Theo thống kê của BV Nhi TƯ,số trẻ nhập viện trong mấy ngày gần đây tăng mạnh.
Nếu như vào thời điểm giữa vàcuối tháng 9 số trẻ đến khám chỉ dao động 1.500 - 1.600 ca, cao nhất là1.900. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, đúng vào thời điểm chuyển mùa, sốbệnh nhi tăng lên hơn 2.000 -2.300 ca/ngày.
Theo BS Nguyễn Tuyết Mai, Trưởng khoa khám bệnh, BV Tai Mũi Họng TƯ, trongkhi mùa hè chủ yếu bệnh nhân nhập viện để phẫu thuật thì vào thời điểm này,biên độ nhiệt độ trong ngày chênh nhau khá lớn nên dễ bị viêm tai mũi họngcấp.
![]() |
Bệnh nhân tăng mạnh vào thời điểm chuyển mùa (ảnh chụp tại BV Nhi TƯ) (Ảnh: Kim Anh) |
Bệnh hô hấp tăng mạnh
Khoa hô hấp dẫn đầu về số lượng bệnh nhân tại BV Nhi TƯ với 120 trẻ. Tạiphòng khám chuyên khoa hô hấp, người lớn cùng trẻ em ngồi la liệt. Mới10giờ30, bảng điện tử hiện số thứ tự bệnh nhân đến khám nhảy lên con số 58.Tại BV Tai Mũi Họng TƯ, trong mấy ngày giao mùa, lượng bệnh nhân đến khám là600 - 700 người/ngày, chủ yếu do bệnh lý cấp tính (ở cả người lớn và trẻ em).Khoa Hô hấp nhi, BV Xanhpon cũng tăng lên 100 trẻ/ngày, trong khi trước đâychỉ 20 trẻ, ngày nào nhiều là 80 trẻ
ThS Vũ Thị Thúy Lan, Trưởng khoa Hô hấp nhi, BV Xanhpon, cho biết điểm đặcbiệt của năm nay là trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh nhập viện nhiềuhơn và diễn biến bệnh cũng nặng hơn trẻ lớn. Có nhiều trường hợp trẻ phảithở máy, hút rãi đờm. Với trẻ còn nhỏ, biểu hiện bệnh rất mơ hồ nên cha mẹdễ bỏ qua, không đưa đi khám kịp thời.
Trẻ dễ bị lây bệnh từ người lớn
Theo BS Mai, nhiều trường hợp viêm mũi họng ban đầu bị bỏ qua dẫn đến viêmtai giữa cấp, rồi viêm tai thanh dịch, sức nghe kém dần, chảy mủ tai gâyviêm xương chũm buộc phải phẫu thuật. Các BS khuyến cáo, đang là mùa hanhkhô, thời tiết thay đổi liên tục, cha mẹ cần chú ý cách ăn mặc của trẻ:thoáng mát vào ban ngày, giữa trưa, nhưng ấm vào đêm, tối và sáng sớm. Trẻrất dễ bị lây chéo bệnh, đặc biệt là bệnh cảm cúm giữa người lớn trong giađình hoặc ở trẻ lớn hơn. Do đó, cha mẹ nên giữ trẻ hạn chế tiếp xúc vớingười bị bệnh, nếu trẻ vẫn trong gian đoạn bú sữa mẹ mà mẹ bị cảm cúm thìnên cho đi tiêm vắc-xin phòng bệnh. Ngoài ra, cha mẹ nên tăng cường chế độdinh dưỡng và cho trẻ uống nhiều nước hơn.
Nếu thấy trẻ có biểu hiện ho nhiều, có đờm, chảy nước mũi, sổ mũi, hắt hơi,đau họng; trẻ nhỏ hơn có biểu hiệu bỏ bú, khó thở dù không sốt nên đưa đikhám. Trẻ bị bệnh về đường hô hấp thường bệnh diễn biến nhanh, một số bệnhcó nguyên nhân do vi-rút, việc tự ý dùng kháng sinh sẽ không có tác dụngkhỏi bệnh mà còn khiến trẻ mệt hơn, nguy hiểm đến tính mạng. Không nên lạmdụng việc hút mũi, xông họng vì nếu nếu xông kéo dài sẽ gây hỏng niêm mạcvùng mũi, họng của trẻ vì bộ phận này chưa phát triển hoàn thiện.
Theo Xuân Trường
Đất Việt