Nhà báo chứng khoán tổ chức ngày 29-9), TS Cao Sỹ Kiêm nhận định: Lãi suấtcao khiến nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn, từ đó, ảnh hưởng đếnkết quả sản xuất kinh doanh gây tác động đến thị trường chứng khoán.
Theo ông Kiêm, một doanh nghiệp hoạt động bình thường, mức lợi nhuận thu đượckhoảng 20%, thì đã trả lãi ngân hàng đến 15%, chỉ còn 5% cho mọi chi phí. Trongkhi đó, 80-90% DN Việt Nam sử dụng vốn vay ngân hàng cho hoạt động sản xuất,kinh doanh.
Lãi suất và trong một số trường hợp DN và ngân hàng không gặp được nhau vì cungvà cầu của 2 bên không tương thích. “Thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đếncuối năm 2010 chưa thể bùng phát mà chủ yếu là đi ngang”.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ươngkhẳng định, với mục tiêu lạm phát của Việt Nam không quá 7%, việc nhất quántrong các chính sách vĩ mô rất khó.
“Chính sách tài chính và tiền tệ không nhất quán sẽ khuyến khích đầu cơ tàichính. Bên cạnh, rủi ro về thâm hụt cán cân thương mại và thâm hụt cán cân vãnglai là rất cao. Đây là một áp lực lớn đối với chính sách tỷ giá”,ông Thànhkhẳng định.
Theo K.H.
Tiền phong