Sẽ hạ thuế nhập khẩu xuống 0% nếu xăng dầu tiếp tục tăng giá. Doanh nghiệpchỉ có quyền giữ hộ người tiêu dùng quỹ bình ổn giá chứ không được sử dụng.
Ngày 13-1, Bộ Tài chính cùng với Bộ Công Thương vàcác doanh nghiệp (DN) xăng dầu đầu mối họp về tình hình kinh doanh xăngdầu. Cuộc họp đưa ra thông điệp phải tiếp tục bình ổn và giữ giá xăngdầu trong nước.
Yêu cầu đảm bảo đủ xăng dầu
Về việc nhiều DN xăng dầu than lỗ, ông Trần Văn Hiếu,Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng 11 DN xăng dầu đầu mối là những DN nhànước, được Nhà nước giao vốn, tài sản thì lúc này không thể kêu lỗ màphải thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong lúc này DN phải ổn định và giữgiá xăng dầu trong nước.
Theo ông Hiếu, quy định để tính giá nhập khẩu xăngdầu là bình quân của 30 ngày. Giá xăng dầu thế giới có lúc lên lúc xuống.Do đó, DN nào kinh doanh khôn khéo, tức là mua vào giá thấp sẽ có lợi,còn nhập khi giá thế giới lên cao thì lãi ít, thậm chí lỗ.
“Nếu giá xăng dầu thế giới tăng cao, để bình ổn giáxăng dầu trong nước, song song với việc sử dụng quỹ bình ổn, Bộ Tàichính sẽ hạ thuế nhập khẩu xăng xuống 0%, thay cho mức 6% hiện hành vàdiesel cũng xuống 0% thay cho mức đang áp dụng là 2%… Nhà nước phải hysinh quyền lợi để đảm bảo lợi ích cho người dân” - ông Hiếu nhận định.
![]() |
Nhiều biện pháp được đưa ra để cố gắng giữ giá xăng dầu trong nước |
Cũng theo ông Hiếu, từ đầu năm 2009 đến nay, giá xăngdầu thế giới tăng bình quân gần 30%, trong khi ở VN chỉ tăng 2,8%, dầudiesel tăng 1%; dầu hỏa giảm 1%. Nếu điều chỉnh giá xăng dầu trong nướctheo kịp giá thế giới, lẽ ra giá xăng dầu trong nước phải tăng giá thêm28%-29% nữa. Tuy nhiên, phần này được bù đắp bởi đóng góp của người dântừ quỹ bình ổn giá. Phần còn lại, Nhà nước sẽ điều chỉnh giảm thuế nhậpkhẩu.
Đại diện Bộ Tài chính cho hay sớm muộn gì thì cơ chếđiều hành giá xăng dầu cũng phải theo thị trường. Chứ như hiện nay giáxăng dầu bị méo mó, người sử dụng không tiết kiệm và dễ sinh ra hiệntượng găm giữ, đầu cơ xăng dầu.
Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo DN phải đảm bảo đủlượng xăng dầu và yêu cầu các DN kiểm tra ngay lượng xăng dầu.
Thứ trưởng Hiếu cho hay ngay từ bây giờ, có thể phảitính nhập lượng xăng dầu của cả năm 2011.
Petrolimex chi sai 1.200 tỉ đồng
Một vấn đề được đưa ra tranh luận tại cuộc họp làviệc Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) đã dùng số tiền 1.200 tỉ đồngtrong quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù lỗ kinh doanh của mình chứ khôngphải bù vào mức chênh lệch giá bán. Về việc này, Bộ Tài chính khẳng địnhPetrolimex đã hạch toán sai.
Theo ông Hiếu, quỹ bình ổn giá xăng dầu là của ngườitiêu dùng. Nếu không có quỹ đấy thì làm sao giữ được giá xăng dầu thấpnhư trong năm qua. Thực tế, giá bán xăng dầu gồm giá nhập cộng với thuế,phí, lợi nhuận định mức, mức trích quỹ bình ổn. Đáng nhẽ người tiêu dùngphải trả giá thấp nhưng phải trả thêm cho quỹ bình ổn 300 đồng/lít xăng,diesel.
“Nhà nước đại diện cho người tiêu dùng để giám sátquỹ bình ổn. DN chỉ có quyền giữ hộ người tiêu dùng quỹ bình ổn giá chứkhông được sử dụng. Người tiêu dùng đóng góp và ủy quyền cho cơ quanquản lý là Bộ Tài chính đứng ra ra lệnh cho DN được dùng quỹ bình ổn lúcnào, được dùng bao nhiêu. DN không được phép lấy quỹ bình ổn ra để bù lỗ”- ông Hiếu nhấn mạnh.
Theo Bộ Công Thương, để chống buôn lậu và ngăn chặnđầu cơ xăng dầu, DN phải cần phải tăng cường kiểm tra các đại lý. Đại lýnào nhập số lượng nhiều bất thường là đang có dấu hiệu đầu cơ.
|
Theo Lê Thanh
Pháp luật TP.HCM