Sex tuổi 20-30 đượcví như rượu champagne, chóng bốc nhưng cũng chóng bay hơi, nó làm người ta sayngây ngất nhưng rồi quên ngay.

Tuổi trẻ sung sức nhưng cũng có những vướng mắckhông thể giải quyết. Còn lứa tuổi cao hơn thì sao?
 
Có khác nhau?

Thói quen khởi động âu yếm có thể dạy được không? Câu trả lời là không, bởivì nó còn phụ thuộc vào sự điều khiển của các hormone. Chu kỳ sinh học tuổi20-30 chấm dứt, tự khắc người ta sẽ có những ứng xử "có giáo dục" còn hơn cảtrình độ đã qua trường lớp.

Sex tuổi 20-30 được ví như rượu champagne, chóng bốc nhưng cũng chóng bay hơi, nó làm người ta say ngây ngất nhưng rồi quên ngay


Khi người ta bước vào giai đoạn giữa và cuối tuổi trung niên, thường có mộtsự nuối tiếc giông giống nhau: "Thời 20-30 sao mình lại phung phí sức lựcvào những việc đâu đâu, chẳng biết đường mà coi trọng những cảm giác tuyệtvời mà tình dục mang đến. Giờ thì biết nâng niu rồi thì lại chẳng còn nhiênliệu".

Các Eva

Các nhà nghiên cứu gọi lứa tuổi này là "tuổi hình thành tính dục". Người phụnữ với sự tò mò khám phá, trên quãng đường đó tất nhiên họ phải thử nghiệmvà mắc không ít lỗi. Họ như bông hoa nở rực rỡ, nếu gặp một đối tác vụng vềhay ích kỷ, đài hoa sẽ rơi xuống gốc một cách phí hoài. Còn đối với đối tácân cần, ấm áp thì từng cánh hoa sẽ nở khoe vẻ yêu kiều để đối tác được chiêmngưỡng trọn vẹn.

Người nữ dù nhiều kinh nghiệm đến đâu thì ở tuổi này họ vẫn chưa thực sựhiểu về thân thể mình. Trước ngày sinh nhật 30, họ vẫn tìm kiếm cảm giác"tột khoái" mà thường xuyên họ bị bắt trượt. Mỗi lần "giao lưu", họ khôngthể dám chắc rằng "được tột khoái hay là không". Khá nhiều lần, để cho bạntình khỏi tụt hứng họ đã phải "diễn" cảm xúc giả.

Còn một lý do gây nên thất bại nữa là phụ nữ bước vào tuổi hôn nhân hay tìmđến một người đàn ông cụ thể với những tiêu chuẩn (vật chất) mà quên đi yếutố tình cảm. Trong khi đó tình yêu cũng cần giữ một vai trò nhất định đểngười nữ đạt đến sự thỏa mãn.
 
Trò chơi hấpdẫn
 
Ngay từ những ngày đầu cuộc sống chăn gối, ngườinữ nên mạnh dạn có những thử nghiệm để tìm ra lối đi ngắn nhất đến "đỉnhdốc". Trước tiên phải theo tiếng gọi bản năng của bản thân mình, sau đó mớicần chiều theo yêu cầu của đối tác. Cần phải yêu mình hơn, không nên lo lắngsợ người nam thiếu hụt sự hưng phấn, dẫn đến phai nhạt tình cảm.
 
Đừng quên, đàn ông với sức khỏe bình thường, đềutới đích với 100% viên mãn. Còn tình yêu có viên mãn hay không lại là mộtchuyện khác. Hãy coi sex là một trò chơi hấp dẫn, trong đó mỗi người thểhiện nguyên tắc riêng của mình.
 
Các Adam

Tuổi 20-30 là thời kỳ hoàng kim về thể chất cũng như tính dục ở nam giới.


Tuổi 20-30 là thời kỳ hoàng kim về thể chất cũng như tính dục ở nam giới.Người đàn ông tự cho mình quyền thay đổi đối tác một cách dễ dàng thậm chíhọ hơi ngạc nhiên nếu gặp phải một lời từ chối hoặc kháng cự.

Ở tuổi trai trẻ họ dễ bị kích và nổi máu "lực sĩ đích thực", họ có nhu cầuchứng minh "cái tôi" trước những thông điệp kể cả bóng gió nhất.

Các thanh niên tuổi 20 coi trọng số lượng hơn chất lượng. Họ coi việc chinhphục được các cô gái là một thành tích. Họ là những kẻ ích kỷ, không chú ýđến việc nhận và trao những ve vuốt, cảm nhận của đối tác nữ ra sao họ cũngphớt lờ. Họ mải khẳng định mình. Người nam không có ý thức giúp đối táctrong việc phát hiện những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Nếu có thì chẳng qualà vô tình hoặc người nữ đã có sự tìm tòi trước đó. Với các chàng, sex làmột cuộc thi đấu bắt buộc có thành tích.

Cho nên phái yếu cần chú ý: Nếu không có tình cảm, cuộc "giao lưu" đó sẽ tannhanh trong không khí. Các "tráng sĩ" chưa sẵn lòng có baby nên cần có baocao su phòng thân mọi lúc mọi nơi. Sự vô tâm của họ là một biểu hiện sinhhọc, cần có thời gian để điều chỉnh. Chỉ cần cố đợi đến sinh nhật sau 30tuổi, mọi việc sẽ dần sáng sủa.
 
Con số thú vị

Sau khi trưởng thành, đủ độ chín chắn, làm chồng, làm vợ thì người ta có thểkết hôn. Đây là lứa tuổi sung sức nhất của đời người (tức từ 20 đến 29tuổi). Nhiều cô dâu chú rể cứ thắc mắc không biết quan hệ tình dục nên thếnào. Thật dễ dàng tính, chỉ cần tách số 29 ra thành 2 nhân 9 bằng 18, rồitách số 18 ra thành 1 và 8, tức là 1 tuần có thể gần nhau 8 lần là bìnhthường.

Sau giai đoạn nồng cháy là đến thời kỳ cao điểm (tức từ 30 đến 39 tuổi), tacũng tách số 39 ra thành 3 nhân 9 bằng 27, rồi tách số 27 ra thành 2 và 7,tức 2 tuần có thể gần nhau 7 lần.

Bước qua hàng bốn (tức từ 40 đến 49), ở phụ nữ đã giảm sút một số homonenhưng đàn ông vẫn còn sung sức; người vợ nên hiểu mà chiều chồng để giữ vữnghạnh phúc ở tuổi này. Ta cũng tách số 49 ra thành 4 nhân 9 bằng 36, rồi táchsố 36 ra thành 3 và 6, tức 3 tuần có thể gần nhau 6 lần.
 
Khi đã sang tuổi 50 (tức 50 đến 59 tuổi), đã làmông làm bà, nhiều cặp vợ chồng trở nên xa cách, ngại nhắc đến chuyện ấy vìngượng với con, với cháu. Nhưng chính vào lúc này người đàn ông dễ trở chứngnhất. Họ muốn chứng tỏ mình vẫn còn trẻ, còn khỏe mạnh sung sức và hấp dẫnnên tìm cách chinh phục các cô gái trẻ đẹp. Gia cảnh sẽ dễ dàng tan vỡ vàolúc mà người phụ nữ an tâm rằng mình đang được hưởng hạnh phúc. Vì vậy, chớquên chuyện gần gũi lúc này chính là để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ta cũngtách số 59 ra thành 5 nhân 9 bằng 45, rồi tách số 45 ra thành 4 và 5, tức 4tuần có thể gần nhau 5 lần.

Đến tuổi lục tuần (tức từ 60 đến 69 tuổi), thỉnh thoảng cũng phải "giao lưu"cho tâm hồn, thân thể trẻ trung. Ta cũng tách số 69 ra thành 6 nhân 9 bằng54, rồi tách số 54 ra thành 5 và 4, tức 5 tuần có thể gần nhau 4 lần.

Nhiều người cho rằng thất thập cổ lai hy (tức từ 70 đến 79) rồi mà còn bàyđặt thì ""hổng" giống ai. Nhưng nếu biết gìn giữ thân thể cường tráng, luyệntập thể dục, giữ cuộc sống điều độ từ trẻ thì chuyện đó vẫn có thể tiếp tụcvới tuần suất ít hơn: 7 x 9 = 63 (6 tuần 3 lần).

Tám mươi (tức từ 80 đến 89 tuổi) đâu phải đã ""hết date", ca dao xưa chẳngtừng hát ví rằng: "Bà già đã tám mươi tư, ngồi bên cửa sổ viết thư kiếmchồng", huống hồ vợ chồng bên nhau nên vẫn có thể có chuyện ấy với 8x9 bằng72, tức 7 tuần có thể gần gũi 2 lần.

Cuối cùng, thay vì chúc "vợ chồng trăm năm hạnh phúc"", hãy chúc bằng lờicầu chúc đến chín mươi tuổi (tức từ 90 đến 99 tuổi), vẫn còn sức lóe sáng9x9= 81, tức 8 tuần 1 lần. Chỉ đến khi hơn trăm tuổi, chuyện ấy mới bị loạibỏ hoàn toàn.
Theo S.Tâm
GĐXH