Trao đổi với PV ngày12.5, đại diện Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam cho rằng nhiềukhả năng xác của con tê giác vừa được phát hiện ở Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiênvừa qua là con cuối cùng ở Việt Nam.

Theo vị đại diện WWF này, từ đầutháng 3 đến nay, đoàn khảo sát đã không còn tìm thấy dấu vết phân tươi của têgiác, điều này rất khớp với việc con tê giác chết vào khoảng tháng 2. Tuy nhiên,giả thuyết này còn phải chờ kết quả từ việc phân tích 26 mẫu phân đã tìm kiếmđược trước đó (WWF sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm phân tê giác tại VQG CátTiên). Những mẫu phân tìm thấy sẽ được phân tích DNA nhằm xác định hiện trạng sốlượng cá thể, giới tính, tuổi của tê giác tại đây. Và kết quả nghiên cứu này dựkiến sẽ được công bố vào cuối năm. Đồng thời, WWF cũng đã thu thập và gửi mẫuphẩm của cá thể tê giác bị chết này tới Đại học Queen tại Canada nhằm xác địnhliệu DNA của cá thể này có trùng với mẫu phân đã thu thập được trong thời giannghiên cứu vừa qua hay không? Nếu như trùng thì nhận định “có thể đây là con têgiác cuối cùng” là có cơ sở.

Có thể Việt Nam không còn tê giác trong tự nhiên
Hiện trường tê giác chết tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: WWF)

Cho đến nay, sau gần nửa thángphát hiện cá thể tê giác một sừng quý hiếm chết tại VQG Cát Tiên, cơ quan chứcnăng, các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác cá thể tê giác Java một sừngnày chết tự nhiên hay bị giết. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng kiểm lâmthu được gần như toàn bộ bộ xương (52,5 kg), không phát hiện dấu vết bẫy hoặchiện tượng giãy chết do bị săn bắn, nhưng tại vị trí đầu mõm trên của cá thể têgiác có dấu vết dao và không còn nguyên vẹn, khả năng là sừng của tê giác đã bịlấy mất. Đại diện WWF cho biết qua khám nghiệm còn phát hiện một viên đạn ở chântê giác. “Cùng với chiếc sừng không còn nên rất nhiều khả năng con tê giácnày đã bị giết chết. Dù vậy, cũng có khả năng tê giác chết tự nhiên hoặc bịthương trước rồi mới chết. Những điều này còn phải chờ kết quả điều tra...”,đại diện WWF cho hay. Ông Huỳnh Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý chương trình WWFtại Việt Nam - cho biết: “Việc cá thể tê giác này có thể đã bị giết trộm chothấy tình trạng nguy hiểm mà các loài thú quý hiếm như tê giác và hổ đang phảiđối mặt hiện nay tại Việt Nam...”.

Hiện VQG Cát Tiên đang phối hợpvới các cơ quan pháp luật của tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chếtcủa cá thể tê giác và truy tìm chiếc sừng tê giác nói trên.

Theo Gia Bình
Có thể Việt Nam không còn tê giác trong tự nhiên