Do ma túy đá, nhiều ông chồng làm vợ hoảng sợkhi ép quan hệ cả chục lần mỗi ngày, nhưng sự "mãnh liệt" này chỉ làkhởi đầu cho sự "bất lực hóa".
Ma túy dạng đá gần đây đượcdân chơi thích thú bởi mỗi lần dùng “đá” kích thích hệ thần kinh, khiếnngười dùng trở nên hưng phấn, nhảy nhót, lắc lư, hoạt động không mệt mỏi.
Rối loạn tình dục
Tiến sĩ Trần Hữu Bình, Trưởngphòng Điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, kể,mới đây có một bệnh nhân nữ tên N. hơn 30 tuổi, sống tại Hà Nội phải chạyvào Viện cầu cứu vì chồng ép chị quan hệ tới hơn chục lần trong ngày. Khivào viện cầu cứu, chị N. lâm vào tình trạng âm đạo đau đớn, bỏng rát do quanhệ quá nhiều, cộng thêm tinh thần lo lắng, mệt mỏi. Sau khi tìm hiểu, cácbác sĩ biết chồng chị N. đã sử dụng ma túy dạng đá và yêu cầu gia đình chochồng chị nhập viện để điều trị cắt cơn nghiện.
|
(ảnh minh họa) |
Trong khi đó, gia đình anh X. - chị H. (Đống Đa, Hà Nội) cũng vì “đập đá” màtan vỡ. Thời gian chị H. sinh con, anh X. bỗng trở nên ham chơi, đi thâu đêmsuốt sáng cùng bạn bè và để không khí thêm tưng bừng cũng không thể nàothiếu “món kia”. Cứ mỗi lần như vậy là cả hội lại “đập đá” để thêm hưngphấn. Kết quả là sau một thời gian ngắn, mặc dù mới ngoài 30 nhưng anh X. đãbất lực. Chị H. ly hôn với chồng, dù trên giấy tờ, nguyên nhân được ghi làkhông hợp.
Theo bác sĩ chuyên khoa nam Nguyễn Bá Hưng, các loại chất kích thích theotiếng lóng gọi là “đá”, “kẹo” … để chỉ các loại thuốc gây nghiện, thuốckích thích hay còn gọi là thuốc hướng thần kinh, thuốc kích thích giao cảm.Loại thuốc này có tác dụng hưng phấn thần kinh rất mạnh, làm cho đầu óc conngười lúc nào cũng thấy sảng khoái, có cảm giác được kích thích. Điều này lýgiải vì sao sau khi sử dụng, nam giới lại có ham muốn quan hệ tình dục nhiềuđến vậy.
Dễ liệt dương
Đối tượng cũng đa dạng, từthanh niên 25 - 26 tuổi đến 40 tuổi, từng sử dụng 2 - 3 năm cho đến 6 - 7năm… Các trường hợp đến viện đa số không còn khả năng quan hệ tình dục, cũngcó người sau điều trị có cải thiện hơn chút xíu nhưng cũng phập phù, hiệuquả không rõ rệt bởi tác động của thuốc gây nghiện trực tiếp vào trung tâmđiều khiển hành vi cảm xúc trên não, hình thành những nếp nhăn, rãnh hằn sâutrên não.
Nguy hiểm là cơ thể người có cơ chế phản xạ báo hiệu, khi nguồn năng lượngsắp hết báo cho cơ thể có cảm giác đói, mệt, nhưng thuốc hưng thần lại cótác dụng kích thích thần kinh trung ương, bỏ qua những cảnh báo về tìnhtrạng rệu rạo của cơ thể. Vì vậy, người sử dụng vẫn cảm thấy kích thích,tăng cường làm việc mặc dù cơ thể đã quá mệt mỏi, rệu rạo. “Thậm chí, vượtqua cả ngưỡng cảnh báo, sử dụng đến cạn kiệt nguồn năng lượng của cơ thể. Vìvậy, cái giá phải trả rất lớn”, bác sĩ Hưng cảnh báo.
Theo các BS, vì là thuốc thuốc hướng thần kinh nên trước hết sẽ ảnh hưởngđến thần kinh, tâm lý, sau đó, hậu quả kéo theo là các vấn đề tình dục nhưgiảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn cương dương, liệt dương.
Theo Lan Hương
Đất Việt