Chủ đề

dạy thêm

dạy thêm

Mức phạt không đăng ký kinh doanh dạy thêm 2025

Nếu dạy thêm theo hình thức hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh sẽ bị phạt 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Dạy thêm bao nhiêu học sinh mới phải đăng ký kinh doanh?

Nội dung Thông tư 29/2024 đưa ra quy định mới với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Giáo viên được phép dạy thêm 3 nhóm học sinh theo quy định mới nhất

Theo quy định mới nhất về dạy thêm và học thêm, không phải đối tượng nào cũng có thể tham gia học thêm trong nhà trường.

Thông tư 29 có hiệu lực: Học sinh tự nguyện làm đơn xin học thêm, giáo viên có vi phạm?

Trong trường hợp học sinh tự nguyện làm đơn xin học thêm thì giáo viên có vi phạm Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT hay không?

Thông tư 29 về dạy thêm có hiệu lực: 'Tiết học 0 đồng' được khởi động

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhất là kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT đã cận kề, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã triển khai việc ôn tập cho học sinh cuối cấp miễn phí sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.

Đề nghị đánh giá quy định dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu cần

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra, đánh giá việc triển khai quy định về dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu chưa phù hợp.

Quản lý dạy thêm, học thêm: Không để học sinh hoang mang, ngắt quãng việc học

Sau gần một tháng triển khai Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, các trường học đã có những giải pháp để hỗ trợ học sinh ổn định ôn tập thi cuối cấp, không để học sinh hoang mang, ngắt quãng việc học.

Đau đầu chuyện “dạy thêm, học thêm”

Quy định không thu tiền đối với học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường là một trong những bất cập.

Giáo viên đưa học sinh chính khóa ra trung tâm để dạy thêm, xử phạt thế nào?

Kể từ khi Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu lực, số lượng giáo viên đến các điểm đăng ký kinh doanh dạy thêm tăng cao.

Tái khởi động các lớp học thêm

Ghi nhận từ thông tin phản ánh của phụ huynh cho thấy, giáo viên một số trường đã “tái khởi động” các lớp học thêm ở các trung tâm sau hơn 2 tuần dừng.

Bố mẹ 'bình dân' sẵn sàng chi đậm cho con cuối cấp học thêm

Dù thu nhập của 2 vợ chồng chỉ hơn 20 triệu/tháng, chị Quý chấp nhận chi 400.000 - 500.000 đồng/buổi gia sư 1-1 môn Toán cho cậu con trai lớp 9 ôn thi vào 10, khi các lớp học thêm tại trường và nhà cô giáo đều dừng lại.

Kiến nghị đường dây nóng phản ánh vi phạm dạy thêm, học thêm

Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT có hiệu lực từ 14/2 thu hút sự chú ý từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có đường dây nóng để người dân, phụ huynh, học sinh phản ánh trường hợp vi phạm.

Giáo viên ồ ạt đăng ký mở trung tâm dạy thêm, ai quản lý chất lượng?

Số lượng giáo viên đăng ký mở trung tâm dạy thêm tăng ồ ạt những ngày qua, dư luận băn khoăn về chất lượng và chi phí học thêm tăng cao tạo gánh nặng cho phụ huynh.

Khảo sát ý kiến dư luận về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến dư luận xã hội về Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Sinh viên dạy thêm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Tại các thành phố lớn, để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc đi lại nhiều phụ huynh lựa chọn hình thức thuê sinh viên về dạy thêm cho con tại nhà.

Thầy cô miền núi tình nguyện ôn thi miễn phí cho học sinh cuối cấp

Để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ôn, luyện thi miễn phí cho các em.

Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra dạy thêm học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm.

Thầy cô chật vật đăng ký kinh doanh dạy thêm

Hai lần xếp hàng đăng ký kinh doanh để dạy thêm nhưng không đến lượt hoặc được yêu cầu về bổ sung giấy tờ, chị Thu Tuyền đành nhờ một bên dịch vụ làm thủ tục để sớm hợp pháp hóa việc dạy thêm.

Giáo viên dạy thêm online có được thu tiền của học sinh?

Dạy thêm online là hình thức dạy thêm phổ biến được nhiều giáo viên lựa chọn nhằm mục đích tiếp cận với nhiều học sinh và tiết kiệm chi phí mở lớp.

Gia sư, giáo viên đến nhà dạy '1 kèm 1' có phải đăng ký kinh doanh dạy thêm?

Nhiều độc giả thắc mắc trường hợp sinh viên, gia sư tự do đi dạy thêm, hay thậm chí giáo viên được mời đến nhà học sinh dạy “1 kèm 1” thì có vi phạm pháp luật hay phải đăng ký kinh doanh về dạy thêm?