Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đã trích nguồn ngân sáchđáng kể để giữ giá các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tếtnguyên đán thấp hơn từ 10% - 20% giá thị trường.

UBND TP ĐàNẵng vừa có quyết định tạm ứng 3,5 tỷ đồng từ quỹ ngân sách thành phố để bình ổngiá thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Theo đó,UBND TP Đà Nẵng giaoSở Công thương TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Đắc Vinh dự trữ 25 tấn thịtheo và tổ chức 11 điểm bán hàng bình ổn tại khu vực các chợ bán lẻ trên địa bànvà 2 xe bán hàng lưu động ở ngoại thành.

Giá bán thịtheo bình ổn sẽ thấp hơn từ 15%-20% (đối với heo thịt mông và thịt heo vai) sovới giá thị trường. Thời gian bán hàng bình ổn sẽ được thực hiện từ ngày28/1/2011 đến 10/2/2011 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Canh Dần đến mùng 8 thánggiêng năm Tân Mão) trừ các ngày mồng 1, 2, 3 Tết.

Đà Nẵng, Bình Dương: Giá bình ổn thấp hơn 10% thị trường
Hàng bình ổn giá sẽ được đưa về vùng nông thôn; vùng ven đô

Ngoài ra,UBND thành phố cũng thống nhất hỗ trợ 100 triệu đồng để công ty TNHH Đắc Vinh đểchuẩn bị cơ sở vật chất, chi trả lương nhân viên khi thực hiện công tác bán thịtheo bình ổn giá; hỗ trợ Sở Công thương 100 triệu đồng để phối hợp tổ chức bánhàng khu vực miền núi phục vụ Tết và kiểm tra giám sát Công ty TNHH Đắc Vinhtrong việc thực hiện bán thịt heo bình ổn giá

Ủy ban Nhândân tỉnh Bình Dương đãtriển khai chương trình hỗ trợ gần 228 tỷ đồng cho bốn doanh nghiệp thực hiện dựtrữ hàng hóa bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dântrước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Các mặt hàngtham gia bình ổn gồm lương thực được đầu tư hơn 7 tỷ đồng; thực phẩm tươi sống,đông lạnh gần 59 tỷ đồng; thực phẩm công nghệ gần 87 tỷ đồng; thực phẩm chế biếnlà hơn 13 tỷ đồng; nước giải khát hơn 26 tỷ đồng; hàng dệt may 30 tỷ đồng...

Ngoài việcbán hàng bình ổn giá tại 15 điểm ở hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp trên còntriển khai 40 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân ở các huyện vùng sâu,vùng xa góp phần làm giảm áp lực người dân tập trung về các chợ trung tâm muasắm hàng hóa Tết cũng như giảm áp lực tăng giá ở các chợ truyền thống này.

Theo bàNguyễn Thị Điền, Giám Đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp thamgia bình ổn thị trường cam kết giữ giá bán ổn định trong thời gian thực hiệnchương trình với giá thấp hơn thị trường 10% ngay cả khi thị trường có biến độngcung cầu và tăng giá thì các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá bán bình ổn.

Theo TH
Bee