Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2011 của các ngân hàng (NH) trên địa bànTP.HCM ngày 28-2, vấn đề lãi suất quá cao và tỉ giá tiếp tục là những nội dung“nóng bỏng” được nhiều ý kiến đặt ra.

Nhiều NH cho rằng điều hành lãi suất hiện nay quá cứng nhắc làm ảnh hưởng khôngtốt đến thị trường.

Cơ chế cứng nhắc

Lãnh đạo NH BIDV chi nhánh 2 đặt vấn đề: NH Nhà nước giới hạn trần lãi suất huyđộng nhưng ngay sau đó các NH lại phá rào. Việc này lặp lại nhiều lần vì cơ chếđiều hành lãi suất hiện nay quá cứng nhắc. Trước khi NH Nhà nước ra chính sáchnên giải tỏa cho các NH nhằm giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Còn hiện nay NH nàochấp hành nghiêm thì bị thiệt.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, giám đốc NH Agribank chi nhánh TP.HCM, cho rằng mục tiêukiểm soát lạm phát năm 2011 ở mức 7% nhưng chỉ mới hai tháng đầu năm lạm phát đãtăng khá cao. Trong bối cảnh đó kêu gọi đồng thuận lãi suất rất khó. “NH Nhànước nên cân nhắc vấn đề này chứ không thể có lãi suất hàng ngang như hiện nay”- ông nói.

Đau đầu chuyện lãi suất
Khách hàng đến tìm hiểu thủ tục vay vốn tại Ngân hàng An Bình, TP.HCM (Ảnh: Thanh Đạm)

Phó thống đốc NH Nhà nước Trần Minh Tuấn thừa nhận vừa qua NH Nhà nước quy địnhtrần lãi suất 14%/năm, nhiều NH không tuân thủ nhưng NH Nhà nước làm chưanghiêm. Có trường hợp phát hiện nhưng xử lý không dứt khoát.

Lãi suất cao nhưng tín dụng vẫn tăng

Ông Trần Minh Tuấn cho rằng câu chuyện đau đầu nhất hiện nay là tín dụng tăngkhông quá 20% nhưng điều hành 20% này như thế nào thì chưa rõ do quy mô tín dụngmỗi NH khác nhau.

“Tăng trưởng 100% ở NH cổ phần nhỏ không bằng 1% của một NHquốc doanh” - ông nói. Do vậy không thể cào bằng khi xử lý vấn đề này. Ông chobiết trong cuộc họp ngày 1-3, lãnh đạo NH Nhà nước sẽ họp bàn về vấn đề này saocho thống nhất, cụ thể, phổ biến cho từng địa phương nếu không mỗi nơi sẽ làmmỗi kiểu gây rắc rối tình hình.

Phó thống đốc Trần Minh Tuấn cũng cho rằng lãi suất cao nhưng tăng trưởng tíndụng những tháng gần đây vẫn rất cao. Cụ thể tháng 12-2010 tăng 3%, tháng 1-2011tăng 1,7%. “Lãi suất cho vay 20%/năm, thậm chí 24%/năm như vậy mà tín dụng vẫntăng thì phải xem tiền vào đâu. Theo tôi biết tiền chủ yếu vào bất động sản, nhưvậy là không đúng chỗ” - ông nói. Ông cho rằng phải chấn chỉnh tình trạng này,lái cơ cấu vốn trở lại phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ông Tuấn cũng khẳng định sẽ giảm dần mặt bằng lãi suất vì lãi suất hiện nay đang“bất bình thường”. “Đẩy lãi suất cao lên để chống lạm phát song song đó phải kéokỳ vọng lạm phát xuống dần để ổn định mặt bằng lãi suất. Nếu chống lạm phát màlãi suất ngày càng tăng thì hỏng hết” - ông Tuấn nói. Ông cho rằng có thể đếnquý 3 lãi suất sẽ giảm dần nhưng NH Nhà nước sẽ có giải pháp hỗ trợ doanhnghiệp, không thể để doanh nghiệp ngồi chờ đến quý 3 mới sản xuất. Giải pháp nàysẽ được thống đốc triển khai vào ngày 1-3.

Nhiều NH cũng đặt ra khó khăn về tỉ giá và yêu cầu NH Nhà nước cung ngoại tệ đểbình ổn thị trường, tiến tới xóa bỏ tình trạng hai tỉ giá. Ông Tuấn cho biếttrước khi NH Nhà nước tăng tỉ giá, trạng thái ngoại hối của các NH dương 1,58%,sau khi điều chỉnh tỉ giá trạng thái ngoại hối lại âm 1,18%. Ông thông tin tớiđây NH Nhà nước sẽ giảm trạng thái ngoại hối của các NH từ mức dương 30% vốnđiều lệ như hiện nay xuống mức thấp hơn nhằm giảm hiện tượng NH găm giữ ngoại tệtrên tài khoản.

Theo Anh Hồng
Tuổi trẻ