Trao đổi với chúngtôi, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy cho rằng, nếuNgân hàng Nhà nước dùng “đúng công cụ” chính sách, thì lãi suất sẽ sớm điềuchỉnh về mức hợp lý.

- Việc điều chỉnh tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước, dù mới diễn ra hơn 10ngày, nhưng  thị trường tự do đã xác lập giá USD mới. Theo ông, đó có phảilà “sự xáo trộn thị trường”, và liệu có phải tiếp tục điều chỉnh tỉ giátrong năm nay?

- Sau điều chỉnh tỉ giá liên ngân hàng bao giờ cũng có “sóng”. Đó làbình thường. Nhưng, với  “cú” điều chỉnh mạnh đến 9,3% và sự tăng nhanh củagiá USD trên thị trường tự do như những ngày qua, cũng có nhiều cái cần thêmquyết sách.
 
Trong các cuộc “lấy ý kiến” về điều chỉnh tỉ giá, ý kiến của tôi là cần điềuchỉnh, nhưng mức mà tôi tham mưu không cao đến thế (9,3%). Vì điều chỉnh tỉgiá thực chất là biện pháp ngăn chặn, kéo tỉ giá USD/VND trong và ngoài ngânhàng “xích lại gần nhau”, và là giải pháp để Ngân hàng Nhà nước chủ độngtrong điều hành chính sách ngoại hối nói riêng, ổn định tình hình kinh tế vĩmô nói chung.
 
Nhưng, ngay sau đó, một số ngân hàng đã nâng USD mua vào với giá lên 21.200- 21.300, và từ thức tế đó, chúng ta thấy, Ngân hàng Nhà nước vẫn… bị độngvới thị trường.

Nhưng, như vậy không có nghĩa sẽ có thêm đợt điều chỉnh tỉ giá mới. Từtháng 8/2010 đến nay đã có hai lần điều chỉnh tỉ giá, đã là quá nhiều.  Mặtkhác, tính trong rổ tiền, cân bằng lạm phát, theo số liệu từ năm 2008 đếnnay của cả USD và VND, thì tỉ giá thực (1USD = 20.900 VND) của hai đồng tiềnnay đã tiệm cận nhau. Tôi khẳng định sẽ không có  thêm sự điều chỉnh tỉ giáUSD/VND nào trong năm 2011.

Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy

- Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước “bơm USD” ra thịtrường, sẽ “chặn ngay” tỉ giá “leo thang”. Tại sao Ngân hàng Nhà nước  khônglàm? Thiếu USD hay vì lý do nào khác?

- Tôi không phải là người điều hành trực tiếp chính sách tiền tệ nên khôngthể trả lời có bơm USD hay không. Nhưng cá nhân tôi thấy, còn nhiều biệnpháp can thiệp để làm “lặng sóng” USD trên thị trường tự do.

Hiện nay, có hai luồng ý kiến khá cực đoan khi giá USD, giá vàng làm mưa làmgió. Một là “kệ nó”; hai là “cấm tiệt mua bán USD trên thị trường tự do, cấmbuôn bán vàng miếng”. Tôi cho rằng, cả hai biện pháp đó đều không mang tínhthị trường, không thể kéo tỉ giá về mức ổn định.

Nhà nước phải giữ được sự ổn định của giá tiền đồng thì tỉ giá mới không leothang. Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước vẫn rất cao so với trước đây.Việc giá USD và vàng tăng nhanh, không phải thị trường khan hiếm, mà do tâmlý và niềm tin của người dân.

- Còn vấn đề lạm phát và lãi suất thì sao? Có mâu thuẫn  không khichúng ta vừa muốn kiềm chế lạm phát, lại vừa muốn lãi suất hạ xuống?

- Đúng là trên lý thuyết có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, thực tế chúng ta vẫnlàm được hai việc này cùng lúc, nếu sử dụng đúng công cụ. Hiện nay, phảinhìn nhận lạm phát dưới nhiều góc độ. Đó là tổng hợp của nhiều thứ, như: dânchi tiêu nhiều, chính sách không thông thoáng, kênh bơm tiền nhiều...

Nếu đầu tư đúng thì lạm phát không là vấn đề đáng lo. Lo nhất là lãi suất.Ngân hàng thương mại chỉ giảm được lãi suất khi người dân chịu gửi tiền; vàhiện nay không chỉ tồn tại một lãi suất mà có quá nhiều loại lãi suất. Chúngta chỉ kéo được lãi suất xuống khi Ngân hàng Nhà nước sử dụng đúng công cụ.Và nếu sử dụng đúng công cụ, thì khoảng tháng 5, lãi suất sẽ giảm.

- Như vậy, những biện pháp cần thiết để hạ lãi suất và chống USD hóatrong tình hình kinh tế hiện nay?

- Theo tôi, việc hạ lãi suất tuy khó, nhưng không phải không giải quyếtđược. Tôi cho rằng, biện pháp cần hiện nay là đưa lãi suất thị trường mởlên, vì ngân hàng lớn đã có trái phiếu, ngân hàng nhỏ có vốn điều lệ. Tôiđảm bảo, nếu Ngân hàng Nhà nước sử dụng tốt công cụ này, thì lãi suất chắcchắn sẽ hạ.

Còn việc chống USD hóa, tôi nhớ khoảng 25 năm trước, Ấn Độ (một nước chuyêngiữ vàng và USD) đã có một đạo luật: “thanh toán bất động sản phải qua ngânhàng và bằng đồng rupee”, chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự.

Với doanhnghiệp xuất nhập khẩu: USD về tài khoản là phải bán cho ngân hàng; giảmtrạng thái ngoại hối của các ngân hàng thương mại; tăng dự trữ vốn bắt buộcUSD lên… Nhưng, các biện pháp chính sách luôn đi kèm với các biện pháp ổnđịnh tâm lý. Nhà nước cũng phải chống cả tâm lý… lạm phát, tâm lý lãi suấtcao và những tâm lý tương tự.

Theo Mỹ Dung
ĐấtViệt