Chính phủThái Lan và chính quyền thủ đô Bangkok đang hướng tới việc có tiếng nói chungtrong công tác tiêu thoát lũ tại thành phố 12 triệu dân.
Thủ tướng YingluckShinawatra gần như rút lại lệnh mở rộng cửa cống ở quận Khlong Sam Wa, phía đôngBangkok, khi bà chỉ thị cho các quan chức thương lượng với người dân địa phươngvề việc hạ cửa cống này, Bangkok Post đưa tin. Thống đốc BangkokSukhumbhand Paribatra thì khẳng định bà Yingluck đã đồng ý giao toàn quyền quyếtđịnh về cửa cống ở Khlong Sam Wa cho ông.
![]() |
| Thống đốc Bangkok Sukhumbhand. Ảnh: Pattayatoday |
Quan điểmcủa thủ tướng Thái Lan thay đổi sau khi ông Sukhumbhand viện dẫn mộtđiều trong luật ngăn ngừa thảm họa, để ra lệnh cho cảnh sát bảo vệ nhữngngười tới sửa cửa cống bị người dân đập phá ở quận Klong Sam Wa. Côngviệc sửa chữa đã hoàn tất đêm qua.
Sự nhượng bộ củanữ thủ tướng 44 tuổi có thể được coi là đoạn kết cho giai đoạn chính phủ Tháilan và chính quyền Bangkok không tìm được tiếng nói chung trong việc chống lụt.
Bà Yingluck hôm31/10 ra lệnh cho chính quyền Bangkok mở rộng cửa cống Khlong Sam Wa lên mức mộtmét, do lo ngại trước phản ứng giận dữ của những người biểu tình. Những ngườidân địa phương này cho rằng việc cửa cống mở quá hẹp dẫn tới cảnh ngập lụt ở nơihọ sinh sống.
Tuy nhiên, chínhquyền Bangkok không đồng tình với chỉ thị của bà Yingluck, vì cho rằng nhiều khuvực khác, trong đó có khu công nghiệp quan trọng Bang Chan, sẽ bị đe dọa nếu cửacống Khlong Sam Wa được mở rộng hơn. Sự bát đồng quan điểm giữa hai bên được báochí Thái Lan gọi là "cuộc chiến nước".
Dòng nước lụt từcác vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok vẫn đang tiếp tục chảy sâu vào trungtâm thành phố. Vùng phía tây của Bangkok đã bị ngập trên diện rộng và sẽ cần hơnmột tháng mới tiêu thoát hết được lượng nước ngập tới đầu gối này. Trước tìnhhình này, chính quyền thủ đô Bangkok đã phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại 4 khuvực, trong khi đặt một khu vực khác dưới sự theo dõi chặt chẽ.
Trận lụt lịch sử ởThái Lan diễn ra hơn 3 tháng nay, khiến ít nhất 427 người thiệt mạng. Ước tínhkhoản tiền dành cho việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt có thể lên tới 3,3 tỷ USD.
Theo Vnexpress

