Trong nhiều khu sơ tán tạiNhật Bản, những người cũ yêu cầu người mới xuất trình giấy chứng nhận khôngnhiễm chất phóng xạ trước khi nhận chỗ ở, vì thế mà nhu cầu đối với loạigiấy này đang tăng.


Tại lối vào của một trung tâmthể thao ở thành phố Fukushima, một bác sĩ mặc trang phục, mũ, khẩu trang vàgăng tay màu trắng cầm một máy dò phóng xạ và kiểm tra những người bước vào.Vị bác sĩ rà thiết bị qua trán, bụng và lưng của mọi người, sau đó yêu cầuhọ nhấc chân để kiểm tra phần sau và đế của đôi giày, hãng thông tấn KyodoNews mô tả thủ tục kiểm tra chất phóng xạ.

Giới chức tỉnh Fukushima chobiết, khoảng 30 nhóm kiểm tra chất phóng xạ đang làm việc trong tỉnh. Mỗinhóm bao gồm khoảng hai đến ba người, trong đó có một bác sĩ và một kỹ thuậtviên.

Dân Nhật kiếm giấy chứng nhận không nhiễm phóng xạ
Một phụ nữ được kiểm tra chất phóng xạ tại thành phố Kawamata, tỉnh Fukushima hôm 26/3. Ảnh: AP.

Sau hàng loạt sự cố tại nhàmáy điện hạt nhân lớn nhất Nhật Bản, thủ tục kiểm tra chất phóng xạ đượcthực hiện tại lối vào của các trại sơ tán ở tỉnh Fukushima từ ngày 13/3, tứcchỉ hai ngày sau khi động đất và sóng thần tấn công nhà máy điện FukushimaI. Những người không nhiễm được các bác sĩ phát giấy chứng nhận không nhiễmchất phóng xạ.

Mục đích của việc phát giấychứng nhận là để các bác sĩ không lãng phí thời gian kiểm tra lại nhữngngười từng được kiểm tra. Nhưng tờ giấy đó lại có thêm chức năng "vé vàocửa" do người dân ngày càng lo ngại về nguy cơ nhiễm phóng xạ. Một bộ phậnngười sống trong các trại sơ tán bắt đầu yêu cầu giới chức chỉ sắp xếp chỗ ởcho những người có giấy chứng nhận. Một trại sơ tán có tấm bảng ghi dòng chữ“Những người chưa kiểm tra chất phóng xạ không được vào” ở ngay lối vào.

“Chúng tôi phát hiện một sốngười sơ tán từ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I theoyêu cầu của chính phủ không được phép vào trại sơ tán. Sự lo lắng về chấtphóng xạ đang khiến những suy nghĩ sai lầm và tin đồn thất thiệt lan rộng”,Hiroyuki Hayashi, một bác sĩ 49 tuổi, kể.

Để đáp ứng đòi hỏi của dânchúng, chính quyền tỉnh Fukushima quyết định cấp “giấy chứng nhận đã hoànthành thủ tục kiểm tra chất phóng xạ”. Các bác sĩ thực hiện thủ tục kiểm traphải phát giấy chứng nhận. Trong những ngày gần đây, giới chức đang cố gắngthống nhất các loại giấy chứng nhận để chúng trở thành một mẫu duy nhất.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợiNhật Bản thừa nhận họ biết thực trạng liên quan tới giấy chứng nhận, songchưa tìm ra biện pháp hiệu quả để giải quyết.

“Những người từ các khu vựcbị nhiễm phóng xạ không thể gây nên tác động xấu tới sức khỏe của nhữngngười xung quanh họ, bởi không một ai phơi nhiễm với lượng phóng xạ lớn đếnmức nguy hiểm. Giấy chứng nhận là thứ không cần thiết”, một quan chức nói.

Các quan chức Bộ Y tế, Laođộng và Phúc lợi Nhật Bản từng ban hành một thông báo để yêu cầu các cơ sở ytế không được coi giấy chứng nhận không nhiễm phóng xạ là một điều kiện đểsắp xếp chỗ ở cho người sơ tán. Song chính quyền tỉnh Fukushima vẫn tiếp tụccấp phát chúng.

“Chính phủ không hiểu thực tếđang diễn ra ở đây. Một số người sơ tán từ chối chỗ ở mà chúng tôi sắp xếpcho họ. Đó là những người cảm thấy không thoải mái nếu sống trong trại sơtán mà không có giấy chứng nhận”, một quan chức tỉnh Fukushima giải thích.

Theo Minh Long
Vnexpres