Sau khi Trang sinh, Linh tìmcách đem con đi bán kiếm tiền tiêu. Bị phát hiện, Linh dùng dao đâm chết “mẹ vợ”và đâm Trang bị thương nặng.
Phạm Văn Linh và chị Huỳnh ThịTrang Thùy, 18 tuổi, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) sinh sống vớinhau như vợ chồng dù chưa hề có hôn thú.
Cuộc sống "vợ chồng" bắt đầu rạnnứt khi có bé Huỳnh Thị Ý Thơ chào đời. Mâu thuẫn “vợ chồng” lên đến đỉnh điểmkhi ngày 2/7/2010, Linh từ Cần Thơ về Đồng Tháp lén mang cháu Thơ về huyện PhongĐiền (Cần Thơ) để bán cho người khác làm con nuôi, lấy tiền tiêu xài.
Phát hiện con gái bị Linh manggiấu tại nhà ông Trần Văn Lợi, anh cùng mẹ khác cha với Linh ở ấp Mỹ Nhơn, xã MỹKhánh (huyện Phong Điền), Thuỳ đã yêu cầu Linh giao con gái lại. Tuy nhiên, Linhphớt lờ dẫn đến xô xát.
Trong lúc bực tức, Linh dùng daothủ sẵn trong người đâm “mẹ vợ” đi cùng Thùy khiến bà gục chết ngay tại chỗ.Linh còn tiếp tục dùng dao tấn công chị Thuỳ phải nhập viện trong tình trạngnguy kịch.
Sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏihiện trường và bị Công an TP Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.
Ngày 31/8/2010, Phạm Văn Linh đãra đầu thú tại Công an huyện Phong Điền.
Ngày 28/10/2010, Cơ quan Cảnh sátĐiều tra, Công an TP. Cần Thơ đã kết thúc điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sangViện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Linh với 2 tội danh“Giết người’ và “Cướp tài sản”.
Theo Bưu điện Việt Nam