Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,53 điểm,tương ứng 0,74%, lên 10.229,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,23 điểm, tương ứng1,14%, lên 1.083,48 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 24,26 điểm, tương ứng 1,1%, lên2.222,49 điểm.
Đầu phiên giao dịch, thị trường hạ điểm mạnh và trồi sụt trong cả buổi sáng domột loạt tin xấu đến từ kết quả lợi nhuận quý 2 của Goldman Sachs giảm tới 82%,mạnh hơn dự báo của giới phân tích, triển vọng lợi nhuận thấp của Johnson &Johnson, cùng doanh thu tăng có 2% của IBM.
Thị trường lập mức đáy vào lúc 9h40 sáng (giờ Mỹ), khi chỉ số công nghiệp DowJones xuống sát ngưỡng 10.000 điểm, thấp hơn 140 điểm so với chốt phiên giaodịch liền trước.
Tuy nhiên, tới buổi chiều, tâm lý trên thị trường trở nên lạc quan dần, giới đầutư tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cân nhắc thực hiện thêm các biệnpháp khuyến khích hoạt động cho vay ngân hàng.
Thêm vào đó, việc Apple công bố kết quả kinh doanh quý 2 cao nhất từ trước tớinay, nhờ doanh số bán máy tính Macintosh và máy tính bảng iPad tăng vọt, đã gópphần làm thị trường khởi sắc hơn.
![]() |
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì được sắc xanh |
Doanh thu quý 2 của Apple tăng 61%, lên 15,7 tỷ USD. Lãi ròng tăng tới 78% lên3,25 tỷ USD, tương đương 3,51 USD/cổ phiếu, vượt xa ngưỡng 1,8 tỷ USD, tươngđương 2,01 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu của “Quả táo” tăng tới 4%trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Cùng với Apple, tập đoàn Yahoo cũng cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng lên 1,6 tỷUSD, nhưng lợi nhuận ròng của hãng lại thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Chốtphiên, cổ phiếu của Yahoo giảm 6,3%. Trong khi, có doanh thu công bố giảm mạnhhơn dự báo, nhưng kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu của Goldman Sachs lại tăng2%.
Mặc dù từ đầu mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp tới nay cho kết quả khá khảquan, nhưng giới đầu tư cho rằng, mức lãi mà các doanh nghiệp đạt được khôngphải do cắt giảm chi phí, mà là nhờ kinh tế hồi phục. Tuần này, dự kiến sẽ cókhoảng 122 doanh nghiệp sẽ công bố kết quả lợi nhuận quý 2.
|
Khối lượng giao dịch trên ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 8.22 tỷ cổphiếu, cao hơn mức 7,16 tỷ cổ phiếu phiên liền trước, nhưng thấp hơn mức giaodịch trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu đạt được trong năm 2009. Riêng trênsàn New York, số cổ phiếu tăng điểm nhiều gấp 4 lần số giảm điểm.
Trong khi đó, chốt phiên giao dịch ngày 20/4, thị trường châu Âu tiếp tục giảmđiểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 8,82 điểm, tương ứng 0,17%, xuống 5.139,46điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 41,62 điểm, tương ứng 0,69%, xuống 5.967,49 điểm.Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 18,31 điểm, tương ứng 0,53%, xuống 3.468,02 điểm.
Tại châu Á, thị trường lạc quan về khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ nới lỏng cácchính sách sau khi kinh tế quý 2 tăng trưởng 10,3%, đã giúp các chỉ số chính lênđiểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/7. Tính tới 16h chiều 20/7 tại Tokyo,chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á- Thái Bình Dương tăng 0,2% lên115,60 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,86%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,28%.Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,11%. Chỉ số Shanghai Composite củaTrung Quốc tăng 2,16%. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,81%. Ở chiều ngược lại,chỉ số Bombay SE Sensitive của Ấn Độ giảm 0,28% và chỉ số Nikkei 225 của NhậtBản giảm 1,15%.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 10.154,43 | 10.229,96 | | |
Nasdaq | 2.198,23 | 2.222,49 | | | |
S&P 500 | 1.071,25 | 1.083,48 | | | |
Anh | FTSE 100 | 5.148,28 | 5.139,46 | | |
Đức | DAX | 6.009,11 | 5.967,49 | | |
Pháp | CAC 40 | 3.486,33 | 3.468,02 | | |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.649,83 | 7.712,03 | | |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.408,36 | 9.300 | | |
Hồng Kông | Hang Seng | 20.091 | 20.265 | | |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.731,95 | 1.736,77 | | |
Singapore | Straits Times | 2.945,42 | 2.948,61 | | |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.594 | 2.650 | | |
Ấn Độ | BSE | 17.928,42 | 17.878,14 | | |
Nguồn: CNBC, Market Watch |
Theo Dương Lâm
VnEconomy