Ngày 12/10, Tòa án Nhân dân quận Nam Minh, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã mở phiên xét xử vụ án lừa đảo hôn nhân đối với bị cáo họ Zhang theo đơn tố cáo của chồng cũ là anh Liu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2024, dưới áp lực lập gia đình từ cha mẹ, anh Liu cùng cha và một người mai mối đi từ tỉnh Giang Tây sang tỉnh Quý Châu để tìm vợ. Chỉ trong vòng bốn ngày, anh được sắp xếp gặp gỡ khoảng 20 người phụ nữ. 

Mặc dù không hào hứng với việc xem mắt và hoàn toàn chưa có tình cảm, Liu vẫn đồng ý cưới Zhang để chiều lòng gia đình. Hai bên gặp mặt lần đầu vào ngày 12/11/2024 và nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay ngày hôm sau.

Tại thời điểm kết hôn, Zhang nhận 120.000 nhân dân tệ (khoảng 16.900 USD) tiền sính lễ và 5.000 tệ tiền quà gặp mặt. Các biên lai do anh Liu cung cấp cho thấy gia đình nhà trai đã chi tổng cộng 303.000 nhân dân tệ cho cuộc hôn nhân này. 

Ngoài số tiền đưa trực tiếp cho cô dâu, họ phải trả thêm 143.000 tệ cho hai người mai mối và 35.000 tệ phí dịch vụ cho công ty môi giới. Tại phiên tòa gần đây, Zhang bác bỏ hoàn toàn cáo buộc lừa đảo và từ chối hoàn trả tiền sính lễ.

cuoi-vo-1-ngay-qua-mai-moi-chong-chet-lang-phat-hien-su-that-tan-nhan-sau-22-ngay-chung-chan-goi-dspl-1792559811.png
Ảnh minh họa 

Trước đó, sau đám cưới, vợ chồng anh Liu chuyển đến tỉnh Chiết Giang làm việc. Bất đồng nhanh chóng phát sinh khi Zhang yêu cầu ra ở riêng và từ chối sinh con, trái ngược với mong muốn sớm ổn định gia đình của chồng. Ngày 4/12/2024, chỉ sau 22 ngày chung sống, Zhang lấy lý do chú ruột qua đời để về quê dự tang lễ rồi cắt đứt liên lạc. 

Anh Liu sau đó phải tìm đến tận nơi ở của vợ tại Trùng Khánh để đề nghị hàn gắn hoặc thỏa thuận ly hôn. Khi bàn về khoản sính lễ 120.000 tệ, hai bên không tìm được tiếng nói chung do Zhang chỉ đồng ý trả lại từ 30.000 đến 50.000 tệ.

Dưới sự tư vấn của luật sư, anh Liu nộp đơn khởi kiện ly hôn ra tòa. Ban đầu Zhang phản đối với lý do quan hệ vợ chồng chưa tan vỡ, song tòa án vẫn chấp thuận yêu cầu của Liu. Cơ quan xét xử nhận định hai người kết hôn vội vã khi chưa tìm hiểu kỹ, ly thân khi chưa đầy một tháng chung sống và không xây dựng được nền tảng hôn nhân bền vững.

Trong quá trình giải quyết các vấn đề hậu ly hôn, anh Liu bàng hoàng phát hiện vợ cũ vẫn duy trì quan hệ tình cảm với bạn trai cũ trong suốt thời gian có gia đình. Chỉ khoảng một tháng sau khi có phán quyết ly hôn của tòa, Zhang tiếp tục đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác.

Nghi ngờ vợ cũ nằm trong đường dây kết hôn giả nhằm trục lợi tài sản, anh Liu đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Cảnh sát thành phố Quý Dương sau đó đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Zhang để điều tra hành vi lừa đảo. 

Tính đến nay, phía công ty môi giới đã hoàn trả cho gia đình anh Liu hơn 170.000 tệ tiền phí dịch vụ và mai mối, tuy nhiên khoản sính lễ cùng quà gặp mặt trị giá 125.000 tệ mà Zhang nắm giữ vẫn chưa thể thu hồi.

Theo Người đưa tin