Sáng nay, 23-2, Sở Công thương Đắk Lắk đã có cuộc họp với 7 nhà phân phốixăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cuối cùng vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân chínhdẫn đến tình trạng khan hiếm dầu diesel.

Tại buổi làm việc, Sở Công thương Đắk Lắk đã khẳng định tình trạng khanhiếm dầu diesel đã đến lúc báo động, phần lớn các đại lý bán lẻ đã hếtdầu để bán ra thị trường. Tình trạng khan hiếm dầu diesel là do các nhàphân phối xăng dầu không cung ứng đủ cho các đại lý bán lẻ.

Đắk Lắk: Chưa rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel
Ông Huỳnh Văn Tám (xã Bình Thuận, huyên Krông Búk) chạy qua nhiều cây xăng không mua được dầu về tưới cà phê (Ảnh: NLĐ)

Tuy nhiên, theo lãnh đạo của các đơn vị phân phối xăng dầu thì họ đãcung ứng vượt mức so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Huynh, Giám đốcCông ty xăng dầu Nam Tây Nguyên, đơn vị cung cấp 58% lượng xăng dầu choĐắk Lắk, khẳng định: “Chúng tôi đã cung cấp cho các nhà phân phối, đạilý bán lẻ tăng khoảng 30% lượng xăng dầu so với cùng kỳ năm ngoái”.

Theo khảo sát của PV, đến trưa nay, 23-2, phần lớn các đại lý bán xăngdầu trên địa bàn huyện Krông Búk, huyện Cư M’gar, huyện Krông Năng…không có dầu để bán.

Ngày mai, 24-2, đại diện Bộ Công thương sẽ làm việc với Sở Công thươngĐắk Lắk và nhà phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh để tìm ra nguyênnhân, giải pháp cho tình trạng khan hiếm xăng dầu.

Theo Cao Nguyên
NLĐ