Với tình hình khó khăn như hiệnnay, dự báo quý II, các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục thua lỗ nặng.

Giá trị giao dịch ngày càng giảmmạnh và kéo dài, doanh nghiệp không mặn mà niêm yết, nhà đầu tư chán nản khôngmuốn bỏ tiền vào thị trường chứng khoán… Đó là một trong những nguyên nhân khiếncác công ty chứng khoán ngày càng khốn đốn. Nhiều công ty đang phải tìm mọi cáchđể tồn tại.

Khi lỗ chồng lỗ

Nhìn lại báo cáo kinh doanh quý I/2011 của cáccông ty chứng khoán cho thấy có đến 50% công ty chứng khoán (trong tổng sốkhoảng 28 đơn vị niêm yết trên hai sàn TPHCM và Hà Nội) báo cáo lỗ. Nhữngcông ty có lãi thì mức lãi giảm đến 60%-95% so cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn,Công ty Chứng khoán Hải Phòng (HPC) vừa bị đưa vào diện cảnh báo do kết quảkinh doanh năm 2010 lỗ 48,7 tỉ đồng và quý I/2011 lỗ thêm 6 tỉ đồng.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) lỗ thêm 54 tỉđồng trong quý I, kéo lỗ lũy kế từ năm 2010 đến hết quý I/2011 là 269 tỉđồng. Tương tự, Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) lỗ hơn 42 tỉ đồng trongquý I, còn Công ty Chứng khoán  SME (SME) lỗ 16,5 tỉ đồng…

Công ty chứng khoán chật vật tồn tại
Sàn vắng, thị trường èo uột, các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hồng Thúy)
Kết quả báo cáo của các công ty chứng khoán chothấy chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý đã tăng mạnh, trong khihầu hết doanh thu lại suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí có công ty chi phítăng gấp đôi mức doanh thu (doanh thu của BVS chỉ đạt hơn 45 tỉ đồng, trongkhi chi phí cho hoạt động kinh doanh và quản lý gần 100 tỉ đồng).
Mới đây, Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) đãphải giải trình vì cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tục và kết quả quý I/2011của SBS chỉ lãi 6,13 tỉ đồng, giảm đến 84% so cùng kỳ. Nguyên nhân do chiphí hoạt động kinh doanh quý I vừa qua tăng 67%, lên 326 tỉ đồng, còn chiphí quản lý doanh nghiệp là 24 tỉ đồng...

Một chuyên gia tài chính cho biếtvới tình hình thị trường khó khăn và lãi suất ngân hàng cao ngất như hiện nay,chắc chắn quý II và III sắp tới, chi phí của các công ty chứng khoán tiếp tụctăng và chuyện tiếp tục lỗ là điều rất có thể xảy ra.

Cắt giảm nhân lực, đem tiềngửi ngân hàng

Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, ông HuỳnhAnh Tuấn, cho biết thị trường có đến hơn 100 công ty chứng khoán hoạt độngnhưng “miếng bánh” về thị phần môi giới cứ “teo” dần. Phần tự doanh của cáccông ty chứng khoán quy mô lớn đang khó khăn, doanh nghiệp không mặn mà lênsàn, hoạt động tư vấn phát hành cổ phiếu trở nên “chua chát”... nên khó khăncủa các công ty chứng khoán càng chồng  chất.
Theo ông Tuấn, một công ty chứng khoán quy mônhỏ cũng phải chịu một khoản chi phí “chết” từ vài trăm triệu đến vài tỉđồng mỗi tháng. Vì vậy, nếu không có nguồn thu thì áp lực gánh lỗ ngày càngnặng nề thêm cho các công ty chứng khoán.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều công ty chứngkhoán hiện đã phải co cụm, không dám mở rộng hoạt động, cắt giảm đến 15%-20%nhân sự. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán đã đem tiền gửi ngân hàngđể lấy lãi thay vì đầu tư; một số khác tìm đến các kênh đầu tư khác, trongsố đó, một số công ty đã bước chân sang lĩnh vực bất động sản.
Cụ thể như Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS),Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã đặt ra con số lợi nhuận hấp dẫn từ việcđầu tư bất động sản tại Mỹ để bảo toàn vốn với kỳ vọng chỉ sau 5 năm sẽ thuhồi được vốn đầu tư ban đầu...

Làn sóng mua bán, sáp nhập

Mới đây, Công ty Chứng khoán Vincom đã chính thức chuyển tên thành Công ty Chứng khoán Xuân Thành, sau khi Vincom bán 95% cổ phần cho một nhóm cổ đông tổ chức và cá nhân. Trước đó, đã có hàng loạt thương vụ khác như Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS) đổi tên thành Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam sau khi bán 49% cho đối tác Hàn Quốc; hay Công ty Chứng khoán Nhấp và Gọi đổi thành Công ty Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam; Công ty Chứng khoán Gia Anh đổi tên thành Công ty chứng khoán Hamico…

Hiện tại, có hơn 100 công ty chứng khoán đang hoạt động, việc các công ty chứng khoán niêm yết báo lỗ chỉ là bề nổi vì trên thực tế, những công ty quy mô nhỏ (chưa niêm yết) còn khó khăn không kém.
Chính vì vậy, chuyện mua bán, sáp nhập là điều mà theo TS Lê Thẩm Dương, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, là tất yếu. TS Lê Thẩm Dương cho rằng nếu tình hình khó khăn, tốt hơn hết là các công ty chứng khoán phải nghĩ đến việc bán bớt cổ phần hoặc sáp nhập, “thay máu” để tăng năng lực.

Theo Phạm Đình
NLĐ