Hàng ngàn chiếc bao cao su bị ném xuống hệ thống thoát nước của làng Game tại thành phố New Delhi, Ấn Độ, gây ách tắc nghiêm trọng. Đây là vụ bê bối mới nhất trong số một loạt các vụ  bê bối có liên quan tới công trình này.



Các nhà quản lý sau khi vừa chạy đua với thời gian gấp rút hoàn thành công trình ở phục vụ các vận động viên tới tham gia Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games 2010) lại đang phải chiến đấu ngăn tắc cống rãnh sau khi hàng ngàn chiếc bao cao su không thể tự phân hủy được xả xuống hệ thống thoát nước ngay trong tuần đầu tiên diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, sự kiện lần này lại khiến các nhà tổ chức tỏ ra lạc quan hơn.

Cống làng Game ách tắc vì bao cao su
Những căn phòng vệ sinh "lem nhem" trước khi công trình làng Game được hoàn thành

"Điều xảy ra cho thấy rằng việc sử dụng bao cao su đã trở nên tích cực hơn và chứng tỏ các vận động viên có ý thức trách nhiệm hơn. Chúng ta đều biết rằng việc khuyến khích tình dục an toàn là rất quan trọng" - ông Mike Fennell, chủ tịch Commonwealth Games trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Trước khi làng Game được hoàn thành, nó đã nổi tiếng bởi những tranh cãi về vấn đề xây dựng kém chất lượng, về khả năng bùng phát một đợt sốt xuất huyết do ngập úng xung quanh các tòa nhà và lo ngại về an ninh. Nhưng sự cố lần này lại có liên quan tới các vận động viên.

Tại giải thi đấu Commonwealth Games 2010 đã có hơn 8.000 chiếc bao  cao su miễn phí được cấp phát cho các vận động viên trong làng Game và dường như nhu cầu vẫn đang ngày càng gia tăng.

Quyết định phân phát bao cao su miễn  phí bắt đầu từ Thế vận hội năm 1992 tại Barcelona và nó được kéo dài cho tới tận ngày nay. Tại Olympic Sydney năm 2000, các vận động viên tham gia đã sử dụng tới 70.000 chiếc bao cao su miễn phí và một lượng được cung cấp thêm khoảng 20.000 chiếc. Trong khi tại Olympic 2004 tại Athens, nhu cầu cung cấp đã tăng gần gấp đôi lên 130.000 chiếc.

Ở Olympic Bắc Kinh trong năm 2008, và Thế vận hội Mùa đông Vancouver vào tháng Hai, mỗi kỳ có 100.000 bao cao su đã được cung cấp cho vận động viên.

Theo Bee