Không hiểu sao cứ mỗi lúcsát giờ đi học là bé Bi (6 tuổi), con trai chị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội)lại cảm thấy đau đầu, đau bụng.

Mỗi lần bé bị như vậy chị Lan đều xin nghỉ học chocon và lo lắng đưa con đi khám bệnh, nhưng vừa đến nơi thì Bi lạikhỏe mạnh bình thường?!! Tìm hiểu qua sách báo và các trang web,chị Lan đã phát hiện ra rằng con trai mình đang mắc bệnh... “sợ đihọc”.

Con yêu ơi, đừng sợ đi học nhé!

Nói chuyện với con bạn lý do tại sao con không muốn đi học

Thực chất đây là căn bệnh rất phổ biến ở trẻ em,nhất là các bé học mẫu giáo hay tiểu học. Người lớn cũng haycảm thấy chán chường khi đi làm nhưng họ vẫn phải nén cảm giácnày xuống và đi làm bình thường. Còn ở trẻ nhỏ, nhiều em do sợđi học nên nghĩ cách nói dối, bịa chuyện mình bị bệnh; hoặc cũngcó thể do quá sợ nên các em bị bệnh “tạm thời”, khi biết khôngphải đi học nữa thì lại trở về trạng thái bình thường. Trườnghợp của bé Bi ở trên là một ví dụ.

Vậy các phụ huynh cần phải làm gì khi con mình mắcbệnh sợ đi học?

1. Nói chuyện với con bạn lý do tại sao conkhông muốn đi học. Bạn phải chú ý cách nói chuyện sao cho thật nhẹ nhàngvà động viên con giải thích lý do. Có vô vàn lý do khiến bé cảm thấy sợhãi như: áp lực điểm số, bài tập, mối quan hệ với thầy cô, bè bạn xungquanh, bạo lực học đường… Bạn phải tìm ra được nguyên nhân chính xác dẫnđến tình trạng hiện nay của bé.

2. Bên cạnh việc tỏ ra quan tâm, thấu hiểu cho những áp lựcmà con bạn đang gánh chịu, bạn cũng phải thể hiện thái độ dứt khoát khi conỉ ôi xin nghỉ học. Phân tích cho con hiểu rằng đi học là nghĩa vụ, tráchnhiệm chứ không phải cứ muốn là nghỉ. Đồng thời nói cho con biết sức khỏecon đang rất tốt, chẳng qua là do con đang bị lo lắng. Đừng bao giờ thỏahiệp để con bạn nghỉ học, làm như vậy là chính bạn đang tạo thói quen xấucho bé.

3. Hãy trao đổi với cô giáo của bé và thậm chí trao đổi vớiphụ huynh của bạn bè bé nếu như con bạn đang gặp áp lực từ bạn bè mình. Sựphối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên và phụ huynh sẽ giúp con bạn sớm thoátkhỏi nỗi sợ đi học.

4. Mỗi sáng thức dậy, nếu con bạn lại kêu ca phàn nàn về sứckhỏe của mình và xin nghỉ học thì bạn đừng tỏ ra lo lắng thái quá, làm nhưvậy bạn sẽ “mắc mưu”. Thay vào đó bạn phải tỏ thái độ bình thường, nói vớicon rằng bạn sẽ gọi điện cho cô giáo để hỏi sức khỏe của con khi con đang ởlớp. Đồng thời trấn an con rằng bạn đã giải quyết xong các vấn đề con bạnđang gặp phải rồi. Tuyệt đối không hỏi con những câu như: “Hôm nay con thấythế nào?”, “Con còn đau đầu không?”…

5. Khuyến khích con bạn tham gia các họat động ngoại khóahoặc chơi các môn thể thao để bé dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và năngđộng, yêu đời hơn.

Theo aFamily